Ba quốc gia châu Á đứng top đầu những nước có hộ chiếu quyền lực nhất

Chỉ số hộ chiếu của công ty Henley & Partners cho thấy vì đại dịch, khoảng cách về quyền tự do đi lại giữa các nước ngày càng gia tăng.

Chỉ số hộ chiếu do công ty tư vấn định cư và công dân toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London xếp hạng và đánh giá được công bố ngày 11/1 cho thấy người dân Nhật Bản và Singapore có hộ chiếu được miễn thị thực ở 192 quốc gia.

Bảng xếp hạng không tính tới những biện pháp giới hạn đi lại tạm thời và cho thấy Nhật Bản và Singapore là hai quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Nhật Bản là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022, cùng với Singapore.

Nhật Bản là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022, cùng với Singapore.

Xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là Hàn Quốc và Đức, với 199 điểm đến. Các vị trí còn lại trong top 10 chủ yếu là các quốc gia châu Âu, như Anh xếp thứ 6, ngoài ra còn có Mỹ, Canada, Australia và các nước Đông Âu chiếm các thứ hạng cao.

Trong khi đó, công dân Afghanistan chỉ có thể đi lại không cần thị thực lại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo các chuyên gia, bảng xếp hạng cho thấy sự bất bình đẳng trong quyền tự do đi lại giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng nới rộng do các lệnh hạn chế đi lại trong đại dịch.

Mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc một số quốc gia, vùng lãnh thổ giới hạn đi lại với một số quốc gia châu Phi sau khi biến chủng Omicron được phát hiện tại khu vực này.

Ông Mehari Taddele Maru, Giáo sư tại Trung tâm Chính sách Di cư, nhận định “Tác động của đại dịch Covid-19 cùng sự bất ổn, bất bình đẳng làm trầm trọng thêm sự chênh lệch trong quyền tự do đi lại trên toàn cầu giữa các nước phát triển giàu có và các nước nghèo”.

Trong năm 2022, Henley & Partners dự báo tình trạng bất ổn do các đợt bùng phát dịch Covid-19.

Chỉ số hộ chiếu của Henley & Partner's xếp hạng hộ chiếu của các quốc gia dựa trên quyền nhập cảnh mà công dân của quốc gia đó có được.

Chỉ số xếp hạng 199 hộ chiếu của các quốc gia, vùng lãnh thổ dựa trên số điểm đến mà công dân sở hữu hộ chiếu có thể tiếp cận mà không cần xin thị thực. Chỉ số được cập nhật theo thời gian thực trong năm, khi có thay đổi trong chính sách thị thực.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh cấp hộ chiếu cho người Hong Kong lớn nhất từ trước đến nay, TQ “nóng mặt”

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường áp đặt các quy định, hạn chế quyền tự chủ của Hong Kong, số người Hong Kong xin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo RT/CNN) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN