Ấn Độ phóng tên lửa “quái vật”, nặng bằng 200 con voi

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Cơ quan vũ trụ của Ấn Độ vừa phóng thành công tên lửa nặng nhất của nước này.

Ấn Độ phóng tên lửa “quái vật”, nặng bằng 200 con voi - 1

Tên lửa GSLV Mark III là tên lửa nặng nhất của Ấn Độ

Tên lửa GSLV Mark III nặng 640 tấn bay lên không gian từ một địa điểm phóng ở Vịnh Bengal, Sriharikota, Ấn Độ, BBC đưa tin

Theo một trang web tin tức, "đó là một ngày trọng đại của Ấn Độ". Tên lửa này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (Isro) vào các phương tiện phóng vệ tinh của châu Âu, BBC viết.

Báo chí địa phương đưa tin dày đặc về vụ phóng tên lửa. Trong đó, nhiều trang so sánh tên lửa nặng bằng 200 con voi, hoặc năm máy bay Boeing 747.

Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của tên lửa GSLV Mark III đối với Ấn Độ, quốc gia đang cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường phóng vệ tinh thương mại toàn cầu.

Ấn Độ phóng tên lửa “quái vật”, nặng bằng 200 con voi - 2

Ảnh minh họa cho thấy tên GSLV Mark III nặng bằng 200 con voi

Từ trước đến nay, Ấn Độ phải phụ thuộc vào các quốc gia khác để đưa vệ tinh nặng vào không gian, gây tốn kém và cạn kiệt ngân sách của Isro.

Isro hy vọng tên lửa này, được một số báo gọi là "quái vật", có thể đưa một phi hành gia vào không gian năm 2024. Ấn Độ muốn trở thành nước thứ 4 sau Mỹ, Trung Quốc và Nga đưa người vào vũ trụ.

Vụ phóng thành công diễn ra sau những thành tựu gần đây của Isro, bao gồm sứ mệnh lên sao Hỏa và vụ phóng hơn 100 vệ tinh hồi đầu năm.

Trung Quốc phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới

Vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới vừa được Trung Quốc tuyên bố phóng lên không gian, cho phép nước này truyền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN