Ả Rập Saudi đưa ra 3 điều kiện với Mỹ để bình thường hóa quan hệ với Israel

Ả Rập Saudi bày tỏ sự sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel, truyền thông Israel ngày 6/12 cho biết.

Ả Rập Saudi ra dấu hiệu sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel.

Ả Rập Saudi ra dấu hiệu sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel.

Chỉ có 6 trong số 21 quốc gia Ả Rập công nhận và thiết lập mối quan hệ với Israel. Căng thẳng giữa thế giới Ả Rập và Israel bắt nguồn từ các cuộc chiến diễn ra trong quá khứ, đặc biệt là cuộc chiến 6 ngày năm 1967, trong đó Israel giành quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ của các nước Ả Rập.

Trong chuyến thăm của một quan chức Mỹ tới Riyadh vào ngày 6/12, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Abdel al-Jubeir nói với quan chức Mỹ gốc Do Thái, rằng việc bình thường hóa quan hệ sẽ diễn ra, nhưng cần thời gian.

Quan chức Mỹ cũng nhận thông điệp từ thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, rằng vương quốc đưa ra 3 điều kiện với Mỹ để bình thường hóa quan hệ với Israel theo Hiệp ước Abraham Accords.

Các điều kiện gồm xác lập liên minh Mỹ - Ả Rập Saudi, Ả Rập Saudi được phép mua số lượng lớn vũ khí Mỹ và loại vũ khí ở cấp độ tương đương liên minh NATO, và Mỹ chấp thuận để Ả Rập Saudi phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích dân sự.

Hiệp ước Abraham Accords được coi là hiệp định hòa bình mà Israel ký với các quốc gia Ả Rập để bình thường hóa quan hệ.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, 4 quốc gia Ả Rập đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, gồm UAE, Bahrain, Sudan và Ma Rốc (Morocco). Ai Cập và Jordan đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2010.

Mỹ đã tích cực đóng vai trò trung gian để hàn gắn quan hệ giữa các quốc gia Ả Rập và Israel - một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ.

Trong những năm qua, có thông tin nói rằng thái tử Mohammed bin Salman từng bí mật đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hiện không rõ hai quốc gia có thỏa thuận hợp tác nào hay không. Năm 1981, Ả Rập Saudi từng cho Israel mượn không phận để ném bom Iraq.

Hồi tháng 3, thái tử Mohammed bin Salman nói mình không coi Israel là "kẻ thù". "Chúng tôi vẫn cần giải quyết một số vấn đề. Đặc biệt là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine", thái tử khi đó nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ Ukraine kêu gọi Mỹ thuyết phục Israel hỗ trợ vũ khí cho Kiev

Mỹ nên thuyết phục Israel hỗ trợ quân sự cho Kiev, đại sứ Ukraine tại Israel, Evgeny Korniychuk nói. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN