150 chiến binh IS hốt hoảng nộp mạng cho quân đội Afghanistan

Hơn 150 thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hốt hoảng đầu hàng quân đội Afghanistan sau khi bị phiến quân Taliban tấn công dữ dội.

150 chiến binh IS hốt hoảng nộp mạng cho quân đội Afghanistan - 1

Các chiến binh IS...

Cụ thể, theo Express, các chiến binh IS bị nhóm phiến quân đối thủ tấn công ở tỉnh Jawzjan, Bắc Syria. Trận giao tranh đẫm máu giữa IS và Taliban nổ ra, kéo dài tới 2 ngày, khiến 40 thành viên IS bỏ mạng. 

Những chiến binh IS còn lại vội vàng tìm cách thoát thân và nhiều tên chấp nhận nộp mạng cho chính phủ để được toàn mạng. 

Theo các nguồn tin, có khoảng 25-30 ngoại binh IS đầu hàng chính phủ Afghanistan trong đó có 2 tay súng. Những kẻ đầu hàng bao gồm cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của toán IS.

150 chiến binh IS hốt hoảng nộp mạng cho quân đội Afghanistan - 2

và Taliban là kẻ thù không đội trời chung.

Cảnh sát trưởng Jawzjan, ông Mohammad Jawzjani cho biết, đây là sào huyệt cuối cùng của IS ở phía Bắc Afghanistan. Hiện tại có thể nói rằng IS đã bị xóa sổ khỏi khu vực này. Trong khi đó, Zabihullah Mujahid, một nhân vật cấp cao của Taliban cho biết nhóm này đã bắt được 128 kẻ khủng bố IS không đầu hàng chính phủ Afghanistan.

IS và Taliban xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, bất chấp cả 2 nhóm này đều đối đầu với phương Tây.

Xạ thủ Anh hạ thủ lĩnh IS bằng cú bắn “triệu lần có một”

Cú bắn được thực hiện từ khoảng cách 1,5 km và khiến một thủ lĩnh IS chết ngay tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN