Những games thủ chuyên trộm đồ

Cường và Thành thú nhận chính là thủ phạm lấy tài sản tại phòng trọ của anh Thuận. Chúng khai, thực hiện cùng còn có nhân vật tên Tư. Không chỉ có thế, trước đó, chúng còn thực hiện rất nhiều vụ trộm khác...

Sau khi bắt được Nguyễn Tấn Đài (cu Xù, 1993, trú tổ 5, Hòa Khánh Bắc), Bùi Phúc Hoàng (Hoàng Thiết, 1994, trú tổ 5, Hòa Khánh Nam, cùng Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - thủ phạm dùng kìm cộng lực cắt khóa thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn Q. Liên Chiểu (chúng tôi đã thông tin); trong quá trình đấu tranh mở rộng án, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu phối hợp CAP Hòa Khánh Nam xác định, ngoài 2 đối tượng này còn có một nhóm đối tượng chuyên thực hiện trộm tài sản bằng cách cạy, phá khóa cửa từ thanh sắt dùng để uốn sắt. Đó là Bùi Phúc Cường (Cường Nhu, 1996, trú tổ 5, Hòa Khánh Nam), Kiều Nhật Thành (Thành Tony, 1995, trú tổ 36, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng)...

Cùng hội, cùng thuyền

Đối chiếu hiện trường vụ mất trộm vào đêm 17-4 tại phòng trọ của anh Đỗ Gia Thuận (1985, tạm trú kiệt 2 - Phạm Như Xương, tổ 21, Hòa Khánh Nam) lấy đi 1 tivi TCL màn hình phẳng, 1 xe máy BKS 92N6-8871, cơ quan chức năng nhận định, thủ phạm có thể là 2 đối tượng vừa nêu trên. Kế hoạch “giăng lưới” để bắt 2 đối tượng này được lực lượng chức năng CAP Hòa Khánh Nam và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu triển khai ngay sau đó...

Theo đó, CAP Hòa Khánh Nam tăng cường hơn nữa công tác TTKS đêm, rà soát, nắm chặt tình hình cũng như các đối tượng quản lý tại địa bàn dân cư. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH thường xuyên tổ chức nhiều mũi mật phục trên các tuyến đường trọng điểm. Kế hoạch và sự nỗ lực đó đã phát huy được hiệu quả. Đêm 23-4, CAP Hòa Khánh Nam nhận tin báo từ cơ sở cho biết, Bùi Phúc Cường và Kiều Nhật Thành đang ngồi chơi games tại một quán Internet. Ngay lập tức, tổ công tác CAP Hòa Khánh Nam tiếp cận, “mời” 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Cường và Thành thú nhận chính là thủ phạm lấy tài sản tại phòng trọ của anh Thuận. Chúng khai, thực hiện cùng còn có nhân vật tên Tư. Không chỉ có thế, trước đó, chúng còn thực hiện rất nhiều vụ trộm khác...

Những games thủ chuyên trộm đồ - 1

Bùi Phúc Cường và Kiều Nhật Thành

Quá trình đấu tranh mở rộng án, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu phối hợp cùng CAP Hòa Khánh Nam làm rõ: Trong vụ trộm cắp tại phòng trọ anh Thuận, Cường là người có nhiệm vụ cảnh giới để Tư và Thành phá khóa, đột nhập bên trong lấy trộm tài sản. Ngoài ra, trong tháng 3 và đến ngày bị bắt, Thành cùng Tư và Hoàng “Thiết” (biệt danh) - thủ phạm cùng Đài dùng kìm cộng lực cắt khóa nhiều ngôi nhà ở mặt tiền đường đã bị bắt trước đó - thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp tài sản khác. Phần lớn những nơi chúng đột nhập để lấy trộm là phòng trọ ở P. Hòa Khánh Nam. Cụ thể, cuối tháng 3, Thành “Tony”, Hoàng “Thiết” cùng Tư đã dùng thanh sắt để uốn sắt lấy trộm tại một công trình xây dựng đến phá khóa cửa phòng trọ của anh Võ Văn Khiết (1988) lấy trộm 1 CPU, 1 màn hình máy tính. Với thủ đoạn tương tự, từ đầu đến giữa tháng 4, các đối tượng này đã đột nhập nhiều phòng trọ lấy trộm 3 CPU và 2 màn hình máy tính. Tất cả số tài sản này chúng đem đi bán rồi chia nhau tiêu xài. Riêng Bùi Phúc Cường còn “đánh lẻ” 3 vụ trộm cắp tài sản khác. Thành và Cường cho biết, sau mỗi lần thực hiện xong phi vụ trộm cắp, chúng lại đem thanh sắt đến cất giấu tại bụi cây gần Trung tâm GDTX Q. Liên Chiểu để hôm sau tiếp tục gây án.

Những games thủ chuyên trộm đồ - 2

Tang vật vụ án

Lỗi tại... games?

Tiến hành làm rõ mối quan hệ của các đối tượng này, các ĐTV CAQ Liên Chiểu được biết, Thành “Tony”, Cường “Nhu” vốn là bạn cùng mê games với Hoàng “Thiết”, Cu Xù (Đài) và đối tượng tên Tư (chưa rõ tung tích). Chúng thường xuyên tụ tập tại quán Internet để “chiến đấu” với các games thủ cho đến khi quán đóng cửa thì tỏa ra “kiếm ăn” nhằm mục đích có tiền tiếp tục cho việc chơi games vào ngày mai. “Cùng hội, cùng thuyền”, các trò chơi games đã mê hoặc những thanh niên độ tuổi mới lớn này lao vào như thiêu thân. Hầu hết các đối tượng đều đã bỏ học, bố mẹ làm nghề lao động phổ thông, không có thời gian hoặc ít quan tâm, quản lý con cái. Qua trao đổi với lãnh đạo CAP Hòa Khánh Nam, được biết, trước đó, trong những lần TTKS đêm và kiểm tra nhắc nhở các quán Internet đóng cửa theo quy định, lực lượng CAP cũng đã nhiều lần gặp, yêu cầu các đối tượng này rời quán về nhà...

Có thể nói, thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên hư, chậm tiến bộ xảy ra trên địa bàn cả nước khiến dư luận xã hội quan ngại. Trong số rất nhiều đối tượng được cơ quan chức năng làm rõ, có không ít đối tượng phạm tội từ nguyên nhân “nghiện”... games. Ngoài trách nhiệm của gia đình trong vấn đề chăm sóc, quản lý, giáo dục con cái, vấn đề đặt ra ở đây là, phải chăng các trò chơi trên mạng là nguyên nhân gây nên tình trạng thanh thiếu niên phạm tội ngày một nhiều hơn? Cách quản lý đối với loại hình kinh doanh dịch vụ này còn nhiều bất cập? Hay do bản thân những thanh thiếu niên ấy thật sự hết phương giáo dục, “cứu chữa” ngoài trại giam và trung tâm cải tạo? Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hiện tượng này thật sự đã đến lúc báo động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nết ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN