Đột kích 2 tụ điểm cá độ bóng đá

Đầu tháng 10-2012, trong quá trình trinh sát (TS), nắm tình hình ở cơ sở, các TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) nắm được thông tin: Quán cà-phê số 135-Nguyễn Huy Tưởng thuộc P.Hòa Minh có nhiều biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá.

Nguồn tin TS nắm được cũng trùng khớp với nguồn tin do quần chúng phản ánh với cơ quan CAQ Liên Chiểu trước đó. Với quyết tâm không để tình trạng cá độ bóng đá xảy ra trên địa bàn Q.Liên Chiểu, đặc biệt là tụ điểm này lại nằm ở địa bàn khá nhạy cảm: gần khu vực Trường CĐ Đức Trí và đình làng Hòa Mỹ, nếu không triệt phá sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trong khu vực, nên ngay sau khi nghe TS báo cáo tình hình, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo cho Đội CSĐTTPVTTXH triển khai phương án, kế hoạch phá án trong thời gian sớm nhất...

Công tác TS cho thấy, quán cà-phê có tổ chức chiếu bóng đá này do Nguyễn Đức Hơn (1976, trú tổ 47, Hòa Minh) làm chủ, nằm ở vị trí rất khó khăn cho công tác TS. Bởi, đối diện với quán là một khoảng đất trống, xung quanh là nhà dân, không có quán xá liền kề. Cũng trong quá trình thu thập tin tức, các TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu còn nắm thêm thông tin, cách đó khoảng 50m, vào trong hẻm nhỏ có quán cà-phê Út M. do bà Trần Thị Mỹ Hạnh (1972, trú tổ 46, Hòa Minh), làm chủ cũng tổ chức cá cược bóng đá. Điều gây khó khăn cho TS khi tiếp cận 2 tụ điểm này là: Thời gian giải bóng đá ngoại  hạng Anh diễn ra từ tầm 16 giờ đến 22 giờ là thời điểm khu vực này rất vắng người qua lại. Trong khi đó, 2 quán này thường chỉ bán cho khách quen, nên nhất cử, nhất động của người lạ mặt xuất hiện đều dễ bị chủ quán phát hiện.

Đột kích 2 tụ điểm cá độ bóng đá - 1

Đối tượng Nguyễn Đức Hơn đang ghi cá độ bóng đá tại quán cà-phê 135-Nguyễn Huy Tưởng và tang vật tổ chức cá độ bóng đá

Riêng quán của Đức Hơn rất đông khách, lại được bố trí ngồi theo kiểu của các quán cà-phê cóc, quầy tính tiền nằm phía sâu bên trong, khuất sau bức tường che chỉ để chừa một ô nhỏ; người ngồi ngoài nhìn vào không thể quan sát được gì, trong khi đó, người ngồi sau bức tường lại dễ dàng quan sát nhất cử, nhất động ở bên ngoài... Chính điều này đã gây khó khăn cho TS khi xâm nhập tìm chứng cứ cũng như triển khai phương án đánh án. Đã vài lần TS tìm cách thâm nhập quán cà-phê 135-Nguyễn Huy Tưởng nhưng bất thành. Dù vậy, các TS vẫn không nản lòng, kiên trì tìm phương án khả thi nhất để tiếp cận, xâm nhập bên trong quán cà-phê 135-Nguyễn Huy Tưởng để lật tẩy hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đức Hơn.

Từ những thông tin thu thập được, cuối cùng, các TS cũng đã tìm ra chìa khóa để phá tụ điểm cá cược này. Đêm 27-10, vào thời điểm diễn ra trận bóng đá ngoại hạng Anh cũng là lúc thời tiết mưa gió nên Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu quyết định “cất vó” trong đêm. Theo đó, 2 mũi TS đã được cải trang dưới nhiều hình thức khác nhau: mũi thứ nhất gồm có TS Đoàn Trọng Nghĩa, TS Trịnh Thị Thùy Linh, TS Nguyễn Viết Ngọc có nhiệm vụ đột kích quán cà-phê của Nguyễn Đức Hơn; mũi thứ 2 gồm TS Hoàng Minh Sơn, TS Huỳnh Trần Đức cùng một số TS nữa đột kích quán cà-phê Út M.của Trần Thị Mỹ Hạnh. Đúng 22 giờ, 2 mũi TS đột kích bất ngờ vào 2 quán nói trên, khiến chủ quán trở tay không kịp. Theo đó, tại quán 135-Nguyễn Huy Tưởng, các TS đã nhanh chóng tiếp cận nơi Nguyễn Đức Hơn đang ngồi ghi tỷ lệ cá cược, lập biên bản thu giữ tại hiện trường 1 dàn máy tính, 26 tịch ghi cá độ bóng đá, 1 ĐTDĐ, 2 xe máy và 11,8 triệu đồng. Tại quán cà-phê của Trần Thị Mỹ Hạnh là 1,8 triệu đồng tiền ghi cá độ bóng đá.

Được biết, ngoài 2 tụ điểm cá độ bóng đá nói trên, cũng trong những ngày cuối tháng 10-2012, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã làm rõ 2 tụ điểm ghi số đề đó là bà Nguyễn Thị Thu Nga (bé Nhỏ-1976), trú tổ 46 và bà Nguyễn Thị Lành (1970) trú tổ 52 Hòa Minh. Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã lập biên bản, đề xuất xử phạt hành chính đối tượng Nga và đối tượng Lành mỗi người 1,5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nết (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN