Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh

Không tìm mọi cách để khác đi, lạ đi nhà thiết kế Minh Hạnh chọn hình ảnh cây tre thuần Việt nhất trên váy áo trong bộ sưu tập mới nhất tại Tuần Lễ Thời Trang Thu Đông 2014.

Minh Hạnh đã trở thành cái tên quá quen thuộc đến mức nghĩ tới cụm từ "nhà thiết kế Việt" là nhớ tới Minh Hạnh. Nhắc tới chị - người coi tiên phong là số phận - khán giả nhớ tới những thứ chỉ thời trang Việt Nam mới có là áo dài, là thổ cẩm, là lụa...

Sẽ là thừa thãi nếu nói nhiều về cây đại thụ của thời trang Việt Nam, vì mỗi khi chị đưa ra một bộ sưu tập mới khán giả lập tức nhận diện được tác giả. 

Lần này NTK Minh Hạnh chọn tre để mang tới Tuần Lễ Thời Trang Thu Đông 2014. Dù tre là hình ảnh đã quá quen thuộc song từ đường cắt đến phom dáng không thể nhầm lẫn - không thể ai khác ngoài Minh Hạnh.

Chị đưa ra khái niệm về hình học và phong cách tối giản kết hợp với nhiều gam màu tương phản trầm. Những cây tre, lá tre với kỹ thuật thêu nổi cộm bằng chỉ vàng trên nền vải thế hệ mới cotton wash. 

Loại bỏ hoàn toàn đôi giầy cao gót và phom dáng gợi cảm đề cao những đường cong hình chữ S, tại buổi họp báo khởi động Tuần Lễ Thời Trang Thu Đông 2014 nhà thiết kế Minh Hạnh lý giải: Khuynh hướng đề cao những đường cong đã không còn phổ biến trong mùa thu đông tới đây. Thay vào đó, trang phục phải đề cao tính tự do, cảm giác thoải mái, tiện dụng mà vẫn thanh thoát. Bên cạnh đó, giầy đế nhọn cũng không còn là phụ kiện được các nhà thiết kế trên thế giới ưa thích bởi đã quá quen thành ra nhàm chán. Tôi thay thế bằng những đôi giầy bệt hoặc giầy cao cổ thô ráp nhưng vững chắc.

Bên cạnh đó, Minh Hạnh cũng rất tiết chế trong việc sử dụng phụ kiện. Đa phần là phụ kiện một mầu chất liệu da với thiết kế đơn giản, dễ phối hợp với nhiều bộ trang phục theo nhiều phong cách khán giả.

Nhiều khán giả ngoại quốc đánh giá cao và rất thích thú với những thiết kế mang hồn Việt của nhà thiết kế Minh Hạnh. Một khán giả người Pháp cho biết: Tôi yêu thích những thiết kế của Minh Hạnh ngay từ lần đầu đến Việt Nam cách đây gần chục năm. Trang phục của chị thể hiện được nét tinh túy và tinh thần phương Đông. Rất cổ điển mà vẫn hiện đại, theo kịp xu hướng của thời trang thế giới.

Cùng ngắm nhìn những thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Minh Hạnh trong Tuần Lễ Thời Trang Thu Đông 2014:

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 1

Cây tre và lá tre làm cảm hứng chủ đạo xuyên suốt bộ sưu tập

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 2

Những cây tre, lá tre được thêu nổi cộm bằng chỉ vàng trên nền vải thế hệ mới cotton wash

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 3

Nhà thiết kế Minh Hạnh chủ yếu sử dụng gam mầu trầm tựa như mầu xanh của cây tre khi đông đến

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 4

Cách phối hợp phụ kiện tiết chế...

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 5

... tất cả đều là phụ kiện một mầu bằng chất liệu da trơn 

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 6

Những loại phụ kiện dễ phối hợp trên nhiều bộ trang phục theo nhiều phong cách khác nhau

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 7

Minh Hạnh loại bỏ hoàn toàn đôi giầy cao gót...

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 8

... và phom dáng gợi cảm đề cao những đường cong hình chữ S

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 9

Thay vào đó là giầy đế bệt, giầy cao cổ...

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 10

... Thô cứng nhưng vững chắc

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 11

Một thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, cá tính song vẫn yểu điệu với họa tiết thêu

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 12

Nhà thiết kế đi theo xu hướng mùa thu đông năm nay, đó là nét phóng khoáng, đề cao sự thoải mái 

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 13

Tre kết hợp với dáng bụi bặm đã trở nên sống động và lý thú

Tre Việt bình dị trên váy áo Minh Hạnh - 14

Bộ sưu tập là sự kết hợp của phong cách thời trang cá tính và có chút bụi bặm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang, Ảnh: Hạo Nhiên ([Tên nguồn])
Tuần lễ Thời trang Thu Đông Việt Nam 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN