Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ"

Siêu mẫu có thân hình gợi cảm nhất nhì Việt Nam hé lộ những khó khăn mà cô trải qua để đạt được những thành quả "ngọt ngào" hiện tại.

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú – chân dài có vóc dáng gợi cảm nhất nhì Việt Nam đã công bố việc trúng hàng loạt show tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ). Gần đây nhất, cô tiếp tục được chọn cho show của Romeo Hunte, một thương hiệu có tiếng được nhiều ngôi sao ưa chuộng, nâng tổng số lên 4 show tại đại tiệc thời trang đình đám số một thế giới.

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 1

Siêu mẫu Minh Tú

Dù rất bận rộn với việc casting và biểu diễn, Minh Tú vẫn dành thời gian để trả lời và hé lộ nhiều điều về những khó khăn mà cô phải vượt qua để đặt chân được tới kinh đô thời trang hào nhoáng này:

Tôi dốc toàn bộ tiền tích góp để đến Mỹ

- Nhiều chân dài có người hỗ trợ mà đến New York còn thấy “ngợp”. Vì sao Minh Tú lại liều mình “đơn thương độc mã” tới đây?

Gần đây, tôi là người sống theo quan điểm YOLO (You Only Live One ) tức là mỗi người chỉ sống một lần trong đời. Vì thế, tôi không muốn mất thêm thời gian để mơ ước mà mong muốn nhanh chóng biến nó thành hiện thực. Mỗi người đều có những cơ hội, may mắn khác nhau, tôi không thể ngồi đó so sánh rồi mong người này giúp, người kia hỗ trợ.

Một mình đến New York cũng có những điểm hay, tôi đi casting rất vô tư và không gặp áp lực như đi cùng một ê kíp. Thất bại ở buổi casting này, tôi tìm cơ hội ở buổi casting khác. Thành công nhất của tôi ở chuyến đi này không chỉ là việc xuất hiện trong Tuần lễ thời trang NewYork mà còn ở điểm dám nghĩ dám làm và sẵn sàng đón nhận tình huống thất bại. 

Đơn giản thôi vì đó là niềm đam mê của tôi. Cuộc đời chỉ có một lần, cơ hội cũng không có nhiều, nếu thích thì làm, được hay không đối với tôi không quan trọng. Nên nhớ: “Đừng hối hận về điều bạn đã làm mà hãy hối hận về những điều bạn dám nghĩ mà chưa dám làm!”

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 2

Minh Tú biểu diễn tại show diễn của thương hiệu Viola Spiechowicz ở Tuần lễ Thời trang New York

- Các “đàn em” của Minh Tú như Hoàng Thùy, Trang Khiếu đã tấn công thị trường này từ lâu. Còn chị, vì sao bây giờ mới quyết định thực hiện ước mơ này?

Có thể, tôi chậm nhưng không muộn.  So về tuổi nghề, các cô ấy là “đàn em”, nhưng xét về tuổi đời, chúng tôi cũng như nhau. Hoàng Thùy, Trang Khiếu có điểm may mắn là họ bước ra từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, có ê-kíp thực hỗ trợ, được nhiều khán giả biết đến ngay từ khi mới xuất hiện.Còn người mẫu như chúng tôi diễn mòn cả đế giày cũng chả ai biết đến .

Con đường đến với thời trang của Minh Tú lại khác. Tôi đi diễn rất nhiều nhưng ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên ít đình đám hơn. Hoạt động độc lập, tôi tự do và có nhiều cái khó hơn. Chi phí mua vé đến Mỹ, chi phí ăn ở trong những ngày casting, làm visa… cũng là những bài toán hóc búa khiến tôi đau đầu trước khi hoàn thành mục tiêu xuất hiện ở Tuần lễ thời trang New York.

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 3

Minh Tú gặp nhiều khó khăn khi một mình tìm kiếm cơ hội ở New York

- Minh Tú có phải đầu tư “mạnh tay” cho lần đến Mỹ này?

Tôi dốc toàn bộ số tiền mình tích góp suốt nhiều năm làm người mẫu để trang trải cho chuyến đi này, riêng vé máy bay đã gần 2000 đô la. Nhiều ngày trước khi khởi hành, tôi phải lên một kế hoạch chi tiêu từng khoản một, rất chi tiết và cụ thể.

- Khi lên đường, Minh Tú tự tin bao nhiêu phần trăm?  Và nếu thất bại, không giành được show, bạn đã  chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc đó?

Chị có tin không, kế hoạch sang Mỹ tìm cơ hội ở Tuần lễ thời trang New York đến với tôi rất nhanh. Ban đầu, tôi chỉ muốn đi để học hỏi, tìm hiểu các hoạt động của thời trang quốc tế, xem sự kiện này ở góc độ khán giả. Một người bạn đã khuyên tôi rằng: “Kinh nghiệm thực tế mới là bài học tốt nhất, đã đầu tư chi phí cho chuyến đi thì sao không thử sức đăng ký casting hẳn luôn, ít ra, Minh Tú còn có 50% cơ hội hơn là 100% thất bại”. 

Tôi gửi profile (hồ sơ) của mình đến các agency (công ty tuyển mẫu) khi đang ngồi trên máy bay từ thành phố Milan đến New York. Máy bay vừa hạ cánh, tôi đi thẳng đến gặp họ bất chấp vừa trải qua một hành trình dài, mệt mỏi.

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 4

Minh Tú (giữa) ở hậu trường, chụp cùng các người mẫu khác của show diễn tại New York

Làm mẫu ở Việt Nam sướng hơn nhiều

- Cụ thể khi casting, các người mẫu phải tham gia những hoạt động gì?

Họ đưa ra những yêu cầu khác nhau, đi catwalk với những phong cách biểu cảm khác nhau (trong sáng, mạnh mẽ, gợi cảm…), phản ứng với những tình huống bất ngờ (sàn diễn trơn, giày có thiết kế cầu kỳ khó đi), chụp ảnh profile.

Nếu được chọn, họ sẽ báo agency và bạn phải trải qua 1 lần casting nữa được gọi là fitting (thử đồ). Ở vòng này nếu mặc trang phục không hợp thì vẫn bị loại. Tuần lễ thời trang New York là một sự kiện lớn, người mẫu khắp thế giới đổ về tìm cơ hội. Các nhà thiết kế, thương hiệu không bao giờ lo thiếu người, một vị trí có thể có đến hàng ngàn ứng cử viên.

- Sự cạnh tranh ở thị trường Mỹ khác gì với thị trường Singapore nơi Tú từng diễn trước đây và thị trường Việt Nam?

Ở Singapore, tỷ lệ chọi là 1 trên 500, ở New York là 1 trên 1000 là chuyện bình thường, cho dù thương hiệu lớn hay nhỏ. Sau khi ra nước ngoài trình diễn, tôi thấy làm người mẫu ở Việt Nam vẫn sướng hơn nhiều, sự cạnh tranh ít hơn, việc đi casting rất hiếm, nếu có cũng chỉ qua hình.

Ở đây, chúng tôi đi casting từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm hàng ngày. Họ đồng ý thì chọn, không thích từ chối ngắn gọn và thẳng thừng: “Thanks, Bye”, không nói dài dòng. Được cái, việc casting diễn ra rất công bằng, không phải chiêu trò hay có mối quan hệ cá nhân thì mới tìm được chỗ đứng .

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 5

Minh Tú trên sàn diễn thời trang. Cô cho biết tỷ lệ "chọi" ở đây có thể lên tới 1/1000

- Thị trường Âu Mỹ thường thích các cô gái có nét đẹp đặc Á (mắt một mí, gò má cao…), Minh Tú thì có  vẻ hơi… Âu?

Chị nói đúng, các cô gái có vẻ ngoài đậm chất châu Á đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc luôn có nhiều ưu thế hơn. Ngoài ngoại hình người mẫu, các thương hiệu còn dựa vào nhu cầu của người mua, dù sao Trung Quốc vẫn là thị trường khổng lồ. Vì thế, tôi luôn chuẩn bị tâm lý phải nỗ lực hơn các ứng cử viên khác.

- Một mình tới New York casting, Minh Tú đã gặp những khó khăn gì?

Vô vàn khó khăn lớn, nhỏ. Đơn giản nhất là lạc đường, đời sống đắt đỏ, luôn lo lắng về việc chi tiêu đủ cho đến ngày về. Tôi ít khi ăn ngoài, hầu như tự nấu ăn. Hàng ngày đi casting, tôi đi bộ đến đau nhừ cả chân, mỏi lưng và chống chọi với những cơn nắng nóng. Tôi bị cận, loạn thị bẩm sinh, sang đây thời tiết thiếu độ ẩm làm cho mắt đỏ, khô rát đến mức nhiều lúc không thấy đường đi.

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 6

Minh Tú phải phấn đấu hơn nhiều vì sở hữu vẻ đẹp hơi "Âu, Mỹ"

- Nhiều người cho rằng vóc dáng của Minh Tú hợp làm mẫu nội y hơn là mẫu thời trang, catwalk....?

Đó là điều mọi người nghĩ. Người mẫu tốt nhất là có thể biến hoá nhiều phong cách khác nhau, để thích nghi với nhiều đặc thù tính chất công việc. Vượt qua vòng casting tham gia Tuần lễ thời trang New York chứng tỏ Minh Tú thích hợp với sàn catwalk. Tuy nhiên, tôi không từ chối bất cứ cơ hội nào, tôi vẫn sẵn sàng thử thách mình ở lĩnh vực người mẫu nội y như chị gợi ý.

- Minh Tú đã bao giờ khóc vì cô đơn trên đất Mỹ?

Điều đó là hiển nhiên, tuần đầu tiên là khoảng thời gian thật sự rất khó khăn. Đây là lần đầu tôi đến Mỹ, cách xa quê hương đến cả nửa vòng trái đất, không bạn bè, không người thân. Tôi chỉ có chiếc iPhone, Google Map và âm nhạc là bạn đồng hành.

Siêu mẫu Minh Tú: “Từng đau đầu vì kế hoạch đi Mỹ" - 7

Siêu mẫu từng khóc vì cô đơn trên đất Mỹ

- Bạn trai Minh Tú nói gì khi bạn một mình đến New York? 

Hiện tại, Minh Tú chỉ muốn tập trung cho công việc . Để yêu một người phải có sự hy sinh rất nhiều, đặc biệt là thời gian, trong khi đó là cái tôi thiếu nhất vào thời điểm này. Tôi từng gặp nhiều chuyện không vui ở mối tình trước nên chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc khác. 

- Trong tương lai, dự định của Minh Tú là gì? Tiếp tục chinh chiến tại sự kiện thời trang, đầu quân  cho một hãng mẫu nước ngoài hay… lấy chồng?

Tôi cũng nhận được lời mời gia nhập của một agency lớn ở Mỹ, với điều kiện ở lại New York làm việc trong một năm. Nhiều năm nay, tôi đã đi khá nhiều, thời gian ở bên gia đình rất ít, trong khi bố mẹ cũng có tuổi. Trong tương lai gần, tôi muốn hoạt động ở Việt Nam và những nước châu Á cho thuận tiện việc đi lại.

- Cám ơn Minh Tú vì những chia sẻ và chúc mừng chị một lần nữa vì những thành công tại Tuần lễ thời trang New York!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Mẫu Việt và giấc mơ vươn ra biển lớn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN