DANH MỤC

 

Quý ông ở nhà 2.000 cây vàng vẫn cô đơn, tiết lộ bí quyết sang Qatar xem World Cup

Ca sĩ Đoan Trường là một trong “tứ hoàng tử” của làng ca nhạc thập niên 1990 cùng tên Trường. Trong thời kỳ đỉnh cao tên tuổi, 1 tháng anh kiếm khoảng 10 cây vàng. Không chỉ là một ca sĩ, anh còn làm MC, đặc biệt hơn nữa anh từng giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh, sau đó là Phó tổng giám đốc khi làm việc tại tập đoàn nước ngoài. Anh ở trong căn nhà trị giá 2.000 cây vàng giữa lòng Sài thành nhưng luôn giữ cho mình nếp sống bình dị.

Tưởng như có mọi thứ trong tay nhưng Đoan Trường lại lận đận đường tình duyên. Giờ đây, anh sống cô đơn trong căn nhà lớn, trống trải, nhất là sau khi người mẹ ruột qua đời vào tháng 5 vừa qua sau thời gian dài bệnh nặng. Với Đoan Trường, anh luôn tìm cho mình một nếp sống bình yên nhất, lạc quan và vui vẻ khi sức khỏe còn cho phép. Anh vốn đam mê du lịch từ khi còn là du học sinh ở Nga vào thập niên 1980 khi mới 20 tuổi. Từng đi qua 52 quốc gia hơn 250 tỉnh thành trên thế giới, tiêu tốn hàng tỷ đồng cho du lịch, anh tự nhận mình là một du khách Việt đam mê xê dịch.

Đoan Trường nhận xét bản thân là người đam mê xê dịch, từng đi qua 52 quốc gia trên thế giới

Đoan Trường nhận xét bản thân là người đam mê xê dịch, từng đi qua 52 quốc gia trên thế giới

Nam ca sĩ chia sẻ: “Dạo gần đây mọi người hay nhắc khéo nhau những chuyện dễ gặp rắc rối, khó xử khi vi vu nước ngoài để phòng tránh. Ai cũng biết mỗi quốc gia đều có những phong tục tập quán riêng, những quy định riêng cho từng vùng miền. Bên cạnh đó còn có những quy tắc ‘bất thành văn’ mà người dân bản địa không muốn du khách tùy tiện hành xử trong khi ghé thăm nước họ. Vì thế hãy tìm hiểu và chú ý thật cẩn thận luật lệ của từng quốc gia, từng thành phố hay từng danh thắng mình ghé qua nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, bất cẩn vừa làm mất thời gian, công sức, tiền bạc, vừa bị phạt tiền, cảnh cáo hay nặng hơn là đi tù, trục xuất, cấm nhập cảnh vĩnh viễn”. 

 

 

Đoan Trường chia sẻ thêm: “Văn hóa phương Tây khác biệt rất nhiều so với các châu lục khác trên thế giới. Người phương Tây văn minh, cởi mở và thân thiện với khách du lịch nhưng không đồng nghĩa là những sự việc, suy nghĩ hay hành động ở Việt Nam mà cánh đàn ông chúng ta thấy hết sức bình thường và vô hại, nhưng ở bên đó có thể là nguồn cơn dẫn đến những rắc rối lớn. Cụ thể hơn, ví dụ là những lời nói mang yếu tố khêu gợi, đẩy đưa, thả thính, trêu đùa kích thích, những hành vi đụng chạm thân thể người khác phái hay kể cả cùng phái dù vô tình. Ngay cả những nụ cười ‘không thân thiện’, những cử chỉ nô đùa cợt nhả, hay những ánh mắt săm soi vào những chỗ nhạy cảm của đối phương cũng đã có cơ sở quy ra tội quấy rối tình dục nơi công cộng”.

 

 

Đặc biệt, là người từng có kinh nghiệm đi du lịch ở Qatar, Đoan Trường đã có những chia sẻ về điểm đến mùa World Cup 2022 này với những điều cần lưu ý.

Để chuẩn bị cho World Cup 2022, Qatar sẵn sàng chi 125 tỷ USD xây thêm 8 sân vận động mới có sức chứa từ 45 ngàn đến 86 ngàn chỗ ngồi cho 64 trận đấu. Mỗi một sân vận động là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được trang bị hệ thống tối tân. Xen kẽ giữa yếu tố hiện đại là những nét hoang dã, cổ xưa để du khách thỏa sức khám phá.

Sân vận động phục vụ World Cup 2022 tại Qatar

Sân vận động phục vụ World Cup 2022 tại Qatar

Theo Đoan Trường, một số điều cấm kỵ tại Qatar - một đất nước Hồi giáo - làm du khách cũng nản lòng khi phải đối mặt với nhiều hình phạt nặng nề, nhất là trong thời gian vòng chung kết World Cup diễn ra. Nước chủ nhà ban hành các luật lệ khá nghiêm khắc như: Cấm các thức uống có cồn, thịt lợn, sản phẩm đồi trụy, quan hệ đồng tính, thể hiện các hành vi tình cảm quá đáng nơi đông người cho dù là vợ chồng hợp pháp. Phải ăn mặc kín đáo, ngay cả quần ngắn, áo ba lỗ cũng bị xem là vi phạm, kể cả trên bãi biển. Chắc chắn sẽ không có tiệc tùng gì cả, không có “tình một đêm” nào tại giải đấu này. Mọi người sẽ bị phạt đánh roi, ngồi tù, nộp phạt, tử hình, nặng nhất là ném đá đến chết.

Vậy nhưng khi tới Qatar xem World Cup, những danh thắng chỉ nằm trong bán kính vài km từ trung tâm Doha sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách trong dịp này.

Đoan Trường chụp tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo

Đoan Trường chụp tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo

Nổi bật nhất tại Doha là bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới cao 5 tầng màu trắng nổi bật giữa biển xanh với tổng chi phí xây dựng là 50 triệu USD. Ngoài ra tòa tháp Aspire 17 tầng cao 300m cũng rất hấp dẫn với khách du lịch.

Nam ca sĩ cưỡi trên lưng lạc đà ở sa mạc cát Mesaieed

Nam ca sĩ cưỡi trên lưng lạc đà ở sa mạc cát Mesaieed

Nếu tới sa mạc cát Mesaieed, du khách có thể cưỡi trên lưng lạc đà, trượt cát hay ngồi xe chuyên dụng để thử cảm giác mạnh chinh phục những đụn cát, tận hưởng cuộc sống du mục như ăn trong lều, ngủ trong lều và nhâm nhi tách trà nóng, nằm dài trên cát ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh.

Vịnh Ngọc Trai tại Qatar

Vịnh Ngọc Trai tại Qatar

Tại Doha, Souq Waqif là khu chợ truyền thống, giữ nguyên hình ảnh “phiên chợ Ba Tư” trong câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm”. Đến khu chợ có tuổi đời hơn 100 năm này, du khách có thể tìm thấy nhiều mặt hàng độc đáo, trong đó có nhiều loài chim giá dao động từ 500 đến 5.000 USD.

Con đường đi bộ Corniche

Con đường đi bộ Corniche

Làng văn hóa Katara (cách trung tâm 8 km) là mê cung của những con đường và hẻm lát đá cuội, gợi nhớ đến một khu chợ truyền thống xa xưa. Corniche là con đường đi bộ được xây dựng để đi từ nơi này đến đầu kia của thành phố dài 4 km, nối quận Vịnh Tây của Doha với phía nam của sân bay quốc tế Doha.

Quý ông ở nhà 2.000 cây vàng vẫn cô đơn, tiết lộ chuyện sang Qatar xem World Cup - 11

Content & Media: Thu Vũ

Sự kiện: Sành - Ăn - Chơi
Thứ Hai, ngày 21/11/2022 09:30 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])