Người mẫu Hồi giáo treo cổ tự tử vì bị ép cưới

Một người mẫu Hồi giáo tự kết liễu đời mình vì bị bố mẹ ép cưới.

Theo Daily Mail, người mẫu Hồi giáo Nadia Menaz treo cổ tại nhà riêng tại Oldham, Greater Manchester, Anh. Cái chết của Nadia bắt nguồn từ việc cô bị bố mẹ sắp đặt vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thi thể của cô được tìm thấy chỉ 5 tháng sau khi bị ép cưới. 

Người mẫu Hồi giáo treo cổ tự tử vì bị ép cưới - 1

Người mẫu Hồi giáo Nadia Menaz 

Người mẫu Nadia Menaz, 24 tuổi từng cưới anh Umar Rasool vào năm 2011 theo nghi thức Hồi giáo nhưng không được pháp luật Anh quốc công nhận. Họ có với nhau một đứa con vào năm 2012. Mặc dù vậy, gia đình của Nadia Menaz không chấp nhận con rể và cố tìm cho con gái ý trung nhân mới. 

Những người thân cận cho biết mối quan hệ giữa cô Nadia Menaz và phụ huynh khá gay gắt trong thời gian gần đây. Cô có dấu hiệu trầm cảm nặng, thích hành hạ bản thân như tự cắt phăng mái tóc, rạch chân, đập đầu vào tường. 

Mọi chuyện thực sự nghiêm trọng khi vào tháng 12 năm ngoái, cô Menaz đã đâm đơn kiện lên tòa án Manchester về việc bị cha mình, ông Sabir Hussain, mẹ mình là bà Ruksana Kousar cùng 3 trong số 8 người anh chị em cưỡng ép phải cưới người khác. Luật pháp Anh bảo vệ người bị cưỡng ép hôn nhân. 

Người mẫu Hồi giáo treo cổ tự tử vì bị ép cưới - 2

Nadia (ảnh trái), cha cô (ảnh trên), mẹ cô (ảnh dưới)

Khi bị thẩm vấn, bố mẹ của người mẫu 24 tuổi phủ nhận đã ép buộc con gái mình cưới người cô không yêu. Thậm chí họ còn không biết có điều luật bảo vệ người bị cưỡng ép hôn nhân. Họ không tin con gái mình đã tự tử mà cho rằng có "bên thứ 3" đã sát hại cô. Họ cũng tiết lộ với cảnh sát về việc mình nhận được tin nhắn có nội dung: "Nadia đã ra đi, còn bây giờ là đến lượt của chúng mày". 

Người mẫu Nadia bị trầm cảm tới mức cô phải điều trị tâm thần tại bệnh viện Hoàng gia Oldham một thời gian. Ngay trước ngày ra đi, Nadia đã có cuộc cãi vã với chồng và còn nhắn tin cho anh ta với đại ý sẽ tự tử. Cô còn gọi điện liên tục cho chồng nhưng anh ta không bắt máy. Sau khi trở về nhà vào sáng hôm sau, Rasool phát hiện vợ mình đã qua đời.  

Người mẫu Hồi giáo treo cổ tự tử vì bị ép cưới - 3

Em họ của Nadia cho biết chị mình "cực kỳ đau khổ" trước khi tìm đến cái chết

Theo khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là vụ giết người. Những gì tại hiện trường cho thấy nữ người mẫu Hồi giáo đã tự sát và những vết thương trên đùi là do chính cô gây ra. 

Người mẫu Nadia từng là một sinh viên của trường sỹ quan quân đội. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi. Cái chết của Nadia hiện đang khiến dư luận tại Anh phẫn nộ. Phần đông ý kiến đều tỏ ra không thể tin nổi tại sao hiện tượng ép cưới cổ hủ lại vẫn tiếp diễn ở thời hiện đại, nhất là nó lại xảy ra tại một nước phát triển. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN