DANH MỤC

 

Lê Bống: "Thi hoa hậu, tôi nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng..."

- Chỉ còn ít ngày nữa là chung kết Miss Fitness Vietnam 2022, hiện tại, Lê Bống cảm giác như thế nào?

- Hiện tại, tôi cảm thấy khá tiếc nuối nhưng cũng đầy háo hức.

Tiếc nuối là vì thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào mình còn trải qua những vòng casting đầy căng thẳng và hồi hộp, có những kỉ niệm không thể quên tại nhà chung với các thí sinh tại cuộc thi, còn được học thêm biết bao điều mới mẻ và thú vị từ Mentor Thuý Vân và các HLV khác nữa. Vậy mà giờ đây đã sắp đến vòng chung kết rồi. Nhưng, tôi cũng rất háo hức vì tới vòng chung kết có nghĩa là sắp tìm được chủ nhân cho ngôi vị Hoa hậu Thể thao Việt Nam năm nay.

Tôi hy vọng, tôi cũng như các thí sinh khác sẽ có thể chuẩn bị thật tốt cho những phần trình diễn của mình tại vòng chung kết. Chúc cho chương trình sẽ tìm được 1 hoa hậu phù hợp nhất với chiếc vương miện của mùa đầu tiên.

- Là một thí sinh hoa hậu có thể nói nổi bật nhất về mức độ viral mạng xã hội, bạn nghĩ đó là lợi thế hay rào cản để chinh phục vương miện?

- Đối với tôi, sự viral luôn mang theo 2 yếu tố, vừa là lợi thế nhưng cũng có cả những áp lực đi kèm. Tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được rất nhiều khán giả yêu thương, theo dõi hành trình, ủng hộ chặng đường mới này của mình. Nhưng chính vì sự yêu thương đó mà tôi cũng luôn tự nhủ phải thật cố gắng, kiên trì với lựa chọn của mình để không làm những ai tin tưởng mình phải thất vọng. Nên, cái tên “Lê Bống” được biết đến ngày càng nhiều.

Tôi ngày càng ý thức về việc hình ảnh của mình cần chỉn chu hơn khi xuất hiện. Những gì tôi thể hiện trên mạng xã hội cũng cần được trau chuốt hơn trước.

Tôi rất hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại vì được thấy mình lớn lên mỗi ngày và tìm được sự công nhận của mọi người.

- Trong quá trình tham gia cuộc thi, nhiều người nói bạn hợp làm giải trí hơn là một danh xưng hoa hậu, nếu “đứng đúng chỗ bạn sẽ toả sáng”, Lê Bống có phủ nhận điều này?

- Tôi thấy mọi người nói “Nếu đứng đúng chỗ sẽ toả sáng” là một điều rất đúng, tôi công nhận điều này. Nhưng, tôi cũng nghĩ rằng khi bạn được là chính mình, bạn có sự tự tin, bạn có mục đích ý nghĩa và bạn luôn tin vào điều đó. Bạn nỗ lực hết mình vì mục đích của bạn, luôn không ngừng học hỏi và thay đổi bản thân hướng đến những điều tốt đẹp.

Bạn sẽ giống như 1 viên ngọc hàng ngày được mài giũa, ắt sẽ đến một ngày bạn toả sáng rực rỡ nhất theo cách của chính mình.

Và, tôi tin rằng mình cũng đang nỗ lực từng ngày để tìm đến phiên bản hoàn hảo nhất của mình cùng mục đích lan toả những giá trị tích cực đến mọi người, để cuộc sống này tràn ngập những yêu thương.

Tôi biết việc tôi quyết định tham gia cuộc thi hoa hậu đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng bản thân tôi là người luôn trân trọng những cơ hội và muốn cho mình thêm những trải nghiệm khác biệt, thế nên khi đã quyết tâm tham gia cuộc thi tôi chưa từng nghĩ đến việc dừng lại.

Thay vào đó, tôi nghĩ đến việc cố gắng thay đổi mình hơn để phù hợp với những yêu cầu của cuộc thi. Những ai theo dõi tôi từ trước khi tôi đến với Miss Fitness cho đến bây giờ, ắt hẳn sẽ nhận thấy được sự khác biệt đó của tôi.

Lê Bống: "Thi hoa hậu, tôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng..." - 2  

 

Lê Bống: "Thi hoa hậu, tôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng..." - 4

- Bạn có đọc bình luận của cư dân mạng không? Lê Bống làm gì khi đọc phải những bình luận tiêu cực?

Tôi có đọc được những bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận tiêu cực thì cũng có rất nhiều bình luận tích cực. Thật ra, trước kia tôi rất dễ buồn khi đọc được những ý kiến trái chiều, rồi cũng suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình đã bản lĩnh hơn, tìm được sự cân bằng nhiều hơn trong những góp ý của mọi người. Tôi đã học được cách góp nhặt những ý kiến và chọn lọc để bản thân trở nên tốt hơn. 

 

 

- Nếu trở thành hoa hậu, Lê Bống sẽ làm gì đầu tiên?

Dù có là hoa hậu hay không thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là gọi điện về cho gia đình. Bởi vì gia đình là chỗ dựa tinh thần và cũng là nơi tôi muốn bù đắp nhất sau bao ngày xa nhà. Tiếp theo đó, tôi sẽ vẫn tiếp tục hành trình lan toả những năng lượng tích cực và ý nghĩa  đến với mọi người.

- Lê Bống dự đoán top 5 chung cuộc là những ai?

Thực ra, tôi không có dự đoán top 5 nào. Đối với tôi thì những thí sinh đến với cuộc thi đều là những hoa hậu trong lòng tôi. Vì ai cũng đều xinh đẹp, có tài năng và đều toả sáng theo cách riêng của họ. 

- Bạn nhắn nhủ gì tới giới trẻ những người muốn làm người nổi tiếng? Cách để làm vừa lòng số đông hay sống theo cá tính bản thân?

Thật ra hàng ngày tôi đều nhận được rất nhiều tin nhắn tâm sự của các bạn trẻ, có rất nhiều bạn nói với tôi rằng họ rất tự ti về bản thân mình và càng mặc cảm hơn khi nhận về những bình luận chê bai từ người khác. 

Và chính bản thân tôi ở quá khứ hay thời điểm hiện tại cũng vẫn còn chịu những áp lực hay bình luận tiêu cực từ mọi người. 

Và, tôi chợt nhận ra rằng, những bình luận đó sẽ mãi chẳng thể nào mất đi nhưng cũng sẽ không thể ảnh hưởng tới bạn trừ khi bạn cho phép nó len lỏi vào tâm trí mình. Vì vậy, cách tốt nhất để bạn có thể làm và bạn phải làm là nhìn nhận và khắc phục những khuyết điểm, hãy sống là chính mình, làm những gì khiến bạn và những người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc. Chắc chắn khi đó, những điều kỳ diệu sẽ đến với bạn.

- Cảm ơn Lê Bống!

 

Lê Bống: "Thi hoa hậu, tôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng..." - 11

Content: Minh Trang

Thứ Sáu, ngày 29/07/2022 03:21 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hải Cát Mây ([Tên nguồn])