"Hoa hậu cấy lúa" Đỗ Hà bất ngờ ăn vận táo bạo bùng nổ sau khi hết nhiệm kỳ

Liệu hoa hậu Việt Nam 2020 có thay đổi phong cách thời trang sau khi kết thúc nhiệm kỳ như không ít người đi trước?

Hoa hậu Việt Nam 2020 diện thiết kế lụa màu trắng trang nhã.

Hoa hậu Việt Nam 2020 diện thiết kế lụa màu trắng trang nhã.

Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà đã kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 23/12 vừa qua. Mới đây, người đẹp có đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Cô diện thiết kế ấn tượng gồm croptop và chân váy. Thiết kế áo có dáng cúp ngực và được đính đá ở viền cầu kỳ. Phần váy dài quét đất với đường gấp nếp ấn tượng đi cùng dáng xẻ đùi tôn đôi chân dài 1m11 của người đẹp.

Bộ đồ có kiểu dáng ấn tượng tôn vóc dáng của người mặc.

Cùng với đó, Đỗ Hà đi đôi sandal cao gót màu bạc "tone sur tone" với tổng thể. Ngoài ra, người đẹp còn gây chú ý khi viết: "Với mỗi nụ cười, đều tồn tại những giọt nước mắt. Hà đã thực sự hạnh phúc trong suốt những tháng ngày đầy rực rỡ của nhiệm kỳ và trong giây phút này, cho phép Hà được rung cảm, được khóc và được tự hào về điều đó!".

Hoa hậu Đỗ Hà xúc động trong giây phút sắp kết thúc nhiệm kỳ.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Đỗ Hà có gặp phải một số ý kiến trái chiều khi không kìm nén được cảm xúc khi tiến hành phần final walk và phát biểu.

Dưới bài đăng của Đỗ Hà, một số người viết: "Cảm xúc của Hà thì phải do chính Hà làm chủ và điều khiển nó, không ai ngoài Hà có quyền quyết định vào khoảnh khắc đó Hà phải khóc hay phải cười", "Hà đã thực sự rất nỗ lực và Hà đã thể hiện đúng với con người thật của mình", "Đừng quan tâm người ta nghĩ gì nữa giờ chị cứ sống sao thấy vui là được",... 

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi 19 tuổi.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hiện cô đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2020, cô gái 19 tuổi trở thành hoa hậu Việt Nam. Cô còn đạt giải phụ Người đẹp Truyền thông, top 5 Người đẹp thời trang, top 5 Người đẹp biển. Đỗ Hà cũng là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 (Miss World) và lọt top 13 chung cuộc.

Sau Lương Thùy Linh, Đỗ Hà là người tiếp theo đại diện Việt Nam tại Miss World.

Sau Lương Thùy Linh, Đỗ Hà là người tiếp theo đại diện Việt Nam tại Miss World.

Người đẹp chiến thắng Thử thách Truyền thông, top 13 Top Model, top 16 Head to Head Challenge, top 28 Beauty with a purpose, top 27 phần thi Tài năng. Cùng với đó, Đỗ Hà trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang. Người đẹp nhiều lần đảm nhận vị trí frist face, vedette.

Bên cạnh công việc của một hoa hậu, Đỗ Hà cũng cố gắng cân đối với công việc học của mình. Thời điểm thi Hoa hậu Thế giới, cô đã hoãn thi 6 môn do đó có thời điểm cô phải thi tới 13 môn. Mục tiêu của Đỗ Hà là ra trường đúng hạn sau đó có thể tập trung cho các dự định tương lai.

Đỗ Hà gây ấn tượng với hình ảnh giản dị, gần gũi.

Là một hoa hậu, Đỗ Hà cũng rất cần hoàn thiện về hình ảnh, xây dựng phong cách thời trang riêng. Thời gian đầu, người đẹp gặp một số sự cố với trang phục. Hiện tại, người ta thấy phong độ của cô ổn định hơn dù chưa thực sự có tính bứt phá.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhiều người kỳ vọng vào hình ảnh mới của Đỗ Hà. Hơn nữa, hầu hết hoa hậu đều có sự thay đổi về phong cách thời trang sau khi tìm được người kế nhiệm. 

Đỗ Thị Hà cũng từng gặp sự cố trang phục hay có lựa chọn chưa thực sự phù hợp.

Hiện tại, Đỗ Hà đã có những thử nghiệm thời trang mới mẻ.

Công chúng đón nhận những thay đổi trong tương lai của hoa hậu Đỗ Hà.

Công chúng đón nhận những thay đổi trong tương lai của hoa hậu Đỗ Hà.

Nguồn: [Link nguồn]

Tân hoa hậu Việt Nam 2022: Cao 1m75, học giỏi, từng có thời gian quy y

Cô gái sinh năm 2002 đến từ Đà Nẵng chính thức trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN