Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018

Họ đều được người hâm mộ phong danh soái ca sân cỏ bởi điển trai, body săn chắc.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 1

Văn Lâm là cầu thủ cao nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam lúc này, đồng thời là thủ môn số 1 thời HLV Park Hang-seo. Thủ thành 25 tuổi mang hai dòng máu Việt – Nga sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình cực đẹp.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 2

Văn Lâm luôn dành 2-4 tiếng/ngày trong phòng gym, từng tự thuê HLV riêng và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào được làm việc với những HLV thủ môn nước ngoài sang Việt Nam. Anh là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp trong giới bóng đá Việt hiện tại.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 3

Đặng Văn Lâm sinh ngày 14/08/1993 với chiều cao ấn tượng 1m88, cân nặng 85kg và giữ vị trí thủ môn. Thân hình như tạc tượng của chàng trai mang 2 dòng máu làm con tim bao nàng thổn thức.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 4

Duy Mạnh sở hữu chiều cao 1,8 m, gương mặt điển trai không kém những diễn viên. Anh được nhiều người biết đến với danh hiệu "Hot boy" Hà Thành với tương lai hứa hẹn. Thân hình săn chắc với bụng múi chẳng kém cạnh Văn Lâm khiến chị em ngắm hoài không chán vẻ đẹp của chàng cầu thủ 22 tuổi.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 5

Mika (ngoài cùng bên phải) được gọi là nam thần của bóng đá Thái Lan với gương mặt hao hao "siêu nhân" Henry Cavill cùng thân hình 6 múi cực nét. Anh cũng có lần đầu tiên tham dự AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan trong năm nay. Đã là cầu thủ, dường như bụng múi là điều mà chàng trai nào cũng có vì họ phải tập luyện với cường độ cao. Thật tiếc khi chàng hậu vệ phải sinh năm 1989 đã có chủ.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 6

Cầu thủ sở hữu nụ cười làm điêu đứng phái nữ nhất AFF Cup 2018 khó có thể gọi tên ai khác ngoài Gawin Kwan Adsit. Tiền đạo 22 tuổi, mang hai dòng máu Mỹ và Indonesia này sở hữu đôi mắt thu hút, mũi cao và gương mặt nhỏ cùng vóc dáng như một người mẫu hơn là cầu thủ bóng đá.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 7

Hai dòng máu Mỹ và Indonesia tạo nên một Gavin Kwan điển trai trong đội tuyển quốc gia Indonesia. Tiền đạo cánh đốn gục ánh nhìn người đối diện trong tích tắc bởi gương mặt "gây sát thương".

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 8

Sinh ra tại Hà Lan, trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Ultrecht, Lilipaly cuối cùng trở về quê cha để tạo dựng lại sự nghiệp. Ở xứ sở vạn đảo, anh trở thành ngôi sao của Bali United và đội tuyển quốc gia Indonsia. Không có chiều cao nổi trội, Lilipaly lại sở hữu lại sở hữu gương mặt pha trộn giữa người dân đảo Java với châu Âu cùng bộ râu được chăm chút cẩn thận càng làm tăng độ nam tính. Những hình xăm là đặc trưng của tiền vệ 28 tuổi này.

Cởi bỏ áo đấu, Lâm Tây đẹp nhất dàn soái ca AFF Cup 2018 - 9

Irfan Fandi (phải) là con cả của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad và người mẫu Nam Phi Wendy Jacobs. Ở tuổi 21 anh đã sở hữu chiều cao 1m88 đáng mơ ước và khác biệt với phần còn lại của đội tuyển quốc gia Singapore. Ngoài chạy trên sân cỏ thì chàng cầu thủ đa tài đảm nhiệm trong nhiều vị trí: Tiền đạo, tiền vệ, trung vệ rất mê chạy bộ và thường xuyên luyện tập khi có thời gian rảnh.

Đằng sau eo trơ xương của người đẹp Hàn là chế độ ”địa ngục”

Wendy (Red Velvet) đã phải thực hiện chế độ giảm cân hà khắc từ mũm mĩm sang gầy trơ xương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN