Chân to mặc thế nào cho đẹp?

Giúp bạn tránh được mặc cảm của đôi chân to mập, cách mặc để kéo dài đôi chân của bạn với quần áo và đồ trang điểm dưới đây sẽ làm bạn hài lòng.

Bạn cần đến các kiểu dáng quần, váy áo sau:

Một chiếc váy chữ A; Một chiếc quần jeans ống côn đứng; Một đôi bốt cao gót hoặc đôi giầy cao gót; Đôi tất da chân màu tối (đen, nâu) hoặc quần bó; vòng xuyến đeo tay

Mặc thế nào?

1. Chân váy:

- Mặc chân váy chữ A kết hợp với áo sát nách, áo dây và áo khoác ngắn sẽ giúp cho phần thân trên ngắn lại và phần thân dưới như dài ra. Như vậy, đôi chân của bạn cũng được kéo dài ra nhờ cách mặc này.

Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 1
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 2 Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 3
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 4

- Tránh mặc chân váy bó sát quá mà không cử động được, bít tất màu sáng và đeo khăn dài đến đầu gối

2. Mặc quần

Mặc quần ống đứng, quần ống vảy và jeans để cheo đôi chân ngắn và to mập giúp kéo dài đôi chân. Mặc quần ống đứng với những đường kẻ sọc thẳng đứng sẽ làm cho đôi chân của bạn dài ra.

Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 5
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 6 Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 7

- Tránh mặc quần ống lửng đến đầu gối hoặc bắp chân nó sẽ làm đôi chân của bạn ngắn lại và to hơn.

3. Đi giầy cao gót

- Hãy chọn lựa đôi giầy cao gót hoặc bốt cao gót, đường viền của gấu quần sẽ rơi vào đoạn giữa của gót giầy.

Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 8 Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 9
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 10
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 11 Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 12

- Tránh đi giầy có gót nhỏ, có đầu nhọn và bốt thấp cổ.

4. Mặc màu sắc tối

Quần bó màu đen, nâu và tất da chân mỏng màu tối

Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 13
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 14 Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 15
Chân to mặc thế nào cho đẹp? - 16

5. Đeo trang sức

Thêm một chiếc lắc dạng mỏng và khoe đôi chân của bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN