Cách điệu cho chiếc áo phông hè

Để giúp chiếc áo phông của bạn gái không đơn điệu, một vài thao tác dưới đây sẽ giúp cho chiếc áo của bạn trở nên mới mẻ và sinh động hơn.

Dưới đây là cách làm mới chiếc áo phông của bạn theo phong cách thời trang thập niên 80 của nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna:

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 1

Chuẩn bị:

Một chiếc áo phông cổ tròn; 1 chiếc kéo, kim và chỉ; một dải dây ren hoặc những sợ dây nịt đính đá mang tính trang trí.

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 2

Các bước thực hiện:

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 3

H1

- Bạn cẩn thận lấy kéo cắt phần cổ tròn của chiếc áo phông để tạo chiếc cổ rộng (H1)

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 4

H2

- Lấy kéo khoét đằng sau lưng chiếc áo vết cắt hình nhãn cầu dài 15cm (H2)

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 5

H3

- 4 vết cắt bằng nhau xếp song song với nhau (H3)

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 6

H4

- Tiếp đó, bạn cắt nhỏ cá đoạn vải ren tạo nơ cho chiếc áo (H4)

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 7

H5

- Bạn dùng kim chỉ khâu các đoạn vải ren ở phần giữa các đoạn cắt vừa tạo (H5)

Vậy là bạn đã hoàn thành xong chiếc áo phông cách điệu để mặc trong mùa hè này. Theo sáng tạo trên bạn sẽ có 2 cách mặc:

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 8

H6

- Cách 1: Mặc một áo phông, cách này bạn để chiếc áo được khoét tự nhiên nó sẽ hở phần lưng của bạn qua những đoạn khoét trông vô cùng sexy. (H6)

Cách điệu cho chiếc áo phông hè - 9

H7

- Cách 2: Mặc hai áo, cách này bạn cần tạo các vết khoét to hơn và khâu thêm phần ren tại các điểm này. Sau đó bạn mặc một lớp áo phông lót bên trong để tạo phong cách mặc ấn tượng. (H7)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN