Lựa chọn thiết bị gia dụng cao cấp cho ngôi nhà mơ ước

Tham vọng của Sơn Hà đến từng căn nhà Việt, giúp người Việt cải thiện sức khỏe từ những sản phẩm gia dụng gần gũi nhất tới nay đã dần trở thành hiện thực

Nhà Việt cần gì, Sơn Hà đều có

Không dừng lại ở thiết bị bồn chứa nước, những năm gần đây, "người khổng lồ" Sơn Hà bắt đầu vươn tay đến các sản phẩm đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị nhà vệ sinh... với nhiều sản phẩm gần gũi trong căn nhà Việt. Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ Tập đoàn Sơn Hà nhấn mạnh: "Mục tiêu của Sơn Hà là trong mỗi gia đình Việt đều có mặt sản phẩm của chúng tôi từ bồn nước, bình nóng lạnh cho đến thiết bị nhà bếp, nhà tắm… Sơn Hà luôn lấy chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội. Đồng thời, luôn tiên phong áp dụng công nghệ cao, chủ động đổi mới sáng tạo để có những sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, thân thiện với môi trường. Tới đây, Sơn Hà sẽ sản xuất các sản phẩm có nhiều “chất” công nghệ và mang tính giải pháp cho cuộc sống hiện đại với chất lượng phù hợp, giá cả vừa phải để phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam".

Lựa chọn thiết bị gia dụng cao cấp cho ngôi nhà mơ ước - 1

Nồi cơm điện Sơn Hà sở hữu nhiều tiện ích nổi bật

Tới nay, các sản phẩm của Sơn Hà đã tạo nên một hệ sinh thái hoàn hảo trong ngôi nhà Việt, từ các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như Pin năng lượng mặt trời, Thái dương năng thế hệ mới thách thức mọi giới hạn, bể phốt thông minh Septic đến các mặt hàng gia dụng thiết yếu như: Bình nước nóng, Máy lọc nước R.O, Bếp từ, Sen vòi, Nồi cơm điện, Máy hút mùi, Chậu rửa  inox, Ấm siêu tốc, Máy xay sinh tố…

Vì chất lượng, không ngại hướng đi mạo hiểm

Các dòng sản phẩm gia dụng ra đời trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang bão hòa bởi rất nhiều thương hiệu từ nhập khẩu cao cấp đến “hàng cỏ” trôi nổi hoặc đính mác ngoại là một thách thức không nhỏ với chiến lược của Sơn Hà. Tuy nhiên, với cách đi riêng của mình, Sơn Hà vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh được niềm tin yêu của khách hàng. Ông Phạm Thế Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc (một công ty thành viên của Sơn Hà) chia sẻ, mỗi sản phẩm của Sơn Hà ra đời đều đi theo tôn chỉ mục đích là hướng tới chất lượng, dịch vụ chăm sóc khách hàng và không chạy theo giá cả. Hiện nay, rất nhiều thương hiệu đang hút vào cuộc chạy đua giá cả, các sản phẩm đồ gia dụng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nước... giá nào cũng có trên thị trường. Để bán chạy hàng, nhiều đơn vị còn đánh vào tâm lý sính ngoại của người Việt nên các dòng sản phẩm của họ ra đời mang cái tên rất "Tây" nhưng thực chất lại là hàng nhập từ Trung Quốc.

Lựa chọn thiết bị gia dụng cao cấp cho ngôi nhà mơ ước - 2

Bình nước nóng Sơn Hà được người tiêu dùng đánh giá cao

"Sơn Hà không làm thế, tất cả sản phẩm của công ty đều mang tên Sơn Hà để khẳng định đó là thương hiệu Việt, là hàng Việt chất lượng cao. Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất 100% Việt Nam, từ bàn tay và khối óc của người Việt làm nên những sản phẩm tốt nhất cho đồng bào. Sơn Hà chinh phục khách hàng bằng chất lượng và dịch vụ chăm sóc, hậu mãi của mình", ông Hùng khẳng định.

Ông Vi Công Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và dịch vụ Sơn Hà – công ty thành viên chuyên về mảng thiết bị gia dụng của Sơn Hà cũng chia sẻ: "Trong bức tranh thị trường nhiều màu sắc, Sơn Hà vạch ra "nét vẽ" để nhận diện thương hiệu của mình bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi chọn phân khúc trung cấp cho sản phẩm của mình. Chất lượng, tính năng ưu việt của sản phẩm và chính sách hậu mãi chính là thế mạnh của ngành sản phẩm gia dụng của Sơn Hà. Mỗi sản phẩm của Sơn Hà khi phát triển đều chú trọng đến sức khoẻ và tính năng an toàn cho người sử dụng, từ bếp, nồi cơm, máy R.O hay Bình nước nóng, thiết bị sen vòi – các vật liệu và linh kiện đều được lựa chọn từ các nhà cung cấp uy tín và tiếp thu công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Đi cùng với chất lượng, thì mức giá của sản phẩm Sơn Hà rất hợp lý, ngay cả phân khúc tiêu dùng thu nhập thấp vẫn có thể dễ dàng sở hữu các thiết bị gia dụng của Sơn Hà”.

Lựa chọn thiết bị gia dụng cao cấp cho ngôi nhà mơ ước - 3

Sản phẩm Sơn Hà đồng hành cùng gia đình Việt

Nhận định bước đi tiếp theo của Sơn Hà là khá mạo hiểm song ông Nam tự tin khẳng định: "Hiện nay, Sơn Hà có trên 20.000 đại lý và hơn 100 nhà phân phối rộng khắp. Sự hài lòng từ chính những đơn vị này về sản phẩm sẽ là kênh truyền thông mạnh mẽ nhất, là bàn đạp tạo sức mạnh cạnh tranh của Sơn Hà đối với các thương hiệu gia dụng trên thị trường".

Ra đời năm 1998, trong lịch sử xây dựng và phát triển Tập đoàn Sơn Hà đã phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt, xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ thống sản phẩm của Sơn Hà đã được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2008, thương hiệu quốc gia; Ống inox Sơn Hà tự hào là thương hiệu Việt Nam duy nhất được cấp chứng chỉ PED của tổ chức quốc tế TUV (Đức) đủ tiêu chuẩn vào những thị trường khó tính nhất như Châu Âu, Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN