Trận đấu nổi bật

alize-vs-jessika
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
0
Jessika Ponchet
1
taylor-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Taylor Fritz
0
Andrey Rublev
2
felix-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jiri Lehecka
-
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-

Việt Nam dự SEA Games phải chấp nhận cuộc chơi

Đó là chia sẻ của Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT ông Vương Bích Thắng sau khi ngành TDTT được biết chính xác các môn thi đấu tại SEA Games 28 mà nước chủ nhà Singapore vừa công bố.

Tại phiên họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Singapore vào sáng ngày 28/4, nước chủ nhà SEA Games 28 đã chính thức công bố 36 môn thi đấu với 402 bộ huy chương. Bên cạnh đó, rất nhiều môn được cho là thế mạnh của Thể thao Việt Nam (TTVN) trong mỗi kỳ SEA Games như cờ vua, vovinam, vật, karatedo, cử tạ đã bị nước chủ nhà gạt bỏ.

Chưa hết, nội dung thi đấu của nữ trong các môn như bóng đá, cầu mây, pencak silat hay bóng  đá futsal (nam, nữ), BTC SEA Games đã cho biết họ không có điều kiện tổ chức môn này.

Việt Nam dự SEA Games phải chấp nhận cuộc chơi - 1

Ông Vương Bích Thắng (trái) trong một lần thăm và động viên bóng đá nữ Việt Nam

Trước những mất mát và thiếu hụt nghiêm trọng về những môn thi đấu được đanh giá là “mỏ vàng” của TTVN, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục Trưởng Tổng  cục TDTT đã bày tỏ sự quan tâm cho thành tích của Việt Nam tại SEA Games 28 tới đây. “Cờ vua, vovinam, vật, karatedo, cử tạ… đều là những môn thế mạnh và được đầu tư trọng điểm của TTVN. Việc BTC chủ nhà và Hội đồng thể thao ĐNÁ gạt bỏ chắc chắc sẽ là những tổn thất không hề nhỏ cho thành tích của cả đoàn. Ai cũng đã biết mỗi kỳ SEA Games các môn trên đều mang về cho TTVN từ 15 đến 20 HCV, đó là một con số không hề nhỏ”, ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, trước khi BTC chủ nhà và Hội đồng thể thao ĐNÁ chốt các môn thi đấu tại SEA Games 28, Việt Nam cùng với một số các thành viên khác trong khu vực đã có những kiến nghị về các môn thi đấu và nội dung tranh tài.

“Tuy nhiên, các kỳ SEA Games nước chủ nhà luôn chiếm ưu thế trong việc cân nhắc và đưa các môn thi đấu vào. Các ý kiến của các nước trong khu vực chỉ là một hình thức để cân nhắc. Việc Hội đồng thể thao ĐNÁ và Singapore quyết định các môn thi đấu như công bố thì các nước thành viên buộc phải chấp nhận và coi đó như một thông lệ của SEA Games. Với TTVN, quan điểm của tôi đã tham dự là phải chấp nhận cuộc chơi”, ông Thắng nhấn mạnh về cuộc đua tại SEA Games 28.

Trả lời về những tổn thất mà TTVN sẽ phải đón nhận khi dự SEA Games 28, ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT cho biết cử tạ luôn là một trong những môn thế mạnh của TTVN ở SEA Games và cũng gần như không có đối thủ ở hạng cân 56 kg. “Việc Singapore không tổ chức thi đấu cử tạ là một thiệt thòi lớn cho chúng ta”, ông Kháng nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN