Tin thể thao HOT 21/2: Federer và Nadal xứng đáng chia sẻ ngôi số 1

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Tay vợt xinh đẹp Caroline Wozniacki ca ngợi Federer nhưng cũng khâm phục Nadal.

Mỹ nhân Caroline Wozniacki ngả mũ trước Federer và Nadal: “Federer là tay vợt phi thường, vĩ đại. Anh ấy làm nên những điều kinh ngạc. Nhưng Nadal cũng thật tuyệt vời. Tôi nghĩ Federer và Nadal xứng đáng chia sẻ vị trí số 1 thế giới lúc này”.

Theo BXH hôm 19/2, với chức vô địch Rotterdam, giải ATP 500, Federer đã có đủ số điểm cần thiết để chính thức soán ngôi của Nadal. “Tàu tốc hành” hiện có 10,105 điểm còn Nadal là 9,760.

Tin thể thao HOT 21/2: Federer và Nadal xứng đáng chia sẻ ngôi số 1 - 1

Federer mới soán ngôi số 1 thế giới của Nadal

Người đẹp Kvitova tự thấy vĩ đại sau vụ bị đâm: “Thật là tuyệt vời. Ý tôi là, đầu tiên và trên hết, tôi đang cảm thấy tốt hơn hẳn ngay vào lúc này vì tốp 10 là một con số. Đương nhiên, để đạt được con số này, đó quả là một thành tích rất vĩ đại. Tôi thật sự cũng chẳng dám mơ về điều này khi tôi còn ở trong một vị thế hoàn toàn khác biệt cách đây 1 năm, ở thời điểm chỉ cần cố gắng quay lại được sân đấu là may mắn lắm rồi”.

Cú đâm dao tàn khốc của một gã đột nhập bí ẩn hồi cuối năm 2016 đã khiến cho tay vợt sở hữu 2 danh hiệu Wimbledon này không thể “động thanh động sắc” suốt một thời gian dài. Dù nỗ lực quay trở lại ở nửa sau mùa giải 2017, cô vẫn chỉ có được thứ hạng 29 thế giới. Nhưng với 2 ngôi vô địch liên tiếp ở St.Petersbourg và ở Qatar Open, Kvitova đã đánh chiếm tốp 10.

UFC sẵn sàng vượt mặt bóng đá: Với hợp đồng béo bở ký cùng kênh truyền hình FOX, UFC của Chủ tịch Dana White sẵn sàng trở thành một trong những thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới. “Bóng đá không thể tồn tại. Đó là môn thể thao cần ít tài năng nhất từ trước đến nay. Đây là lý do giải thích vì sao một cậu nhóc lên ba cũng có thể đá bóng. Cả một đám cùng cố sút vào một cái khung thành bé tí”.

Ánh Viên và 7 năm ròng rã đón Tết nơi xứ người: Năm nay Ánh Viên lại không về Việt Nam đón xuân cùng gia đình, vì phải tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Lần đầu tiên, Ánh Viên (16 tuổi) không ăn Tết ở Việt Nam là năm 2012, một cuộc khởi đầu cho chuyến tập huấn dài hạn ở Mỹ. Ao ước lớn nhất của “Tiểu tiên cá” trong năm 2018 chính là có thể giành tấm huy chươn vàng đầu tiên cho bơi Việt Nam ở ASIAD.

Tin thể thao HOT 20/2: Federer gây sốc với mái tóc đỏ

Sau khi lên ngôi số 1 thế giới, Federer muốn phá cách với mái tóc nhuộm đỏ rực rỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN