Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
1
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Tiến tới SEA Games 27: Niềm hy vọng vàng từ boxing

Là một trong 4 nhà vô địch của vòng chung kết Giải Võ cổ truyền và Boxing Cúp Let’s Viet lần 1 - 2013 vừa kết thúc tại Cần Thơ chiều 23-11, Trần Phú Cường (Quân khu 7) cũng là 1 trong 2 niềm hy vọng vàng của boxing Việt Nam tại SEA Games 2013.

Có mặt tại SEA Games 27 trên đất Myanmar vào tháng 12 tới, boxing là một trong những môn thể thao hứa hẹn đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Lực lượng tham dự bao gồm các võ sĩ: Huỳnh Ngọc Tân (49 kg), Trần Quốc Việt (56 kg), Trần Phú Cường (52 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg)… đã duy trì phong độ rất ổn định để sẵn sàng cho SEA Games 27. Do vậy, vòng chung kết Giải Võ cổ truyền và boxing tranh Cúp Let’s Viet lần 1 - 2013 kết thúc vào chiều 23-11 tại Nhà Thi đấu đa năng TP Cần Thơ được xem là buổi tổng duyệt của quyền Anh Việt Nam trước thềm SEA Games 27.

Tiến tới SEA Games 27: Niềm hy vọng vàng từ boxing - 1

Trần Phú Cường (trái) trong trận thắng Xầu Gia Xương ở chung kết hạng cân 52 kg

Ở trận chung kết hạng cân 52 kg, VĐV đang khoác áo quân đội Trần Phú Cường đã giành chiến thắng tuyệt đối trước võ sĩ TP HCM Xầu Gia Xương để đoạt ngôi vô địch. Tại SEA Games 27 - 2013, Cường cũng là niềm hy vọng HCV cho hạng cân 52 kg. Chín năm sau ngày trở lại, quyền Anh Việt Nam từng có HCV lịch sử tại SEA Games 26 diễn ra năm 2011 tại Indonesia, khi Lương Văn Toản đăng quang ở hạng cân dưới 81 kg nam.

Sinh ra và lớn lên ở miền đất võ Bình Định, Phú Cường được thừa hưởng tình yêu võ thuật trong dòng họ Trần Hoan, một gia đình có tiếng về võ thuật tại huyện Tuy Phước. Từ nhỏ, Cường đã được ông nội truyền thụ căn bản võ cổ truyền và quyền Anh. Đến năm 2005, chàng trai sinh năm 1991 này được triệu tập vào đội tuyển trẻ quyền Anh tỉnh nhà và nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng của Bình Định. Chỉ 1 năm sau, anh được gọi lên đội dự tuyển trẻ quốc gia, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của con đường võ nghiệp.

Đầu quân cho Quân khu 7 năm 2011, tay đấm này được xem là một trong những võ sĩ giàu tiềm năng nhất của quyền Anh Việt Nam những năm gần đây. Ở hạng cân 52 kg, Cường đã giành 2 HCV giải trẻ toàn quốc và 3 lần lên ngôi tại Giải Cúp các CLB toàn quốc. Đó là chưa kể đến 5 chiếc HCB vô địch quốc gia và 1 HCB Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010.

Theo trưởng bộ môn quyền Anh Vũ Đức Thịnh, Phú Cường là 1 trong 2 niềm hy vọng vàng của boxing Việt Nam tại SEA Games 27 (người còn lại là Trần Quốc Việt - Quảng Ngãi, cũng đoạt đai vô địch hạng cân 56 kg ở Cần Thơ chiều 23-11 sau khi chiến thắng Trần Tuấn Hải của Quân khu 7).

Do đó, việc được cọ xát tại Giải Võ cổ truyền và Boxing Cúp Let’s Viet lần 1 - 2013 là rất quan trọng. Các HLV của Thái Lan và Philippines, những quốc gia phát triển về quyền Anh, đang rất quan tâm đến Phú Cường vì võ sĩ Việt Nam này có cú đấm thẳng tay sau rất lợi hại.

Ở 2 hạng cân còn lại, 2 võ sĩ TP HCM là Trần Văn Thảo (49 kg) và Nguyễn Văn Chung (65 kg) đều thất bại trong trận chung kết trước Huỳnh Ngọc Tân - Quân khu 7 và Nguyễn Văn Hải - Công an Nhân dân

Lễ xuất quân khu vực phía Nam

Ba ngày sau lễ xuất quân chính thức tại Hà Nội, sáng 23-11, tại TP HCM, đoàn thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 27 - 2013 dành cho các đội tuyển đang tập huấn tại khu vực phía Nam.

Tiến tới SEA Games 27: Niềm hy vọng vàng từ boxing - 2

Đại diện đoàn Việt Nam nhận tiền tài trợ từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sau khi thực hiện nghi thức dâng hoa ở tượng đài Bác Hồ trước Quảng trường UBND TP HCM, đoàn đã di chuyển đến điểm tập kết tổ chức lễ xuất quân tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7. Theo phó trưởng đoàn Nguyễn Thành Lâm, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM quản lý 194 VĐV thuộc 18 đội tuyển như điền kinh, bơi lội, judo, kempo, muay, Vovinam, taekwondo, cử tạ, thể dục thể hình, billiards, xe đạp, bóng đá nam... Các đội tuyển phấn đấu chung sức để hoàn thành chỉ tiêu đạt từ 70 HCV và giữ vững vị trí trong top 3 của đại hội.

Sau đó, cũng tại địa điểm này, cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng SEA Games 27, cổ vũ đoàn Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của trên 5.000 sinh viên, học sinh và thanh niên công nhân.

Tin-ảnh: Đ.Tùng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Liêm (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN