Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
0
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
0
Sara Errani
1
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Quang Liêm xếp hạng 16 chung cuộc giải vô địch châu Á

Ngày 13-5, Lê Quang Liêm (Elo 2703) đã bị kỳ thủ người Trung Quốc Yu Yangyi (Elo 2626) cầm hòa ở ván thứ 9 - ván cuối cùng của Giải cờ vua châu Á 2012 - và chấp nhận vị trí thứ 16 chung cuộc với 5,5 điểm.

Với vị trí này, Quang Liêm chưa thể giành suất tham dự World Cup cờ vua 2013 (chỉ 5 người đứng đầu mới giành vé) dù là hạt giống số 1 của giải.

Đây là trận đấu khó cho Quang Liêm bởi Yangyi đang rất hưng phấn với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng (6,5 điểm). Quang Liêm luôn là người nhỉnh hơn về thế trận trong suốt cuộc đấu trí. Nhưng Yangyi đã phòng thủ rất kiên cường và buộc Quang Liêm phải chấp nhận kết quả hòa sau 40 nước đi.

Đây là lần hòa thứ 3 giữa hai kỳ thủ này sau tổng cộng 6 lần đụng độ (Quang Liêm đang thắng 2, thua 1).

Kết quả hòa này khiến Yangyi đánh mất cơ hội đoạt chức vô địch bởi ở lượt đấu này, kỳ thủ người Ấn Độ Negi Parimarjan (Elo 2640) đã thất bại trước đối thủ Salem Saleh - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (Elo 2528) nên giậm chân tại chỗ với 7 điểm.

Quang Liêm xếp hạng 16 chung cuộc giải vô địch châu Á - 1

Lê Quang Liêm trong ván cuối gặp Yu Yangyi

Chung cuộc, Parimarjan và Yangyi cùng có được 7 điểm nhưng Parimarjan đoạt chức vô địch nhờ hơn về hiệu số đối đầu trực tiếp. Xếp thứ ba là Salem Saleh với 6,5 điểm.

Sau Quang Liêm, kỳ thủ có thứ hạng tốt nhất của VN là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cũng 5,5 điểm) xếp hạng 19.

Ở giải nữ, kỳ thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6,5 điểm của Ấn Độ Gomes Mary Ann (Elo 2378) để tuột mất chức vô địch đáng tiếc sau trận thua Tan Zhongyi (Trung Quốc, Elo 2430) ở ván cuối cùng.

Tận dụng cơ hội này, kỳ thủ Indonesia Sukandar Irine Kharisma (Elo 2288) đánh bại Karavade Eesha (Ấn Độ, Elo 2353) để vượt lên đoạt ngôi vô địch với 7 điểm.

Nữ VĐV thi đấu tốt nhất của VN ở giải đấu này Lê Thanh Tú (Elo 2313) đứng thứ 7 với 5,5 điểm.

Giải cờ vua châu Á 2012 diễn ra từ ngày 5 đến 13-5 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Giải có 117 kỳ thủ (42 nữ) đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 34 đại kiện tướng quốc tế nam, 27 kiện tướng quốc tế nam, 14 đại kiện tướng quốc tế nữ và 10 kiện tướng quốc tế nữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Phúc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN