Nóng nhất thể thao tối 26/5: Chú Nadal được ca ngợi là “HLV của thế kỷ”
(Tin thể thao) Huyền thoại người Thụy Điển Mats Wilander đã hết lời ca ngợi Toni Nadal, chú và cũng là HLV cũ của Rafael Nadal.
Chú Nadal được ca ngợi là “HLV của thế kỷ”
Tay vợt huyền thoại người Thụy Điển Mats Wilander, chủ nhân của 7 danh hiệu Grand Slam, đã hết lời ca ngợi Toni Nadal và tin rằng ông xứng đáng với danh xưng “HLV của thế kỷ”.
Wilander chia sẻ trên TNT Sport: “Toni Nadal có lẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp quần vợt của Rafael Nadal, vì ông đã huấn luyện Rafa (biệt danh của Nadal) từ khi còn là đứa trẻ. Chính ông đã đưa Rafa từ một cậu bé trở thành nhà vô địch Roland Garros, vô địch Wimbledon và giành nốt các danh hiệu lớn còn lại là US Open và Australian Open.
Toni gắn bó với Nadal từ thuở nhỏ và đồng hành cùng anh cho tới năm 2017
Thế nên tôi phải nói, Toni chính là HLV của thế kỷ. Mối quan hệ giữa họ thật đáng kinh ngạc. Mỗi lần bạn thấy Rafa thi đấu, bạn đều cảm nhận được rằng anh ấy luôn lắng nghe Toni, luôn dõi theo Toni. Toni giống như một người cha thứ hai. Để có thể làm được điều đó trong tư cách một người chú, và còn trở thành HLV tennis xuất sắc như thế, thật phi thường. Đừng quên rằng Rafa thuận tay phải, nhưng cuối cùng lại thi đấu bằng tay trái. Tôi tin Toni có ảnh hưởng lớn đến điều đó. Thật tuyệt vời khi ông có thể dạy được cho học trò của mình nhiều đến vậy”.
Navarro thua tan nát ngay vòng 1 Roland Garros
Tay vợt người Mỹ Emma Navarro đã có màn chia tay sớm đầy thất vọng tại Roland Garros 2025. Được xếp hạng hạt giống số 9 và từng vào tới vòng 4 Roland Garros năm ngoái, Navarro bất ngờ gục ngã với tỷ số khó tin 0-6, 1-6 trước tay vợt không được xếp hạt giống người Tây Ban Nha Jessica Bouzas Maneiro ngay ở trận ra quân. Bình luận viên Matt Chilton không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai trận đấu một chiều: “Set đầu tiên là bánh mì tròn (bagel), còn giờ Maneiro đang phết thêm cá hồi xông khói và phô mai lên đó trong set hai”.
Thái Lan đăng cai chặng đua F1 trên đường phố Bangkok
Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch nộp hồ sơ xin đăng cai tổ chức một chặng đua Công thức 1 (F1) trên đường phố thủ đô Bangkok vào năm 2028 và dự kiến sẽ trình đề xuất này lên nội các để phê duyệt trong tuần tới. Đề án xin đăng cai và kết quả nghiên cứu khả thi sẽ được trình lên nội các vào ngày 4/6 để xem xét trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
Việc đăng cai F1 sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch, một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Thái Lan. Thông báo của chính phủ Thái Lan được đưa ra không lâu sau cuộc gặp hồi tháng Ba giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali.
Swiatek sa sút vì chuyên gia tâm lý?
Trả lời phỏng vấn Interia Sport, nhà tâm lý học thể thao người Ba Lan Dariusz Nowicki nhận định, một trong những nguyên nhân khiến Iga Swiatek sa sút thời gian qua đến từ chuyên gia tâm lí Daria Abramowicz. Cụ thể, thành viên trong đội ngũ huấn luyện không làm tốt nhiệm vụ giúp tay vợt 3 lần vô địch Roland Garros liên tiếp kiểm soát cảm xúc khi thi đấu:
“Xét thuần túy về mặt tâm lý học, đây là mối quan hệ có vấn đề. Nếu ai đó trong đội ngũ phải duy trì được sự tỉnh táo và khả năng tự kiểm soát cảm xúc, chuyên gia tâm lý chính là người như vậy.
Trong khi các HLV cho phép mình có những cảm xúc gay gắt, với tư cách là người đồng tham gia, một chuyên gai tâm lí học thể thao cần có thể giữ khoảng cách và không tham gia vào cảm xúc. Chỉ khi đó, họ mới có thể hoạt động hiệu quả trong phạm vi năng lực chuyên môn của mình".
Fury tái khẳng định giải nghệ, không trở lại võ đài
Trên trang Instagram cá nhân, Tyson Fury chia sẻ đoạn video từ ban công nhìn ra hồ Como (Ý) với thông điệp dứt khoát về tương lai: "Tôi nghe nhiều lời bàn tán về việc 'Gypsy King' trở lại boxing, nhưng tôi hỏi lại: để làm gì? Tôi đã giành 22 danh hiệu, và họ đã lợi dụng tôi đủ rồi. Tôi không có gì để chứng minh nữa".
Trước đó, Fury tuyên bố giải nghệ sau 2 thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk trong năm 2024, lần lượt vào tháng 5 và 12. Kết quả giúp Usyk trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng đầu tiên sau 24 năm.
Djokovic, Federer, Murray dự lễ tri ân Nadal ở Roland Garros
Trong ngày thi đấu đầu tiên của Roland Garros 2025, ban tổ chức đã tổ chức lễ tri ân Rafael Nadal trên sân chính Philippe Chatrier.
Thú vị hơn, 3 đại kình địch của Nadal là Novak Djokovic, Roger Federer và Andy Murray cũng góp mặt để nói lời chia tay và tôn vinh "Vua đất nện" - người giải nghệ cuối năm ngoái với kỷ lục 14 lần vô địch giải.
Djokovic, Federer, Murray và Nadal hội ngộ
Sau khi đoạn phim về những kỷ niệm của Nadal với các kình địch một thời trong nhóm "Big 4" được trình chiếu trên màn hình lớn, bộ ba Federer, Djokovic và Murray tiến ra sân, lần lượt ôm chúc mừng Nadal với những nụ cười tươi.
"Chào Rafa, sau ngần ấy năm và tất cả những trận đấu vĩ đại như thế, chúng tôi không thể để anh rời đi như vậy. Chúng tôi muốn gửi đến anh lời nhắn nhủ rằng những người bạn cũ sẽ luôn ở bên anh", Federer, Djokovic và Murray cùng nói trong video tri ân.
Không thành công với Djokovic, Murray tính bỏ nghề HLV
Huyền thoại quần vợt John McEnroe tiết lộ ông đã "đoán trước sẽ có những trận cãi vã nảy lửa" giữa Andy Murray và Novak Djokovic khi hai người hợp tác với nhau. Murray được công bố là huấn luyện viên đồng hành cùng Djokovic vào cuối năm ngoái.
Murray (bên phải) không thành công khi làm HLV cho Djokovic
Sự hợp tác ban đầu diễn ra khá thuận lợi, khi Djokovic lọt vào bán kết Australian Open. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, phong độ sa sút cùng với những chấn thương liên tiếp đã ảnh hưởng đến khởi đầu năm 2025 của Djokovic.
Hệ quả là, hai huyền thoại quần vợt đã kết thúc sự hợp tác mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Theo tiết lộ của báo chí Anh, Murray dự tính sẽ không làm HLV cho bất cứ tay vợt nào nữa mà chuyển sang công việc khác, nhiều khả năng là một bình luận viên.
Alcaraz khẳng định các tay vợt top 10 ATP đều rất mạnh
Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz bày tỏ sự phấn khích trước cục diện của nhóm 10 tay vợt hàng đầu và tin rằng ATP Tour đang trong thời kỳ hấp dẫn. Nhà đương kim vô địch của Roland Garros khẳng định: “Tôi nghĩ rằng top 10 ATP hiện tại thực sự rất mạnh. Nhìn chung, top 20, 25 hay thậm chí 30 hiện tại đều có trình độ rất cao.
Chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Ví dụ như Mensik chỉ mới 19 tuổi nhưng đã vô địch Miami Open. Điều đó cho thấy nhóm top 30 hiện tại mạnh mẽ ra sao. Tôi có nghe Sascha (Zverev) nói rằng cách đây 10 năm, top 10 mạnh hơn bây giờ. Điều đó có thể đúng nhưng nhìn chung, top 30 hiện tại thực sự rất mạnh”.
Huyền thoại thúc giục Fury đấu Joshua
Cựu vô địch thế giới Carl Froch đã kêu gọi Tyson Fury chốt trận đấu với Anthony Joshua nếu anh quyết định tái xuất võ đài. Ở 37 tuổi, Fury đã tuyên bố giải nghệ sau trận thua thứ hai dưới tay Oleksandr Usyk.
Vào cuối tháng 4, Fury đã đăng một đoạn clip quay anh tập luyện trong phòng gym cùng HLV lâu năm Sugarhill Steward, khiến nhiều người tin rằng ngày anh trở lại thi đấu đang đến gần.
Trong khi đó, phía đại kình địch Anthony Joshua thông qua lời của ông bầu Eddie Hearn xác nhận anh sẽ phẫu thuật nội soi khuỷu tay và phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần. Tay đấm từng giành HCV Olympic và 2 lần vô địch thế giới chưa thượng đài kể từ khi bị Dubois hạ knock-out tại sân vận động Wembley hồi tháng 9 năm ngoái.
Hàn Quốc đặt mục tiêu lớn ở Volleyball Nations League 2025
Mùa giải bóng chuyền quốc tế 2025 sẽ khởi tranh với giải bóng chuyền nữ Volleyball Nations League 2025. Đây là giải đấu thường niên lớn nhất của làng bóng chuyền thế giới.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đặt mục tiêu lớn ở giải đấu này. Đội bóng từng lọt top 4 Olympic Tokyo đến với giải đấu này với quyết tâm sống còn nếu muốn trụ lại với các giải tầm cỡ thế giới.
Djokovic cuối cùng cũng chinh phục được cột mốc 100 danh hiệu ATP sau khi lên ngôi ở Geneva Open. Đây là bước chạy đà hoàn hảo để anh tự tin giành...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/05/2025 23:01 PM (GMT+7)