Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

HOT: Nghi án ĐT Davis Cup TBN bất hòa

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Có thể sự không đoàn kết là một trong những nguyên nhân khiến Tây Ban Nha thất bại trong trận chung kết Davis Cup.

Feliciano Lopez không hài lòng khi không được chọn thi đấu trong các trận đánh đơn. Tay vợt vừa đến Việt Nam tham dự giải Heineken Stars vào tháng 9 vừa qua đã bày tỏ sự ngạc nhiên trên trang Twitter cá nhân khi không được đội trưởng Alex Corretja lựa chọn là tay vợt thi đấu trong trận chung kết, thay vì Nicolas Almagro, người đã thua cả hai trận đánh đơn trước các tay vợt của Séc. Lopez dù kém Almagro tới 29 bậc trên BXH ATP nhưng lại có kinh nghiệm thi đấu cho Davis Cup Tây Ban Nha cũng như chơi tốt hơn Almagro ở trên mặt sân cứng bóng nảy nhanh.

Alex Corretja bảo vệ quan điểm lựa chọn tay vợt tại Davis Cup 2012. Đội trưởng của Tây Ban Nha khẳng định Almagro không phải là nguyên nhân thất bại của nhà vô địch Davis Cup 2011 và không hề có chuyện mâu thuẫn với Lopez như báo chí Tây Ban Nha đưa tin.

HOT: Nghi án ĐT Davis Cup TBN bất hòa - 1

Corretja đã quyết định chọn Almagro chứ không phải Lopez

Canada cũng chọn sân cứng trong nhà để tiếp Tây Ban Nha tại vòng 1 World Group Davis Cup 2013. Liên đoàn quần vợt Canada đã thông báo địa điểm diễn ra trận đấu giữa Canada và Tây Ban Nha tại Davis Cup 2013 ở Vancouver từ 1 đến 3/2/2013. Đây là địa điểm thuận tiện cho các tay vợt di chuyển tới Canada sau khi tham dự Australian Open và không ngạc nhiên khi đội chủ nhà cũng lựa chọn sân cứng trong nhà, giống như khi đội Séc đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết mới đây.

Li Băng không thể tổ chức các trận đấu tại Davis Cup. Liên đoàn quần vợt thế giới ITF đã quyết định rời địa điểm diễn ra trận đấu giữa Li Băng và New Zealand tại Davis Cup 2013 do lo ngại về vấn đề an ninh. ITF đề nghị Li Băng tìm một địa điểm trung lập để tổ chức trận đấu ở nhóm 2 khu vực châu Á – châu Đại Dương vào tháng 2/2013. Nếu trong vòng 1 tuần không thể có địa điểm mới, trận đấu sẽ được chuyển tới New Zealand.

Tay vợt người Argentina Gisela Dulko thông báo giải nghệ ở tuổi 27. Dulko từng có 4 danh hiệu WTA ở nội dung đơn và 17 chức vô địch ở nội dung đôi. Cùng với tay vợt người Italia Flavia Pennetta, Dulko đã trở thành tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đôi nữ vào năm 2010 trước khi vô địch Grand Slam đôi nữ tại Australian Open 2011. Lý do treo vợt của Dulko là do cô muốn tập trung vào những công việc khác hơn là tennis sau 20 năm cầm vợt.

HOT: Nghi án ĐT Davis Cup TBN bất hòa - 2

Dulko chia tay tennis ở tuổi 27

Ferrari bị tố cáo cố tình nâng cấp hộp số để thử nghiệm cho mùa giải 2013. Tay đua của Ferrari Felipe Massa đã bị đánh tụt 5 bậc trên vạch xuất phát chặng US GP do thay đổi hộp số. Và đây có thể là một mũi tên trúng hai đích của Ferrari khi vừa thử nghiệm sự hiệu quả khi tăng thêm chi phí 100.000 bảng để cải thiện hộp số cũng như hỗ trợ cho Fernando Alonso vươn lên thứ 7 khi xuất phát sau khi Massa bị phạt.

Ánh Viên đoạt HCB bơi lội châu Á. Ở vòng loại tại nội dung 200m ngửa nữ, Ánh Viên về đích thứ ba, với thành tích 2 phút 15 giây 05, chỉ sau Marie Kamizuka của Nhật Bản với thành tích 2 phút 13 giây 45 và Bai Anqi của Trung Quốc với thành tích 2 phút 14 giây 85. Để rồi ở đợt thi chung kết vào buổi tối, Ánh Viên đã vượt qua cả Marie Kamikuza ở những mét nước cuối băng nhanh về đích sau 2 phút 12 giây 47 giành tấm HCB đầu tiên của bơi lội Việt Nam ở đấu trường châu lục và đây là 1 kỷ lục của bơi lội Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN