Trận đấu nổi bật

iga-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Iga Swiatek
2
Aryna Sabalenka
0
hugo-vs-pedro
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Hugo Gaston
-
Pedro Cachin
-
nicolas-vs-juan-pablo
Gonet Geneva Open
Nicolas Moreno De Alboran
-
Juan Pablo Ficovich
-
david-vs-gijs
Gonet Geneva Open
David Goffin
-
Gijs Brouwer
-
sebastian-vs-sumit
Gonet Geneva Open
Sebastian Baez
-
Sumit Nagal
-
alexandre-vs-richard
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Alexandre Muller
-
Richard Gasquet
-
alexander-vs-nicolas
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
-
Nicolas Jarry
-

Đua xe F1, Dutch GP: “Binh đoàn” da cam của McLaren tạm chiếm ưu thế trước tay lái chủ nhà

(Tin thể thao - Tin F1) Tay lái chủ nhà Max Vertstappen là người nhanh nhất lượt chạy đầu tiên nhưng lợi thế sau ngày chạy thử đang thuộc về Lando Norris và McLaren.

FP1: Verstappen cùng Alonso và Hamilton dẫn đầu trong phiên chạy đầu tiên

Những diễn biến đầu tiên trong giai đoạn 2 của mùa giải 2023 được diễn ra trong điều kiện thời tiết lý tưởng, trái với dự báo trước đó. Trời quang mây xanh, nhiệt độ dễ chịu tạo cơ hội cho những khán đài được ‘phủ kín’ người hâm mộ tới trường đua Zandvoort theo dõi trực tiếp. Các đội đua hầu hết đều mang đến gói nâng cấp mới, chính vì thế tất cả nhanh chóng rời khỏi garage ngay khi tín hiệu đèn xanh xuất hiện.

Shwartzman (số 39) thay thế Sainz tại FP1

Shwartzman (số 39) thay thế Sainz tại FP1

Sau khi giành chiến thắng cả 12 chặng đua trước kỳ nghỉ hè, Red Bull trở lại với rất ít nâng cấp, Ferrari cũng không có thay đổi nào. Trong khi đó McLaren, Mercedes và Aston Martin đều có những nâng cấp lớn trên chiếc xe của mình. Lốp Hard được sử dụng ở những phút đầu tiên, chỉ có một số tay đua chạy lốp Medium. Max Verstappen với sự cổ vũ của khán giả nhà đã sớm thiết lập thành tích tốt nhất.

Aston Martin chờ 20 phút mới xuất hiện trên đường đua nhưng mọi chuyện không mấy khả quan cho đội đua này và Lance Stroll. Tay lái người Canada đã được yêu cầu trở về pit với nghi vấn lỗi power unit. Sau đó các tay đua chuyển sang thử nghiệm lốp Soft, nhưng chẳng được bao lâu trước khi cờ đỏ xuất hiện do Nico Hulkenberg trượt ở cua 14 và kết thúc FP1 trên bãi sỏi.

Anh cùng Kevin Magnussen mới được đội đua Haas xác nhận sẽ tiếp tục là hai tay lái chính cho mùa giải F1 2024. Lượt chạy trở lại với 11 phút trên đồng hồ, và Verstappen một lần nữa là người thiết lập vòng chạy nhanh nhất – 1 phút 11,852s. Nhà vô địch nhanh hơn Alonso (P2) 0,278s. Hamilton dù bị ảnh hưởng bởi cờ đỏ của Hulkenberg nhưng vẫn xếp thứ 3, theo sau là tay lái thứ 2 của Red Bull, Sergio Perez.

Hulkenberg gặp tai nạn ở FP1

Hulkenberg gặp tai nạn ở FP1

Williams gây bất ngờ với vị trí thứ 5 và 7 lần lượt thuộc về Alex Albon và Logan Sargeant. Xen giữa bộ đôi trên là hai tay đua của McLaren, với Lando Norris xếp hạng 6 còn Oscar Piastri đứng thứ 8. AlphaTauri cũng mang đến Hà Lan gói nâng cấp mới và Yuki Tsunoda xếp thứ 9 chung cuộc, trong khi người đồng đội Daniel Ricciardo đứng thứ 13.

Giữa hai chiếc xe AlphaTauri là bộ đôi của Alpine, Esteban Ocon và Pierre Gasly cùng với George Russell – tay lái Mercedes “mắc kẹt” trong traffic khiến anh không thể có thành tích tốt nhất. Phía sau, một số tay đua không sử dụng lốp Soft, trong đó có Charles Leclerc (P16) cùng tay lái dự bị của Ferrari – Robert Shwartzman, thay thế Carlos Sainz ở FP1, xếp thứ 19.

FP2: Norris và McLaren một lần nữa nhanh hơn Red Bull

Sau khi FP2 bắt đầu được 10 phút, Piastri bất ngờ mất kiểm soát chiếc McLaren khi thoát cua 2 và đâm vào rào chắn ở cua 3 gây hư hại phần đầu xe. Vài giây sau, Ricciardo lao đến khu vực vừa xảy ra tai nạn với tốc độ cao. Do chiếc xe của Piastri nằm ở giữa racing line, tay lái Australia đã không thể tránh khỏi một tai nạn và đâm vào rào chắn. Ricciardo đã được đưa đến bệnh viện gần đường đua để kiểm tra chấn thương tay sau vụ va chạm.

Verstappen nhận được sự cổ vủ của đông đảo khán giả nhà

Verstappen nhận được sự cổ vủ của đông đảo khán giả nhà

Cả hai tay đua đều không thể trở lại pit sau tình huống đó và lượt chạy FP2 quan trọng buộc phải kết thúc sớm với hai tay lái đồng hương. Cả McLaren và AlphaTauri sẽ có một buổi tối nhiều việc phải làm trước khi trở lại với FP3 vào trưa thứ 7.

Sau khi dọn dẹp vụ tai nạn, các tay đua chuyển sang lốp Soft và trở lại đường đua. Norris là người có thành tích tốt nhất, 1 phút 11,330s – kết quả đủ để anh duy trì vị trí P1 dù Verstappen có hai vòng chạy nhanh sau đó.

Anh xếp thứ 2 với cách biệt chỉ 0,023s và phàn nàn chiếc RB19 làm một số điều ‘kỳ lạ’ ở những góc cua tốc độ trung bình. Albon tiếp tục phong độ cao với vị trí thứ 3, chậm hơn Norris 0,269s. Theo sau tay lái Thái Lan là Hamilton, Tsunoda và Gasly – như vậy có 6 đội đua khác nhau nằm trong top 6 lượt chạy này. Perez đứng thứ 7, chậm hơn người đồng đội Verstappen gần 0,5s; Stroll trở lại sau FP1 gặp lỗi kỹ thuật với vị trí thứ 8.

2 tay đua Australia gặp tai nạn đầu FP2

2 tay đua Australia gặp tai nạn đầu FP2

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) và Alonso là hai cái tên cuối cùng trong top 10. Ferrari kết thúc một ngày thứ 6 không có gì để nói khi cả hai tay đua của họ tiếp tục nằm ngoài top 10: Leclerc xếp thứ 11 còn Sainz đứng thứ 16 cùng một vài lần chạy ra ngoài bãi sỏi. Sargeant xếp hạng 12 sau FP1 ấn tượng trong khi Russell cũng có một ngày thứ 6 đáng quên với vị trí P14.

Kết quả chi tiết ngày thứ 6 chặng Dutch GP 2023:

FP1

Đua xe F1, Dutch GP: “Binh đoàn” da cam của McLaren tạm chiếm ưu thế trước tay lái chủ nhà - 5

FP2

Đua xe F1, Dutch GP: “Binh đoàn” da cam của McLaren tạm chiếm ưu thế trước tay lái chủ nhà - 6

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, Dutch GP: “Thiên đường chứ 9” cho Verstappen

(Tin đua xe F1) Tổng kết lại nửa đầu chặng đường sau hơn 3 tuần vắng bóng F1 trước khi trở lại với 10 chặng đua cuối trong vòng 13 tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN