Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
0
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
1

Djokovic bất ngờ có HLV mới

Nole gây ngạc nhiên với quyết định bổ sung thêm một HLV mới.

Huyền thoại của làng banh nỉ, cựu tay vợt số 1 thế giới Boris Becker sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện của Novak Djokovic trong mùa giải tới, thậm chí Becker còn giữ vai trò then chốt hơn cả HLV lâu năm của Nole, Marian Vajda.

Cùng với Vajda, Miljan Amanovic và Gebhard Phil-Gritsch, Becker sẽ xuất hiện với Djokovic tham dự những giải đấu lớn trong năm 2014 bao gồm cả 4 giải Grand Slam như Australian Open, Dubai, Miami, Monte-Carlo, Rome, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open, Shanghai, Paris và London.

Djokovic sẽ bắt đầu làm việc với Becker từ ngày 13/1 để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Australian Open. Trong khi đó Vajda vẫn tiếp tục là HLV của Djokovic nhưng sẽ chỉ đóng vai trò chính trong những giải đấu ở Indian Wells, Madrid, Toronto và Bắc Kinh.

Phát biểu trước kế hoạch đầy bất ngờ này, Djokovic cho biết: “Tôi thực sự háo hức khi có cơ hội làm việc với Boris. Ông ấy là một huyền thoại thực sự, là người có kiến thức uyên thâm về tennis và kinh nghiệm của ông có thể giúp tôi giành nhiều Grand Slam cũng như các giải đấu khác. Boris là người đàn ông tuyệt vời và tôi chắc chắn ông là người phù hợp với đội của chúng tôi. Boris mang đến một cách tiếp cận mới và cùng với Vajda sẽ tạo nên sự kết hợp thành công.

“Mục tiêu của tôi trong năm 2014 là chơi thứ tennis tốt nhất để chinh phục những giải Grand Slam và Masters 1000. Đó là những danh hiệu danh giá nhất trong mùa giải và tôi muốn chứng minh giá trị của bản thân. Đội ngũ của chúng tôi đã được củng cố và tôi hy vọng sẽ mang lại kết quả tốt nhất.”

Djokovic bất ngờ có HLV mới - 1

Djokovic sẽ có thêm sự hỗ trợ của Boris Becker trong năm 2014

Năm nay 46 tuổi, Becker được đánh giá là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Trong sự nghiệp cựu tay vợt người Đức đã giành tổng cộng 64 chức vô địch, từng giữ vị trí số 1 thế giới năm 1991 và đoạt 6 Grand Slam. Ông cũng là nhà vô địch Wimbledon trẻ nhất trong lịch sử khi vô địch Wimbledon 1985 khi mới 17 tuổi. Becker cũng giúp đội tuyển Davis Cup Đức vô địch hai năm liên tiếp 1988 và 1989, cũng như có cả tấm HCV Olympic 1992 tại Barcelona ở nội dung đánh đôi.

“Tôi cảm thấy hãnh diện khi Novak mời tôi trở thành HLV chính của cậu ấy. Tôi sẽ làm hết sức mình giúp Novak thực hiện được mục tiêu và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ đạt được mục đích,” Becker nói.

HLV của Djokovic từ năm 2006 là Vajda cũng chia sẻ về quyết định mời Becker tham gia huấn luyện là sự bàn bạc của tất cả mọi người. “Novak và tôi đang bắt đầu năm thứ 8 kể từ khi hợp tác cùng nhau. Trong khoảng thời gian này chúng tôi đã đạt được hầu hết những mục tiêu đề ra,” Vajda nói. “Tôi nhận ra Novak cần có một HLV mới để tiếp tục cải thiện lối chơi. Và thêm nữa tôi cũng có dư thời gian hơn để chăm sóc gia đình.

“Sự có mặt của Becker không ảnh hưởng đến vị trí của tôi trong đội ngũ huấn luyện vì tôi vẫn làm tất cả những công việc giống như trước đây. Mặt khác việc lựa chọn Boris là HLV chính là một giải pháp tốt, vì tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có sự phối hợp ăn ý và tất cả là để Novak tiếp tục tiến bộ hơn nữa.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN