Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Chặng 6 cuộc đua xe đạp Xuyên Việt: Đồng Tháp giành cú đúp

Sự kiện: Đồng Tháp

Trong ngày thi đấu 9.12, đội Dược DOMESCO Đồng Tháp 1 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với việc đoạt áo vàng cá nhân cũng như giành ngôi đầu ở hạng mục đồng đội.

Sáng 9.12, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua quan trọng từ TP.Đà Nẵng đi TP.Huế. Chặng 6 được BTC chia thành 2 đoạn: Đoạn 1 dài 31 km từ thành phố Đà Nẵng đến đỉnh đèo Hải Vân; đoạn 2 có cự ly 65 km từ chân đèo Hải Vân tới thành phố Huế.

Do tính chất quan trọng của cuộc đua nên ngay từ khi xuất phát, các cuộc tấn công đã liên tiếp diễn ra.

Kết quả, ở đoạn 1 chặng 6 tay đua Loic Desriac (đội ADC truyền hình Vĩnh Long) cán đích đầu tiên với thành tích 56’23’’. Về thứ 2 là “Vua leo đèo Việt Nam” Lê Ngọc Sơn (đội dược DOMESCO Đồng Tháp 1). Hạng 3 là Ariya Phounsavath (đội Lào- CCN).

Chặng 6 cuộc đua xe đạp Xuyên Việt: Đồng Tháp giành cú đúp - 1

Các VĐV chinh phục đèo Hải Vân

Sau khi tập trung dưới chân đèo Hải Vân, các tay đua tiếp tục thi đấu đoạn 2 về TP.Huế. Do mất nhiều sức ở đoạn 1 leo đèo nên đến đây, các CĐV bị hụt hơi. Không có nhiều cuộc tấn công, bứt phá diễn ra.

Chỉ khi cách vạch đích khoảng 300m, Lê Văn Động (đội VTV Cần Thơ) mới thực hiện pha nước rút hoàn hảo để về nhất đoạn 2 chặng 6 với thành tích 1h35’31’’; tốc độ trung bình 40,831 km/giờ. Về hạng nhì Đỗ Tuấn Anh trong khi các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Thành Tâm, Lê Nguyệt Minh (Vinamit TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Minh Việt (TDC Bình Dương).  

Chặng 6 cuộc đua xe đạp Xuyên Việt: Đồng Tháp giành cú đúp - 2 

Lê Văn Động cán đích đầu tiên ở chặng 6

Do về nhì tại đoạn leo đèo Hải Vân và thi đấu tốt tại đoạn 2 nên tay đua Lê Ngọc Sơn đã xuất sắc giành áo vàng từ tay Huỳnh Mai Duy (TP. Hồ Chí Minh) với tổng thành tích 17h13’30’’. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Ariya Phounsanath (hơn 16 giây), Huỳnh Mai Duy (hơn 28 giây) và Nguyễn Thành Tâm (hơn 34 giây).

Trong khi đó, Đội Dược Domesco Đồng Tháp 1 với phong độ ấn tượng tại chặng 6 đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội thành tích 52 giờ 34 phút 36 giây. Hạng nhì đồng đội là ADC Truyền hình Vĩnh Long (hơn 1 phút 13 giây) và hạng ba là đội TP Hồ Chí Minh (hơn 2 phút 14 giây).

Tay đua Đỗ Tuấn Anh tiếp tục giữ áo xanh với 111 điểm, hơn Nguyễn Thành Tâm 5 điểm. Trong khi đó, áo đỏ thuộc về VĐV Loic Desriac với 28 điểm, hơn Lê Ngọc Sơn 3 điểm.

Sáng 10.12, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP.Đông Hà đi Quảng Bình dài 153 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Nguyên (Dân Việt)
Đồng Tháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN