Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
0
Victoria Azarenka
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Bí ẩn người đẹp bóng chuyền Kim Huệ nói gì về ĐT Việt Nam so tài Thái Lan? (Kỳ cuối)

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Phạm Kim Huệ hết lời khen ngợi cho thế hệ đàn em, nhưng cũng trăn trở không ít về tương lai của bóng chuyền Việt Nam cùng hành trình đua tài với đội tuyển Thái Lan để soán ngôi "chị cả" Đông Nam Á.

Kim Huệ lí giải nguyên nhân bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể thành "chị cả" Đông Nam Á

Thời đỉnh cao, bóng chuyền Việt Nam từng tự hào khi sở hữu cặp tấn công hàng đầu Đông Nam Á là Phạm Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Nếu Kim Huệ trở thành cái tên có tầm ảnh hưởng lớn tới bóng chuyền nữ nước nhà trong hơn 20 năm trở lại đây, Ngọc Hoa cũng khẳng định tài năng với những chuyến "xuất ngoại".

Lê Thanh Thúy hay Bùi Thị Ngà là những cái tên được Kim Huệ kỳ vọng kế thừa vai trò của cô ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Lê Thanh Thúy hay Bùi Thị Ngà là những cái tên được Kim Huệ kỳ vọng kế thừa vai trò của cô ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Không quá lời khi nói, chính Kim Huệ - Ngọc Hoa đã góp phần giúp bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định vị thế đối trọng số 1 của Thái Lan suốt nhiều năm.

Theo thời gian, thế hệ trẻ đã được hưởng những điều kiện phát triển lý tưởng hơn, nhờ vậy bóng chuyền Việt Nam đã sản sinh không ít lứa VĐV tài sắc vẹn toàn. Bản thân Kim Huệ cũng đánh giá rất cao nhiều cái tên thi đấu ở vị trí phụ công như Bùi Thị Ngà, Lê Thanh Thúy, Đinh Trà Giang, Lưu Thị Huệ.

Trong đó, Thanh Thúy chính là học trò của Kim Huệ ở CLB Ngân hàng Công Thương, còn Lưu Thị Huệ cũng từng có quãng thời gian gắn bó với Ngân hàng Công Thương trước khi chia tay vào đầu năm 2021.

Dù vậy, Kim Huệ tỏ ra dè dặt về khả năng bóng chuyền Việt Nam vượt Thái Lan, điều mà thế hệ vàng của cô chưa làm được. Nhiều năm qua, bóng chuyền Việt Nam còn vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều quốc gia khác như Indonesia.

Kim Huệ lo lắng cho bóng chuyền Việt Nam trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều quốc gia như Indonesia

Kim Huệ lo lắng cho bóng chuyền Việt Nam trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều quốc gia như Indonesia

Trớ trêu hơn, theo cựu VĐV sinh năm 1982, những yếu tố cản trở Việt Nam vươn tới ngôi vị "chị cả" Đông Nam Á không xuất phát từ con người: "Việt Nam không hề thua kém các nước khác về yếu tố con người. Giới chuyên môn nhận định các VĐV của chúng ta sở hữu thể chất, chiều cao, chuyên môn tốt nhưng chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài". 

Chính vì vậy, Kim Huệ, với tư cách HLV trưởng Ngân hàng Công Thương sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề trong năm 2021 và cả những năm tiếp theo. Không chỉ giúp đội bóng chủ quản duy trì vị thế cạnh tranh ở giải vô địch quốc gia, mà cô còn phát hiện thêm những nhân tố triển vọng cho nền bóng chuyền nước nhà.

Như Kim Huệ từng nói: "Con người ta vô cùng lắm, không biết thế nào là đủ hay thiếu, nên tôi không tiếc nuối quá nhiều về quá khứ". Trong câu chuyện đầu xuân Tân Sửu, thay vì mãi gặm nhấm thất bại, Kim Huệ mong muốn bóng chuyền Việt Nam hướng về phía trước và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Kim Huệ đặt ra nhiều mục tiêu trong năm 2021

Kim Huệ đặt ra nhiều mục tiêu trong năm 2021

Bí ẩn người đẹp bóng chuyền Kim Huệ nói gì về ĐT Việt Nam so tài Thái Lan? (Kỳ cuối) - 4

Vơi tư cách HLV trưởng Ngân Hàng Công Thương, "hoa khôi bóng chuyền" một thời kỳ vọng sẽ giúp CLB duy trì vị trí cạnh tranh ngôi hậu ở giải VĐQG

Vơi tư cách HLV trưởng Ngân Hàng Công Thương, "hoa khôi bóng chuyền" một thời kỳ vọng sẽ giúp CLB duy trì vị trí cạnh tranh ngôi hậu ở giải VĐQG

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn người đẹp bóng chuyền Kim Huệ: 2 lần suýt bỏ nghề, hé lộ điều tiếc nuối nhất (Kỳ 1)

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Sở hữu sự nghiệp mà nhiều đồng nghiệp phải mơ ước, nhưng hoa khôi bóng chuyền Việt Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN