Trận đấu nổi bật

felipe-vs-gregoire
Internazionali BNL d'Italia
Felipe Meligeni Alves
0
Gregoire Barrere
2
lisa-vs-shelby
Internazionali BNL d'Italia
Lisa Pigato
0
Shelby Rogers
2
corentin-vs-thiago
Internazionali BNL d'Italia
Corentin Moutet
0
Thiago Monteiro
2
radu-vs-alexandre
Internazionali BNL d'Italia
Radu Albot
0
Alexandre Muller
2
clara-vs-olga
Internazionali BNL d'Italia
Clara Tauson
2
Olga Danilovic
0
mirra-vs-paula
Internazionali BNL d'Italia
Mirra Andreeva
0
Paula Badosa
2
laura-vs-julia
Internazionali BNL d'Italia
Laura Siegemund
2
Julia Riera
0
brandon-vs-jesper
Internazionali BNL d'Italia
Brandon Nakashima
2
Jesper De Jong
1
facundo-vs-botic
Internazionali BNL d'Italia
Facundo Bagnis
0
Botic Van De Zandschulp
2
xinyu-vs-yue
Internazionali BNL d'Italia
Xinyu Wang
2
Yue Yuan
1

3 tân binh là “tương lai của quần vợt nữ”

Mặt trận của nữ cũng nổi lên 3 tài năng trẻ như ở sân chơi của nam, nhưng có điều khác biệt là trong số này có đến 2 đại diện đến từ vùng Bắc Mỹ. Ngoài một Stephens đã gây được tiếng vang khi vào bán kết Úc mở rộng năm trước, còn có 3 tài năng trẻ có bước tiến lớn trong mùa này.

Eugenie Bouchard

Đã nói đến 3 gương mặt trẻ đầy triển vọng, những người tạo dấu ấn tính từ đầu mùa, không khó để người hâm mộ đoán đó là ai. Và cũng không khó để nêu lên đâu là cái tên đầu tiên cần phải nhắc đến. Dĩ nhiên đấy phải là Bouchard, tay vợt 20 tuổi người Canada và tự thân thành tích của cô trong mùa này đã nói lên tất cả.

Vào bán kết Úc mở rộng, rồi lập thành tích tương tự ở Roland Garros và mới nhất là lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết Grand Slam, ở Wimbledon. Đây là tay vợt duy nhất ở WTA mùa này mà Grand Slam nào cũng lọt vào ít nhất là bán kết và dĩ nhiên cô cũng là tay vợt có số trận thắng nhiều nhất ở Grand Slam trong mùa này.

Với cú giao bóng và cú thuận tay đầy uy lực, Bouchard được xem là hiện thân của phong cách chơi vùng Bắc Mỹ. Lối chơi ấy khiến người ta ví Bouchard là phiên bản của một Roddick ngày nào, nhưng cú trái tay của cô ổn định hơn và đa dạng hơn.

Mới 20 tuổi nhưng tính từ đầu năm đến giờ, Bouchard đã có trong tay 36 trận thắng và từ hạng 31 hồi đầu năm, cô hiện xếp hạng 7 TG và là tay vợt có thứ hạng cao nhất trong lịch sử quần vợt Canada. Với bước tiến ổn định trong những tháng qua, giới chuyên môn chờ đợi Bouchard sẽ viếp tiếp những chiến tích khác.

3 tân binh là “tương lai của quần vợt nữ” - 1

Eugenie Bouchard

Garbine Muguruza

Vị trí thứ 2 trong danh sách các gương mặt trẻ đầy triển vọng phải là Muguruza, mặc dù ở Wimbledon vừa rồi cô bị loại ngay từ vòng 1. Tay vợt chưa tròn 20 tuổi của Tây Ban Nha xứng đáng với vị trí ấy bởi trong mùa này cô đã đánh bại cả 2 chị em nhà Williams.

Cũng cần phải nhắc lại là ở Roland Garros, Muguruza tiễn Serena ra khỏi cuộc chơi ngay từ vòng 2 bằng trận thắng ở cùng tỷ số 6/2 trong 2 ván và sau đó cô chỉ chịu dừng chân ở tứ kết sau trận thua trong 3 ván trước Sharapova, tay vợt sau đó đoạt chức vô địch. Bước vào mùa giải 2014 ở hạng 58 TG mà bây giờ đã vươn lên vị trí thứ 28 trong bảng xếp hạng thì đấy đúng là bước thăng tiến đáng khen ngợi của Muguruza.

Chỉ có điều mặt sân duy nhất mà Muguruza chưa gặt hái được thành tích tốt chính là sân cỏ, tuy nhiên điều đó cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên đối với một tay vợt xuất thân từ Tây Ban Nha, quốc gia nổi tiếng với những chuyên gia trên sân đất nện. Chứ còn trên sân đất nện và ngay cả sân cứng, người hâm mộ có thể hy vọng vào thành công hơn nữa của cô trong tương lai.

Madison Keys

Sinh năm 1995, Keys là thành viên trẻ nhất trong Top 50 khi hiện xếp hạng 27 TG. Dù tuổi đời còn rất trẻ như thế nhưng tay vợt của Mỹ đã có trong tay 119 trận thắng ở sân chơi nhà nghề và trước khi đến Wimbledon cô đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp khi đoạt chức vô địch giải ở Eastbourne.

Điều đáng nói nữa là khi mới 16 tuổi, Keys đã tranh tài ở giải Mỹ mở rộng và tính đến nay cô đã 9 lần chinh chiến ở các giải Grand Slam với thành tích tốt nhất là vào vòng 3 Úc mở rộng 2013 và vòng 3 Wimbledon 2013, 2014. Cùng Stephens, Keys được xem là tài năng trẻ đầy triển vọng của quần vợt Mỹ để thay thế các bậc đàn chị. Nói cách khác, khi chị em nhà Williams giải nghệ thì người Mỹ có thể không phải lo lắng cho tương lai của quần vợt nữ nước nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN