Trọng Tấn xin thôi dạy ở Học viện Âm nhạc

Sự kiện: Sao Việt

Từ tháng 8, ca sỹ Trọng Tấn đã nộp đơn xin thôi việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Các sinh viên của anh cũng đã được giao cho giáo viên khác giảng dạy.

Giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ hiện nay cho biết, anh nghỉ dạy vì muốn chủ động cuộc sống, công việc và không muốn làm ảnh hưởng tới công việc chung của tập thể.

Đơn xin thôi dạy của Trọng Tấn hiện chưa được lãnh đạo Học viện âm nhạc Quốc gia chấp thuận.

Trọng Tấn xin thôi dạy ở Học viện Âm nhạc - 1

Trọng Tấn không tiết lộ lý do cụ thể khiến anh thôi dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia

Trọng Tấn bắt đầu được khán giả biết đến từ sau Sao mai 1999, khi anh đang còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia.  Sở hữu chất giọng tenor thính phòng với làn hơi chắc, khỏe đầy đặn, âm vực rộng, truyền cảm...Trọng Tấn đã vươn lên trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ hiện nay.

Trọng Tấn đã có gần 10 năm giảng dạy tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia. Anh cũng đang làm luận văn Tiến sỹ về chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật.  Năm 2011, anh nằm trong danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú nhưng cuối cùng đã không được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch duyệt.

Trọng Tấn xin thôi dạy ở Học viện Âm nhạc - 2

Quyết định nghỉ dạy của Trọng Tấn khiến nhiều hâm mộ khá bất ngờ

Năm 2012, vì tự ý bỏ buổi biểu diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Lào, Trọng Tấn cùng với Anh Thơ đã bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấm không cho xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ trong cả nước 20 ngày. Ngoài ra, anh và Anh Thơ cũng bị Học viện Âm nhạc Quốc gia cảnh cáo một năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN