Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu

Sự kiện: Sao Việt

"Hương không được tặng hoa, tặng quà gì cả, chỉ có một cái thiệp rất đẹp mà thôi nhưng bên trong cái thiệp đó lại rất ý nghĩa. Điều đó khiến Hương thích hơn rất nhiều, vì với Hương, một bó hoa to mà vô nghĩa không bằng tình cảm chân thành bên trong trái tim người mình yêu" - Mai Hương bật mí.

Chiều 21/10, ca sỹ Văn Mai Hương đã có mặt tại buổi giao lưu Sao vui do Nhac.vui.vn tổ chức trong sự đón chờ của rất đông khán giả yêu mến.

Vui vẻ, thân thiện và thẳng thắn, Văn Mai Hương đã trả lời tất cả những thắc mắc của người hâm mộ về MV mới “Chuyện tình nhà thơ” và chia sẻ những câu chuyện thú vị giữa cô và Lê Hiếu cũng như những dự định sắp tới của mình.

“Anh Hiếu thổi cơm không được ngon”


MV Chuyện tình nhà thơ mới ra mắt của Hương rất ngộ nghĩnh, không biết trong quá trình quay, bạn có kỷ niệm vui nào đặc biệt không?

Trong MV này có rất nhiều kỷ niệm giữa Hương và anh Thái Hòa. Có một kỷ niệm rất vui là anh Hòa không biết múa, tay chân không đúng nhịp. Cho nên có đoạn cuối  - lúc anh Hòa hất Hương ngã, thật ra là vì anh lắc mạnh quá, hất Hương té nhào xuống sàn thật chứ không phải diễn. Và kỷ niệm vui ấy được cho vào MV luôn để tạo sự chân thật.

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 1

Văn Mai Hương trả lời câu hỏi của khán giả trực tuyến

Sắp tới, chị có dự định gì mới không?

Hương dự định sẽ ra hai single nữa, một là ca khúc  hát riêng và một kết hợp với một nam ca sỹ rất hot trong thị trường Việt Nam hiện nay.

Một MV, Hương sẽ quay ở đảo bên Philipines, sẽ có những cảnh rất lãng mạn. Cả hai single này đều do ca sỹ rất trẻ sáng tác. Hương hy vọng là mọi người sẽ đón nhận nó.

Anh Hiếu từng khen Hương nấu ăn ngon. Món gì Hương nấu giỏi nhất và anh Hiếu thích ăn món gì nhất?


Em không tự tin lắm trong chuyện bếp núc nên được anh Hiếu khen em thấy vui lắm. Anh Hiếu khá là khó tính trong vấn đề ăn uống nên em thường hay nấu đồ Bắc như canh sườn nấu sấu chua, thịt kho tàu nấu trứng và có một món anh Hiếu rất thích là mực xào cần tỏi tây nữa (cười).

Thế anh Hiếu có bao giờ nấu cho Hương ăn không?


Chưa bao giờ cả. Anh Hiếu và Hương cùng vào bếp là có, nhưng anh ấy thổi cơm không được ngon lắm nên thường là một mình Hương nấu thôi. Hương nghĩ chuyện đó cũng bình thường vì nấu ăn ngon là cách duy nhất giữ được người mình yêu mà.

Ngày 20/10, anh Hiếu có dành tặng bạn món quà gì đặc biệt không?


Hương không được tặng hoa, tặng quà gì cả, chỉ có một cái thiệp rất đẹp mà thôi nhưng bên trong cái thiệp đó lại rất ý nghĩa. Điều đó khiến Hương thích hơn rất nhiều, vì với Hương, một bó hoa to mà vô nghĩa không bằng tình cảm chân thành bên trong trái tim người mình yêu.

Nếu sở hữu một đôi chân dài, Hương có đi thi hoa hậu không?


Chân Hương không dài lắm nhưng cũng không ngắn lắm nhỉ (Cười). Nhưng nếu cho Hương một cặp chân dài thì Hương cũng không đủ tự tin nhan sắc của mình lắm để thi hoa hậu hoặc một cuộc thi sắc đẹp nào cả. 

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 2

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 3

Cô luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi với fan hâm mộ

Sự thực thì Hương không muốn làm người nổi tiếng mà chỉ muốn đứng sau người nổi tiếng thôi. Lúc trước, Hương có ý thích làm đạo diễn truyền hình, một là nhà báo viết hay là người làm truyền hình. Nhưng vì quá đam mê ca hát nên đã chọn con đường này. 

Bạn có cái họ (Mai) rất độc. Bạn nghĩ như thế nào về cái họ của mình?


Em rất tự hào với cái họ của mình vì từ lúc đi học và đến bây giờ làm ca sỹ rồi vẫn chưa có ai trùng họ của mình. Ngày xưa đi học cái họ của Hương hơi khó nhớ nên khi điểm danh cô toàn đọc là Mai Văn Hưởng. Mình  chẳng biết tại sao lại thế, mãi sau này quen rồi cô mới điểm danh đúng tên.

Các ca sỹ đang vận động đóng góp cho Wanbi Tuấn Anh trong một show ca nhạc sắp tới,vì sao Hương không tham gia?


Hương không phải là người chơi quá thân với Wanbi nhưng Wanbi dễ thương, vui tính, hòa đồng với mọi người.

Trước đây, lúc đi diễn chung Hương có ngờ ngợ về con mắt của anh nhưng ngại không hỏi.

Lúc anh Wanbi công bố trên báo, Hương rất sốc. Do có quá nhiều ca sỹ đăng ký tham gia vào chương trình nên Hương rất tiếc đã không thể tham dự. Tuy nhiên, Hương cũng đóng góp một ít để hỗ trợ cho anh. Mình cũng mong mọi người hay mở lòng, dù ít dù nhiều để giúp anh ấy có thể vượt qua khó khăn này.

Ngoài sở thích ca hát thì Hương còn sở thích nào khác không? Bạn có dự định sẽ thay đổi hình ảnh của mình khi đã bước qua tuổi teen?

Hương thích ăn vặt, xem phim, tụ tập bạn bè ở nhà quậy phá, nấu ăn.

Mọi người đừng nghĩ khi làm người nổi tiếng rồi thì phải giữ mình…. Hương vẫn có sở thích bình thường như những người khác cùng lứa tuổi thôi.

Sau cuộc thi Vietnam Idol cho đến các single mới đây, Hương xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi vui nhưng cũng muốn có sự chuyển mình để khi mình thay đổi theo hướng sexy hơn, khán giả sẽ không bị "sốc".

Hương không xinh đẹp nên các bạn yên tâm là Hương không "hở trên xẻ dưới" quá đà đâu.

Ngoài những người hâm mộ có mặt tại buổi giao lưu, cũng đã có rất đông khán giả gửi câu hỏi về nhac.vui.vn để giao lưu với Văn Mai Hương.

Hứa không khoe thân

- Trần Ngọc Hân (ngochangolf@gmail.com)

Chào bạn. Ngoài mục tiêu ca hát kiếm tiền, là một cô gái đáng yêu và tài năng được nhiều người yêu quý, bạn có ý định sẽ giúp đỡ những em nhỏ bị bỏ rơi, hoàn cảnh khó khăn?

Hương nghĩ ai cũng muốn làm việc tốt để giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, Hương cũng không ngoại lệ. Hương cũng rất mong sẽ có cơ hội để giúp đỡ được nhiều và nhiều hơn nữa để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em.

- Lê Văn Thiên (levanthientp2@yahoo.com)

Cơ hội nào đã dẫn dắt Mai Hương vào con đường chuyên nghiệp sớm như vậy? Có những khó khăn nào thật sự gian nan không? Và ai là người chia sẻ cùng bạn những lúc như thế?

Khi tham gia vào cuộc thi Thần Tượng Việt Nam 2010, Hương đã tự hướng mình bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Ca hát là đam mê của Hương, nên khi cuộc thi kết thúc, Hương đã xin phép bố mẹ được vào Sài Gòn lập nghiệp.

Cuộc sống một mình tại Sài Gòn mới đầu thực sự bỡ ngỡ. Hương phải tự làm lo lắng tất cả mọi việc, không còn trông đợi vào sự chăm sóc của mẹ như khi còn ở cùng với gia đình.

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 4

Mai Hương khiến khán giả chết mê chết mệt trước giọng ca trong sáng và phong cách dễ thương của mình

May mắn của Hương là được làm việc cùng một ekip có chuyên môn cao, lại gần gũi như những người thân trong gia đình như chú Huy Tuấn, chú Hà Quang Minh… Mình đã được các chú chỉ dạy và cho rất nhiều những lời khuyên đúng đắn.

Ngoài ra, bố mẹ Hương tuy ở xa nhưng vẫn luôn chia sẻ và âm thầm cổ vũ Hương mỗi ngày qua điện thoại hay trong những lần Hương về Hà Nội hát sô.

- Nguyễn Thị Oanh (oanhroperty@gmail.com)

Làm người nổi tiếng thật không dễ vì khối lượng công việc rất nhiều. Hương đã làm gì để cân bằng mọi việc để có thêm thời gian giải trí?


Hương làm việc với một ekíp chuyên nghiệp, luôn lên một kế hoạch hoạt động và làm việc cực kỳ logic, khoa học và hiệu quả. Nhờ đó Hương có thể cân bằng được giữa công việc với chuyện học hành, cũng như có thêm thời gian dành cho mình.

Mỗi khi có thời gian giải trí, Hương thường hẹn hò bạn bè uống nước, hoặc dành hoàn toàn thời gian để đọc sách, nghe những ca khúc mình yêu thích, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

- Hồ Thị Thanh Trúc (thanhtruc_0803@yahoo.com.vn)

Xinh đẹp, tài năng, may mắn và có rất nhiều điều mà ai cũng mơ ước. Vậy bạn có những chia sẻ gì để giúp những người thiếu may mắn có thêm tự tin?

Mọi thành công trong cuộc sống cũng như những điều tốt đẹp không tự nhiên mà đến. Hương nghĩ may mắn sẽ mỉm cười với những ai thực sự biết nắm bắt lấy cơ hội trong cuộc sống và cố gắng theo đuổi đến cùng những đam mê, mong ước của mình.

Bạn chỉ cần tự tin vào chính mình, không ngừng nỗ lực để vươn lên thì cuộc sống chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn.

- Dương Tử Anh (dungchester@yahoo.com.vn)

Muốn nhìn em ngủ, để xem lúc ngủ có những tật xấu gì?

Hương chỉ có tật xấu lúc thức thôi, còn lúc ngủ Hương chỉ biết ngủ nên hy vọng là trong lúc ngủ mình không có tật xấu gì đâu nhỉ. (Cười to)

- Nguyễn Thị Huệ (nguyenhuekt43@gmail.com)

Nếu 1 ngày không đi hát nữa Văn Mai Hương sẽ làm gì ? Mình thích nghe Văn Mai Hương hát bài Nếu Như Anh Đến. Chúc Hương ngày càng thành công!

Cám ơn bạn đã thích ca khúc Nếu như anh đến. Hương không rõ lắm ý câu hỏi của bạn. Nếu có một ngày không đi hát mà dành thời gian cho mình thì Hương sẽ thư giãn, đọc sách, nghỉ ngơi, nghe những ca khúc mình yêu thích, nấu ăn hoặc café cùng bạn bè.

Còn nếu là chuyện một ngày của tương lai, Hương nghĩ khi đó Hương sẽ đi dạy để truyền lại kinh nghiệm cũng như đam mê cho các thế hệ đàn em. Hương đang theo học ngành Thanh Nhạc của trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội mà.

- tungduong0893@gmail.com

Việc nổi tiếng sớm tất nhiên là một niềm vui, nhưng có bao giờ em bị chính điều đó làm cho lo sợ? Rất nhiều những ngôi sao trẻ trong làng giải trí hiên nay đang phải vật lộn với scandal. Có những scandal động trời khó có thể xóa nhòa trong lòng công chúng... Em nghĩ gì nếu một ngày em là người trực tiếp đối diện với những scandal đó và em đã chuẩn bị cho mình những gì để chống lại nó chưa? Cám ơn em! Anh rất mong con đường mà em đi bây giờ và sau này, anh luôn thấy một Văn Mai Hương trong sáng tràn đầy nhiệt huyết ! Anh luôn ủng hộ em!


Cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh. Riêng về phần câu hỏi của anh, em nghĩ em sẽ cố gắng hết sức để không vướng vào scandal “động trời” nào đó.

Khi quyết tâm bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, em cũng như ekíp đã xác định sẽ đi theo con đường “sạch” bằng chính thực lực của mình, đến với khán giả bởi âm nhạc văn minh, sự tôn trọng tuyệt đối, không dùng “scandal” để làm chiêu trò cho việc nổi tiếng.

- Tạ Quang Lâm (qlam2007@yahoo.com)

Khoảng thời gian nào Văn Mai Hương thấy hạnh phúc nhất. Văn Mai Hương có cảm nhận như thế nào về xu hướng các ca sĩ thích khoe thân hiện nay? Mình rất hâm mộ văn Mai Hương vì sự dịu dàng kín đáo và giọng hát hay của bạn.Chúc Hương sức khỏe để đem giọng hát đến với mọi người!

Cám ơn lời chúc của bạn. Hương nghĩ mình hạnh phúc khi nhận được những lời chúc, cũng như sự ủng hộ chân thành từ phía những người yêu giọng hát của mình như bạn.

Còn về xu hướng khoe thân của các ca sĩ hiện nay đó là quyền của mỗi người, không thể cấm được. Còn Hương thì khác, Hương muốn mình giữ hình ảnh đúng với lứa tuổi của mình, trong cả âm nhạc cũng như phong cách ăn mặc ngoài đời.

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 5

Chàng trai này là người hạnh phúc nhất vì đã được song ca cùng thần tượng

- Hoàng Quốc Dương (duong6668@gmail.com)

Em là ngôi sao Bắc, sao em không tỏa sáng tại trời Bắc mà em lại bay vào Phương Nam? Vì lý do cá nhân tiếng gọi của ...gì đó... Em có biết em đã làm bao trái tim trời Bắc thổn thức và sự thổn thức bị tan vỡ khi nghe tin em bay vào phương Nam không?

Sài Gòn thích hợp cho việc phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp mà Hương theo đuổi nên Hương đã xin phép bố mẹ để vào Nam sinh sống. Ông bà ta đã nói “đất lành chim đậu” mà.

Nhưng dù phát triển sự nghiệp ở Sài Gòn, nhưng Hương vẫn luôn về Hà Nội để hát cho những khán giả yêu nhạc nơi quê nhà. Hương nghĩ mình không phải là ngôi sao của riêng một phương trời nào cả, và khán giả yêu mến Hương chắc chắn sẽ hiểu và ủng hộ cho những quyết định của Hương.

- Nguyễn Thị Hồng (hongkhanh0080@gmail.com)

Từ trước tới khi đi thi Việt Nam Idol Hương đã sống xa gia đình lần nào chưa? Quyết tâm Nam tiến thì Hương thấy có gì khó khăn không với một cô gái Hà Nội như Hương?


Trước khi tham dự cuộc thi Thần Tượng Việt Nam, Hương cũng đã từng xa gia đình để tham dự cuộc thi Tiếng hát học đường khi mới 15 tuổi. Còn thực sự sống xa gia đình thì chưa.

Đến khi vào Sài Gòn lập nghiệp, khó khăn bước đầu khi sống ở một vùng đất khác thì ai cũng gặp phải. Từ một cô bé được mẹ chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ, khi sống một mình, Hương phải tự làm tất cả.

Nhưng Hương đã nhanh chóng thích nghi và yêu cuộc sống nơi này, yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn, từ ẩm thực đến con người và cả nhịp sống hối hả, tràn đầy năng lượng.

- Hồ Thanh Tâm (david.nin.94@facebook.com)

Hương có dự định nào cho các sản phẩm âm nhạc của mình trong năm nay và các năm tới? Hương có dự định lấn sân và thử sức với một vài bộ phim không?


Sắp tới, Hương sẽ cho ra mắt MV song ca cùng một nam ca sĩ cũng được các bạn trẻ yêu mến. Và Hương vẫn đang cố gắng để hoàn thành và cho ra mắt album mới thứ 2 của mình vào khoảng cuối năm. Còn về việc diễn xuất, Hương vẫn đang chờ đợi vai diễn phù hợp với mình.

- Phạm thị minh thư (phamthiminhthu10@yahoo.com.vn)

Em và Lê Hiếu có khoảng cách tuổi khá nhiều, đôi khi cách nghĩ cách sống và tính cách sở thích của 2 người rất khác nhau. Có bao giờ em nhường anh ấy sống theo sở thích hay làm vui lòng anh ấy mà quên đi niềm vui sở thích của mình để làm vui lòng người yêu?. Em đã làm thế nào để dung hoà tính cách của 2 người không làm mất lòng bạn trai và cũng không đánh mất đi bản chất thật, đúng tuổi của mình?

Chị cho phép Hương được giữ chuyện tình cảm cá nhân cho riêng bản thân mình nhé!

- Phạm Thị Hồng Mai (hongmai2371984@yahoo.com.vn)

Thấy Mai Hương đóng clip nhạc diễn rất tự nhiên, hài hước. Vậy có bao giờ Mai Hương nghĩ mình sẽ đóng phim hài không?


Cám ơn lời khen của bạn, Hương vẫn đang chờ vai diễn hợp với tính cách của mình.

- Đinh Thị Ngọc Ánh (snowsdrops1320@gmail.com)

Tuy còn trẻ nhưng bạn có giọng hát rất hay, đầm ấm các bài hát của bạn chưa nhiều nhưng đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng. Mình muốn hỏi bạn đã mang sở trường của mình ở thể nhạc jazz, bạn có dự định 1 ngày nào đó sẽ thêm vào các album của mình thể loại nhạc vàng hay cải lương không? Nếu có thì dự định của bạn là khi nào?


Hiện tại, Hương vẫn đang tập trung và dồn hết sức lực để theo đuổi âm nhạc phù hợp với lứa tuổi của mình, hát về chuyện tình yêu nhưng không ướt át ủy mị. Thế nên Hương nghĩ nhạc Vàng hay Cải lương sẽ không phù hợp đâu nhỉ?

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 6

Mai Hương sẵn sàng quậy tới bến bên các fans

- Nguyen anh tho (anhtho206@yahoo.com)

Là người bình thường chắc không thể làm bạn với một ngôi sao được, mà có muốn và được chỉ là sự may mắn đúng không? Hương nghĩ như thế nào về việc này?

Hương nghĩ là ngôi sao thì cũng vẫn là một người có đầy đủ cung bậc cảm xúc và cuộc đời như những người khác thôi. Phía sau sân khấu, Hương vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi, có bạn bè thân, vẫn hẹn hò café, ăn uống. Bạn đừng “biến” Hương thành “siêu nhân” sống một cuộc đời cô độc chứ! (Cười to).

- Nguyen the quyet (thequyetn@yahoo.com.vn)

Bạn đã bao giờ lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi đi diễn không vậy?

Hương bị nhiều lần rồi, mà lần gần đây nhất chính là việc bên BTC báo nhầm địa chỉ biểu diễn, thay vì ở tận Thái Nguyên thì lại thành ở Thanh Hóa. Hương cùng ekíp ngồi xe đi đến Thanh Hóa tìm địa chỉ đã được báo mà không có, sau đó mới biết là nhầm và đành phải hì hục quay lại địa chỉ ở Thái Nguyên. Ngồi suốt hơn 8 tiếng liền trên xe mệt mòi mà còn bị trễ giờ biểu diễn.

Nhưng thật vui là các khán giả nhiệt tình đã ở lại đến tận khuya, chờ Hương đến biểu diễn xong rồi mới ra về. Điều này khiến Hương xúc động lắm!

- Dinh Hoang Vu (Email:vubin007@yahoo.com)

Bạn cảm thấy con đường showbiz ngày hôm nay như thế nào? Khi nó có quá nhiều cạm bẫy: ông bầu, scandal, tình á,...chẳng nhẽ những người trong giới showbiz phải làm những điều đó để nổi tiếng hơn sao? Còn khả năng âm nhạc thì không cần thiết?

Chuyện có chiêu trò hay không là quyền của mỗi người, sao cấm được. Miễn là khán giả chấp nhận chiêu trò hay không thôi. Hương thì lại khác. Êkíp của Hương không thích "chơi chiêu" mà thích đi thẳng trên đôi chân hơn, chú trọng đến xây dựng một phong cách âm nhạc văn minh, dù như thế nhiều khi vất vả lắm.

- Nguyen Thi Hoa (nguyenthiduyen0112@yahoo.com)

Bạn thích điều gì nhất khi trở thành một ca sĩ?


Là được hát thỏa sức và mang tiếng hát của mình đến gần với đông đảo khán giả yêu nhạc, nhận được sự ủng hộ của như yêu mến của khán giả.

- Nguyễn Vũ Tuấn (Email:tuan.v72@gmail.com)

Bí quyết thành công cúa bạn là gì, phải chăng là sự tự tin?

Sự thành công nào cũng cần đến 99% nỗ lực của bản thân, 1% may mắn. Bí quyết thành công của Hương cũng không nằm khuôn khổ đó.

- nguyen hong nghi (Email:hongnghilt@gmail.com)

Em nghĩ gì về thị hiếu của người nghe nhạc hiện nay và dòng nhạc mà em đang lựa chọn? Em sẽ làm gì để chinh phục khán giả?


Thị hiếu âm nhạc hiện nay ngày càng gần lại với xu hướng chung của thế giới hơn, trẻ trung và tươi mới. Hương cùng ekíp vẫn đang theo đuổi dòng nhạc pop dance trẻ trung và sôi động. Hương vẫn đang từng bước để tiếp tục chinh phục khán giả của mình bởi chính dòng nhạc văn minh phù hợp với lứa tuổi “teen” hiện nay của Hương, trong sáng và nhiều niềm vui.

Mai Hương tiết lộ quà 20/10 từ Lê Hiếu - 7

Các fan của cô ca sỹ Nếu như anh đến đã có một buổi giao lưu thật khó quên với thần tượng

- Trần Thị Thanh Thủy (Email:thuyalie_212@yahoo.com.vn)

Thường phải đi lưu diễn nhiều, bạn phải xa gia đình thường xuyên, cảm giác nhớ nhà chắc chắn là sẽ có, những lúc như vậy bạn sẽ làm gì và bạn thường tâm sự với ai những lúc như vậy?

Dẫu thường xuyên xa gia đình nhưng Hương vẫn luôn gọi điện thoại về nhà để trò chuyện cùng bố mẹ và em. Chỉ cần nghe được giọng của mỗi người trong gia đình thì cảm giác nhớ nhà sẽ vơi đi.

- Nguyen Thi Ngan (Email:giotsuongmai20062003@yahoo.com.vn)

Chào bạn, mình muốn hỏi là nổi tiếng từ rất sớm như vậy thì cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi không? Tình yêu của bạn có gặp trở ngại gì không? Bạn đã định hướng gì cho tương lai của mình? Chúc bạn thành công trên con đường mà bạn đã lựa chọn nhé!

Cuộc sống của Hương hiện tại cũng có khá nhiều thay đổi so với trước đây, như lịch làm việc nhiều hơn, được mọi người chú ý hơn mỗi khi ra đường nè, nhưng chung quy là Hương vui vì điều đó. Còn chuyện tình cảm không vì thế mà gặp trở ngại đâu.

Tương lai Hương sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực để làm tốt những điều mình có thể, xây dựng thương hiệu âm nhạc văn minh, cố gắng để tiến xa hơn nữa trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

- Đào Duy Nhiệm (Email:cogangvuonlen19742012@yahoo.com.vn)

Em có cảm thấy hài lòng với những thành công đã đạt được hay không? Em đã có kế hoạch như thế nào để vẫn giữ được phong độ riêng của mình và luôn tạo được sự hâm mộ trong lòng khán giả cũng như các fans trong những năm tháng tiếp theo? Chúc em vui khỏe và thành công trên con đường âm nhạc.

Những thành công vừa qua không chỉ giúp Hương cảm thấy hài lòng mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi sự nỗ lực của mình đã được khán giả đón nhận. Ngoài ra, em cũng rất xúc động trước tình cảm của những khán giả yêu nhạc đã dành cho mình.

Những thành công đó cũng trở thành động lực để Hương vững bước hơn nữa trong sự nghiệp của mình, không chỉ để tự khẳng định bản thân mình trong giới showbiz, mà còn là sự tôn trọng tuyệt đối cũng như sự tri ân Hương dành tặng cho những khán giả đã và luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo - Ảnh: Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN