Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Nam ca sĩ, diễn viên Ngô Tôn mới đây ra cuốn tự truyện và thừa nhận đã kết hôn và có một con gái 2 tuổi rưỡi.

Trong cuốn tự truyện Quyết định dũng cảm mới phát hành, nam diễn viên, ca sỹ Đài Loan Ngô Tôn đã thừa nhận: "Tình yêu của tôi luôn sắt son không bao giờ thay đổi. Tôi phải cố gắng hết mình vì tình yêu và vì cuộc sống tương lai. Đúng vậy, giờ đây tôi có tiền cũng không mua được vai diễn này. Đó chính là một ông bố vô cùng hành phúc". 

Tình yêu không bao giờ thay đổi

Tháng 6/2012, tờ Tuần báo số 1 từng tiết lộ Ngô Tôn đã kết hôn và có con khi còn ở Brunei. Thế nhưng ngôi sao 33 tuổi vẫn một mực phủ nhận và nhất định không chịu thừa nhận.

Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con - 1

Ngô Tôn thừa nhận kết hôn năm 2009 và đã có con gái.

Tuy nhiên trong cuốn tự truyện mới phát hành tháng 9/2013, Ngô Tôn đã trải lòng về điều bấy lâu vẫn giấu kín. Đầu tiên, ngôi sao Cẩm Y Vệ muốn nói đến tình yêu - điều thúc đẩy và mang đến dũng khí để anh nói thật.

Bản thân Ngô Tôn nhận định, anh rất ít khi tiết lộ về đời sống cá nhân, những chuyện riêng tư như tình cảm yêu đương. Dù vậy, trên tường trong phòng tắm của anh có dán một bức tranh đề chữ Yêu. Mỗi sáng ngủ dậy anh đều nhìn vào đó, giúp anh có thêm sức mạnh và tình yêu cho cả ngày lao động, đồng thời cảm thấy ấm áp hơn.

Ngô Tôn quan niệm tình yêu là những tình cảm đời thường nhất trong cuộc sống, là tình bạn, tình thân và tình cảm giữa người với người. Phải làm sao cho những tình cảm này chân thực và hoàn thiện hơn, từ đó tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa.

Chữ "Yêu" dán trong phòng tắm như luôn nhắc nhở anh phải giữ sâu trong lòng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Ngô Tôn sẽ luôn hy sinh cho tình yêu đó, mãi mãi không đổi thay. Với suy nghĩ này, anh sẽ theo đuổi đến cùng, phải cố gằng vì tình yêu và vì cuộc sống tương lai.

Ngô Tôn nói về vợ

Nói về người vợ của mình - Lâm Lệ Doanh, Ngô Tôn thừa nhận, cô đã bên anh từ năm 16 tuổi (hiện tại đã 18 tuổi) và đồng thời là mối tình đầu của anh. Người con gái này đã cùng Ngô Tôn trải qua bao thăng trầm trong suốt 2 năm qua.

Cô từng cùng anh đi du học ở Australia, có mặt bên anh khi người mẹ thương yêu nhất qua đời hay khi người bạn thân nhất của anh rời xa và cùng anh kinh doanh ở Brunei sau này. Suốt những chặng đường đó đến nay, Lâm Lệ Doanh luôn thầm lặng đứng sau, cổ vũ và ủng hộ Ngô Tôn.

Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con - 2

Hình ảnh người phụ nữ lái xe ra vào nhà Ngô Tôn được cho là Lâm Lệ Doanh.

Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con - 3

Con gái Ngô Tôn và Lâm Lệ Doanh nay đã 2 tuổi rưỡi.

Khi gia nhập làng giải trí, Ngô Tôn từng giới thiệu Lâm Lệ Doanh với một vài người bạn thân. Về sau nhiều người biết chuyện, người đẹp không muốn lộ diện và lo sợ dư luận biết mối quan hệ của hai người. Bản thân Lâm Lệ Doanh là người không thích gây sự chú ý, không muốn vướng vào những chuyện thị phi trong showbiz.

Ngô Tôn hiểu điều đó và tôn trọng quyết định của vợ. Chính nhờ sự ủng hộ tuyệt đối của cô, anh mới dũng cảm đối mặt với cuộc sống và vượt qua mọi khó khăn trong nghiệp diễn.

Ngô Tôn cho biết, vợ anh là người luôn biết hy sinh cho người mình yêu. Ngô Tôn tự nhận là người hạnh phúc nhất bởi ngoài vợ, anh còn có hàng trăm ngàn người hâm mộ luôn khích lệ và cổ vũ: "Không có họ thì không thể có Ngô Tôn ngày hôm nay" - câu nói này được anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi bày tỏ lòng cảm ơn đến những người yêu quý anh.

Nam ca sĩ sinh năm 1979 nhớ lại, mỗi khi có phóng viên hỏi chuyện tình cảm, anh đều thừa nhận từng có bạn gái là mối tình đầu, ngoài ra không hề nói gì thêm.

Khi báo giới hỏi về đứa con sau kết hôn, những lúc đó trong lòng Ngô Tôn chỉ muốn nói hết nhưng vợ anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt và lộ diện: "Mỗi lúc bị báo chí hỏi dồn, tôi muốn nói cũng không thể nói, chỉ muốn chạy khỏi nơi đó. Cô ấy biết tính tôi, đồng thời hiểu trong lòng tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải trả lời phóng viên như vậy".

Quyết định dũng cảm

Giờ đây, sau hơn hai năm, phần lớn thời gian Ngô Tôn ở Brunei để hai vợ chồng được gần nhau. Vợ anh đã biết cách đối mặt với bên ngoài. Hơn nữa, La Lệ Doanh cũng hiểu trong lòng Ngô Tôn luôn muốn chia sẻ hạnh phúc được làm cha với người hâm mộ. Đó chính là lý do vì sao anh ra tự truyện và quyết định nói hết những gì bấy nay vẫn giấu kín.

Ngô Tôn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, mong muốn được chia sẻ những thông tin trên đến những người vẫn luôn ủng hộ và sát cánh cùng anh.

Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con - 4

Ngô Tôn (ngoài cùng bên trái) thời còn trong nhóm Phi Luân Hải.

Mới đây, truyền thông Hồng Kông cũng đưa tin, tối 30/9, Ngô Tôn đã đáp chuyến bay từ Brunei đến Hồng Kông hội  ngộ các thành viên trong nhóm Phi Luân Hải, gồm Uông Đông Thành và Thần Diệc Nho.

Trong buổi gặp mặt, nam ca sĩ, diễn viên Uông Đông Thành đã chia sẻ: "Giờ đây tôi đã lên chức chú trong Phi Luân Hải. Mấy bữa nữa sẽ phải mua quà đến Brunei cho cô cháu nhỏ của người anh em của tôi".

Trong khi Thần Diệc Nho bày tỏ sự ủng hộ của anh dành cho mái ấm nhỏ của đồng nghiệp, cũng như gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình Ngô Tôn và hứa hẹn: "Sau này, con trai của tôi nhất định sẽ tán con gái của anh cho xem".

Thành viên Viêm Á Luân không ngớt lời khen Ngô Tôn đã dũng cảm nói ra sự thật, bên cạnh đó anh cũng chúc Ngô Tôn sống hạnh phúc và hy vọng anh sẽ luôn là một người cha tốt.

Ngoài ra, Ngô Tôn từng có lần lén đưa vợ đến Đài Loan để gặp mặt những người bạn thân thiết, những người từng biết chuyện đời tư gia đình của anh. Ngay cả người tình tin đồn trên phim của Ngô Tôn là cô nàng Ella của nhóm S.H.E cũng vui mừng khôn siết: "Chúc mừng Ngô Tôn, tôi cảm thấy vui lây anh ấy vì chuyện này".

Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con - 5

Ngô Tôn từng rất muốn nói ra sự thật nhưng anh luôn phải phủ nhận và từ chối.

Vỡ mộng tin Ngô Tôn đã có vợ con - 6

Ảnh cưới Ngô Tôn và Lưu Tử Nghiêm trong bộ phim thần tượng Thiên sứ mặt trời (2011). Ảnh: Sina.

Trả lời báo chí, người quản lý của Ngô Tôn là Diêu Nghi Quân thừa nhận, công ty quản lý đã biết chuyện đời tư của Ngô Tôn từ lâu nhưng vì tôn trọng chuyện cá nhân của nghệ sĩ nên đã không tiết lộ ra ngoài.

Truyền thông Trung Quốc từng nhiều lần xôn xao tin Ngô Tôn kết hôn cùng cô bạn thời trung học năm 2009 - Lâm Lệ Doanh, đồng thời cả hai đã có một con gái. Các phóng viên nhiều lần nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trên ban công tại nhà riêng của anh ở Brunei. Ngoài ra họ còn chụp được những bức hình Lâm Lệ Doanh lái xe ra vào ngôi nhà nơi Ngô Tôn ở. Tuy nhiên, tất cả những thông tin và hình ảnh trên đều từng bị Ngô Tôn phủ nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN