Vụ 2022 là mùa vụ vải thiều Bắc Giang ngon nhất từ trước đến nay

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Toàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) năm nay được mùa với hơn 95.000 tấn vải thiều. Sản lượng này sẽ được thương lái từ nhiều địa phương đến vận chuyển mang đi trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7.

Bắc Giang đã bước vào những ngày cuối cùng của vụ vải thiều năm 2022, đây được đánh gi là vụ vải ngon nhất từ trước đến nay. Do thời tiết thuận lợi, đợt rét kéo dài, mưa đều nên vải thiều sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với đó, việc kiểm soát chặt chẽ các mã vùng trồng nên chất lượng vải thiều tốt.

Năm 2022, sản lượng vải thiều Bắc Giang ước tính đạt được khoảng 180.000 tấn, trong đó vải thiều sớm khoảng 6.750 ha, sản lượng khoảng 60.000 tấn; vải thiều chính vụ khoảng 21.250 ha, sản lượng khoảng 120.000 tấn. Thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ 20/5 và vải thiều chính vụ thu hoạch từ 10/6 – 25/7.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 là thời điểm Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải thiều Lục Ngạn. Đến hẹn lại lên, những con đường ở đây ngập sắc đỏ của thương lái thu hoạch vải.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 là thời điểm Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải thiều Lục Ngạn. Đến hẹn lại lên, những con đường ở đây ngập sắc đỏ của thương lái thu hoạch vải.

Đến thời điểm hiện tải, toàn huyện Lục Ngan (Bắc Giang) thu hoạch được hơn 95.000 tấn vải thiều, số sản lượng này sẽ được thương lái từ nhiều địa phương đến vận chuyển mang đi trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến tháng 7.

Đến thời điểm hiện tải, toàn huyện Lục Ngan (Bắc Giang) thu hoạch được hơn 95.000 tấn vải thiều, số sản lượng này sẽ được thương lái từ nhiều địa phương đến vận chuyển mang đi trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến tháng 7.

Khoảng 1 tháng nay, tại các vườn vải tại Lục Ngạn, Bắc Giang vải thiều chính vụ đang chín đỏ và đang được thu hoạch rộ tại các xã trên địa bàn huyện, ước tính mỗi ngày toàn tỉnh thu hoạch khoảng hơn 4 nghìn tấn vải thiều.

Trong đó, huyện Lục Ngạn thu hoạch được khoảng 50% tổng sản lượng vải thiều ước đạt trong năm nay. Các huyện còn lại như: Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động đã bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch vải thiều.

Giá bán vải thiều trong những ngày gần đây liên tục tăng cao do đang bước vào thời điểm cuối của vụ thu hoạch, đặc biệt giá bán vải thiều tăng mạnh từ 18.000 đồng đến 25.000 đồng/kg, đạt ngưỡng dao động từ 27.000 đồng/kg đến 48.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính chủ yếu đến từ sức mua tại thị trường nội địa tăng cao đột biến so với mọi năm, đặc biệt là thị trường phía Nam chiếm 60% sản lượng tiêu thụ trong nước, và tại các hệ thống các siêu thị của Big C, Saigon Coop và hệ thống các cửa hàng tiện ích…và xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu…

Vải sau khi thu hoạch từ vườn tập trung chủ yếu tại phố Kim và thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Đây được coi như một địa điểm trung chuyển giúp thương lái tới lấy hàng và chở đi mọi miền.

Vải sau khi thu hoạch từ vườn tập trung chủ yếu tại phố Kim và thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Đây được coi như một địa điểm trung chuyển giúp thương lái tới lấy hàng và chở đi mọi miền.

Quốc lộ 31 những ngày này ngập tràn sắc vải. Một phần vải thiều sẽ được bán ở trong nước thông qua các thương lái nhỏ lẻ. Số còn lại được tuyển chọn kỹ càng đưa đi xuất khẩu.

Quốc lộ 31 những ngày này ngập tràn sắc vải. Một phần vải thiều sẽ được bán ở trong nước thông qua các thương lái nhỏ lẻ. Số còn lại được tuyển chọn kỹ càng đưa đi xuất khẩu.

Hiện giá bán vải ở Lục Ngạn khá cao và ổn định. Đến nay, huyện đã tiêu thụ hàng chục nghìn tấn, giá dao động từ 18.000 đến 35.000 đồng/kg, cao hơn so với năm 2021.

Hiện giá bán vải ở Lục Ngạn khá cao và ổn định. Đến nay, huyện đã tiêu thụ hàng chục nghìn tấn, giá dao động từ 18.000 đến 35.000 đồng/kg, cao hơn so với năm 2021.

Ngoài ra, sản phẩm vải thiều Bắc Giang cũng được tiêu thụ mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Số lượng điểm cân tại các địa phương cũng tăng lên đột biến. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 800 điểm cân, trong đó chủ yếu tập trung tại huyện Lục Ngạn với gần 700 điểm cân, phục vụ nhu cầu cân bán vải của nông dân.

Tại các đại lý hay các trục đường chính trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã không còn cảnh tắc đường dài hàng kilômét như hồi chính vụ, mà thay vào đó các thương lái sẽ tìm vào tận các điểm vườn của người dân để hỏi mua vải. Các thương lái liên hệ trực tiếp với chủ vườn về trao đổi giá cả cũng như thời gian thu hoạch sao cho thuận tiện nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN