Loại quả mọc dại ở Việt Nam, xưa không ai ngó ngàng, nay 350.000 đồng/kg kiếm tiền "ngon ơ"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau khi hái quả về, mọi người lấy phần hạt bên trong, đem phơi khô rồi bán với giá đắt. Lúc bổ quả ra, không ít người lầm tưởng đây là quả sung vì hạt tép nhìn xa rất giống. Hạt mác púp có màu vàng nhạt, thoang thoảng thơm, được đóng vào túi ni lông kín để bán dần

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Chi Phan (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN