Argo đại thắng Oscar 2013

Sự kiện: Oscar 2024

Argo đã giành được giải "Phim hay nhất". Đáng ngạc nhiên là, trong khi bộ phim nhận được tượng Oscar danh giá này thì đạo diễn của phim - Ben Affleck thậm chí không có tên trong hạng mục đề cử "Đạo diễn xuất sắc nhất". Ngoài vai trò đạo diễn, Ben Affleck còn kiêm luôn diễn viên chính trong phim.

Sáng 25/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 85 đã diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Có rất nhiều bất ngờ đã xảy ra trong lễ trao giải kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ này.

Sau lễ diễu hành trên thảm đỏ với sự tham gia của hàng trăm các ngôi sao lớn nhỏ, tất cả đều tề tựu vào khán phòng của nhà hát Dolby ở Los Angeles. Đây là năm đầu tiên Oscar tổ chức lễ trao giải sau khi nhà hát đổi tên từ Kodak thành Dolby.

Dẫn chương trình trao giải năm nay là nhà sản xuất phim hài danh tiếng Seth MacFarlane. Anh cùng với một dàn vũ công, ca sỹ bông đùa các khách mời và trình diễn những ca khúc mang phong cách nhạc kịch.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 1

Lễ trao giải năm nay hứa hẹn có nhiều điểm thú vị

Nam diễn viên của phim Step Up - Channing Tatum và Charlize Theron khuấy động khán phòng nhà hát Dolby với một màn khiêu vũ tuyệt đẹp. Trong khi đó, Joseph Gordon Levitt và cậu bé phù thủy Harry Potter -Daniel Radcliffe lại lần đầu khoe giọng trên sân khấu Oscar.

Christoph Waltz của phim Django Unchained là diễn viên đầu tiên bước lên sân khấu khi giành được giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Để nhận được tượng Oscar danh giá này, Christop Waltz đã phải vượt qua 4 đối thủ nặng ký là Alan Arkin (Argo), Robert De Niro (Silver Linings Playbook), Tommy Lee Jones (Lincoln), Philip Seymour Hoffman (The Master).

Khi xuất hiện trên sân khấu, Christoph Waltz đã nghẹn ngào bày tỏ "lòng biết ơn vô hạn của mình" dành cho đạo diễn Quentin Tarantino và gửi lời cảm ơn các bạn diễn trong phim.

Đây là lần thứ 2 nam diễn viên người Áo này nhận được danh hiệu "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Trước đó, ông đã từng đoạt giải với bộ phim Inglorious Basterds.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 2

Nam diễn viên người Áo lần thứ 2 đoạt giải Oscar

Tiếp đến, bộ phim hoạt hình Brave của hãng Pixar đã giành được giải "Phim hoạt hình hay nhất". Còn Paperman của Disney là "Phim hoạt hình ngắn hay nhất".

Bộ phim Life of Pi của đạo diễn Lý An đã nhận được 2 giải thưởng là "Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất" và "Quay phim đẹp nhất".

Argo đại thắng Oscar 2013 - 3

Giải Quay phim xuất sắc nhất giành cho Life of Pi

Life of Pi là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yann Martel. Phim kể về cậu bé 16 tuổi người Ấn Độ tên Pi đã phải dùng hết bản năng sinh tồn để sống sót sau 227 ngày lênh đênh trên biển.

Một bất ngờ vừa xảy ra tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 là việc hai bộ phim  Skyfall Zero Dark Thirty chia nhau giải thưởng "Dựng âm thanh xuất sắc nhất"

Nữ diễn viên Jennifer Aniston và nam tài tử Channing Tatum vừa xuất hiện trên sân khấu để công bố giải thưởng "Thiết kế trang phục đẹp nhất" cho Jacqueline Durran của phim Anna Karenina. Lisa Westcott và Julie Darnell của phim Les Misérables (Những người khốn khổ) đã giành được giải "Hóa trang và làm tóc đẹp nhất".

Giải Phim ngắn xuất sắc nhất đã thuộc về phim Curfew của đạo diễn Shawn Christensen. Trong khi giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất đã thuộc về phim Inocente.

Đạo diễn Ben Affleck lên trao giải Phim tài liệu xuất sắc nhất cho Searching for Sugar Man. Đây là bộ phim về cuộc đời của nhạc sĩ người Mỹ gốc Mexico Sixto Rodriguez.

Amour đã giành được giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Khi  nhận giải thưởng này từ tay hai diễn viên xinh đẹp là Jennifer Garner và Jessica Chastain, đạo diễn Michael Haneke đã gửi lời cảm ơn tới các diễn viên trong phim và đặc biệt là tới người vợ đã gắn bó với ông trong suốt 30 năm qua.

Chiến thắng của Amour không hẳn là bất ngờ bởi lẽ trước đó, giới chuyên môn cũng như khán giả đã đánh giá rất cao khả năng giành giải Oscar của phim này.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 4

Đạo diễn Michael Haneke nhận giải từ nữ diễn viên Jennifer Garner

Sau phần trao giải cho Amour, sân khấu Oscar lần thứ 85 trở nên rộn rã bởi những tiết mục nhạc kịch. Diễn viên Catherine Zeta Jones xuất hiện đầu tiên với ca khúc All That Jazz- ca khúc mà cô thể hiện trong phim Chicago. Với vai diễn trong bộ phim này, vợ của tài tử Michael Duglas đã dành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 75.

Tiếp đến, Jennifer Hudson biểu diễn lại ca khúc And I'm Telling You. Ca khúc này đã được Jennifer thể hiện trong phim Dreamgirls - bộ phim từng mang về giải Oscar cho cô vào năm 2007.

Và cuối cùng, dàn diễn viên Les Misérables (Những người khốn khổ) đã xuất hiện trên sân khấu và tái hiện lại ca khúc One More Day.

Nữ diễn viên Anne Hathaway của phim Les Misérables đã giành được giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Trong bài phát biểu khá dài của mình, cô đã gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp khác như Amy Adams, Sally Field, Helen Hunt và Jacki Weaver vì đã "nhường" giải thưởng này cho cô. Đồng thời, nàng Fantine của Les Misérables cũng gửi lời cảm ơn tới ekip thực hiện bộ phim cũng như tới gia đình và người chồng yêu quý đã hết mực hỗ trợ cô trong sự nghiệp.

Chiến thắng của nữ diễn viên sinh năm 1982 này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Trước đó, vai diễn Fantine trong phim Les Miserables đã mang lại cho Anne Hathaway 15 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong đó có các giải danh giá như Quả Cầu Vàng, SAGs và Bafta.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 5

Anne Hathaway đã có được tượng vàng Oscar sau hai lần được đề cử

Họa mi nước Anh Adele xuất hiện trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 để trình diễn ca khúc trong phim Skyfall. Ca khúc này cũng giành được đề cử "Ca khúc nhạc phim hay nhất" trong giải Oscar lần này.

Adele khoe giọng hát trong Skyfall

Sandra Bullock đã trao giải "Biên tập phim xuất sắc nhất" cho phim Argo. Đây là bộ phim gây được tiếng vang của đạo diễn Ben Affleck - chồng của nữ diễn viên Jennifer Garner.

Hai diễn viên trẻ là Daniel Radcliffe và Kristen Stewart đã sánh vai nhau lên sân khấu trao giải "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất" cho bộ phim Lincoln.

Dàn diễn viên trong bộ phim nhạc kịch Chicago từng giành Oscar năm 2004 gồm: Renee Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah và Catherine Zeta Jones đã cùng xuất hiện trên sân khấu để trao giải "Nhạc phim hay nhất" và "Bài hát trong phim hay nhất".

Life of Pi giành tượng vàng Oscar thứ 3 với giải "Nhạc phim hay nhất" cho nhà soạn nhạc Mychael Danna.

Còn nữ ca sỹ Adele đã lần đầu tiên chạm tay vào tượng vàng Oscar khi nhận giải "Bài hát trong phim hay nhất" cho Skyfall.

Hai diễn viên gạo cội của nền điện ảnh thế giới là Jane Fonda và Michael Douglas đã lên sân khấu công bố và trao giải "Đạo diễn xuất sắc" cho Lý An. Đây là lần thứ 2 vị đạo diễn người Đài Loan nhận được giải Oscar. Năm 2006, ông đã đoạt giải với phim "Brokeback Mountain". Đây cũng là giải thưởng thứ 3 mà bộ phim Life of Pi giành được trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 này.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 6

Lý An lần thứ 2 đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Argo đã giành được giải "Phim hay nhất". Điều đáng ngạc nhiên là trong khi bộ phim nhận được tượng Oscar danh giá này thì đạo diễn của phim - Ben Affleck thậm chí không có tên trong hạng mục đề cử "Đạo diễn xuất sắc nhất". Ngoài vai trò đạo diễn, Ben Affleck còn kiêm luôn diễn viên chính trong phim.

Argo có bối cảnh là những năm 1970, kể về cuộc giải cứu các con tin người Mỹ ở Iran. Trước khi đoạt giải thưởng quan trọng nhất của Oscar lần thứ 85, Argo đã liên tục giành các giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Quả cầu vàng, giải BAFTA, giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA)...

Người có vinh dự trao giải "Phim hay nhất" cho Ben Affleck là diễn viên gạo cội Jack Nicholson. Trước đó, trên màn hình lễ trao giải đã bất ngờ chiếu đoạn clip Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama chia sẻ cảm nhận về những bộ phim được đề cử trong hạng mục "Phim hay nhất". Bà cũng là người xướng lên tên phim đoạt giải Argo.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 7

Ben Affleck và dàn diễn viên của Argo vui mừng chia sẻ giải Phim hay nhất

Jennifer Lawrence đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đặc biệt là nữ diễn viên gạo cội người Pháp -  Emmanuelle Riva của Amour để nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Hai năm trước, Jennifer Lawrence cũng từng được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim Winter's Bone.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 8

Jennifer Lawrence vui mừng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" được trao cho Daniel Day Lewis với phim Lincoln. Đây là lần thứ 3 ông nhận được giải thưởng danh giá này. Trước đó, ông cũng đã giành hai giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho các vai diễn trong phim My Left Foot (1989) và There Will Be Blood (2007).

Như vậy, Daniel Day-Lewis đã lập kỷ lục là người đầu tiên giành 3 tượng Oscar cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Ông cũng là người thủ vai tổng thống Mỹ đầu tiên được trao giải Oscar.

Argo đại thắng Oscar 2013 - 9

Daniel Day-Lewis đã lập kỷ lục là người đầu tiên giành 3 tượng Oscar cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Video Daniel Day-Lewis giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Oscar lần thứ 85 đã chào đón những tên tuổi đình đám trên sân khấu để vinh danh những người xứng đáng nhất. Đó là Halle Berry, Nicole Kidman, Sandra Bullock, Reese Witherspoon, dàn diễn viên của The Avengers (Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Jeremy Renner và Mark Ruffalo), Mark Wahlberg, Ted, Jean Dujardin, Christopher Plummer, Octavia Spencer, Meryl Streep, Charlize Theron, Joseph Gordon-Levitt, Daniel Radcliffe, Channing Tatum…

Danh sách các giải thưởng đã được trao tại Oscar 2013

- Phim hay nhất: Argo

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Daniel Day-Lewis

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jennifer Lawrence

Đạo diễn xuất sắc nhất: Lý An

- Nhạc phim hay nhất: Life of Pi

- Bài hát trong phim hay nhất: Skyfall

- Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Lincoln

- Biên tập phim xuất sắc nhất: Argo

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Anne Hathaway (phim Les Misérables)

- Hòa âm xuất sắc nhất: Les Misérables

- Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Skyfall và Zero Dark Thirty

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christoph Waltz phim Django Unchained

- Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: Amour (Pháp)

- Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Brave

- Quay phim xuất sắc nhất: Life of Pi

- Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Anna Karenina

- Phim truyện tài liệu xuất sắc nhất: Searching for Sugar Man

- Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: Inocente

- Hóa trang và Làm tóc đẹp nhất: Les Miserables

- Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: Paperman

- Phim ngắn xuất sắc nhất: Curfew

- Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất: Life of Pi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN