Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ

Một chàng trai Ấn Độ được mệnh danh là “người cao su” bởi khả năng khó tin là uốn dẻo cơ thể, xoay ngược đầu 180 độ.

Jaspreet Singh Kalra, một chàng trai sống ở Punjab, phía bắc Ấn Độ, hiện chỉ mới 15 tuổi và đang là học sinh trung học. Anh có khả năng biểu diễn những động tác đặc biệt mà hiếm ai có thể làm được. Kalra có khớp cổ, tay và chân kỳ lạ giúp anh có thể xoay đầu, quặt chân và tay ra sau lưng ở mọi tư thế.

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 1

Độ dẻo dai của cơ thể Kalra thuộc hàng “có 1-0-2” trên thế giới

Những động tác nổi bật nhất mà mỗi khi Kalra thực hiện, người xem không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ bao gồm: bẻ đầu 180 độ về phía sau, lật người 180 độ trong khi hai chân vẫn giữ nguyên vị trí, ngửa đầu sát đến tận phần lưng…

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 2

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 3

Kalra  nổi tiếng ở trường nhờ khả năng đặc biệt của mình

Điều đặc biệt là Kalra khẳng định bản thân không gặp bất kỳ khó khăn hay đau đớn gì khi làm những động tác uốn siêu dẻo đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy. Thậm chí, độ linh hoạt và đẹp mắt trong những tư thế biểu diễn này của anh còn được đánh giá cao hơn hẳn Daniel Browning Smith - người hiện đang giữ danh hiệu “Người dẻo nhất thế giới”.

Một vài động tác uốn dẻo ấn tượng của Kalra:

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 4

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 5
Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 6

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 7

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 8

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 9

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 10

Video: "Người cao su" có khả năng xoay ngược đầu 180 độ - 11

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngà Lê ([Tên nguồn])
Video clip chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN