Video: Gấu trúc tinh nghịch lè lưỡi trêu đùa du khách khiến nhiều người thích thú

Khách du lịch đã ghi lại được những trò hề vui nhộn của con gấu trúc khi đứng bên ngoài chuồng của con vật tại Thiên đàng gấu trúc Dujiangyan, ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 15/9.

Trong đoạn video cho thấy, con gấu trúc đáng yêu nhìn chằm chằm vào một nhóm du khách và lè lưỡi ra khỏi miệng, khiến du khách cười thích thú, và một số thậm chí đã bắt đầu bắt chước con vật bằng cách tạo ra những âm thanh vui nhộn.

Ngay sau đó, con gấu trúc đáp lại bằng cách lè lưỡi một lần nữa, dường như đang chế nhạo cả nhóm du khách. Sau khi trò chơi này kết thúc, con gấu quay đầu đi như thể nó quyết định phớt lờ họ và bắt đầu nhai một cành tre.

Gấu trúc hay còn gọi là gấu trúc khổng lồ (tên gọi khác là Ailuropoda melanoleuca) là một loài gấu có nguồn gốc ở Trung Quốc. Loài vật này dễ dàng được nhận ra bởi các mảng màu đen, lớn xung quanh mắt, trên tai, và tứ chi. 

Tuy thuộc bộ ăn thịt nhưng 09% thứ loài vật này ăn là tre và trúc đôi khi là các loại hoa quả. Trung bình mỗi ngày một con gấu trúc trưởng thành cần "ngốn" ít nhất 18 kg lá trúc.

Vì có chế độ ăn toàn chất xơ như vậy nên gấu trúc phải ăn rất nhiều (hơn 12 tiếng mỗi ngày) mới có đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể béo mầm của chúng. Ngoài khoảng thời gian ăn, chúng sẽ dành thời gian còn lại cho việc ngủ nghỉ để lấy sức dậy ăn tiếp.

Gấu trúc hoang dã đôi khi sẽ ăn cỏ, củ dại, thịt chim, động vật gặm nhấm, thậm chí là xác thối. Còn gấu trúc nuôi trong chuồng cũng có thể ăn mật ong, trứng, cá, cà rốt, khoai, lá cây bụi và các loại hoa quả như táo, cam hoặc chuối. 

Hàng năm, gấu trúc đực và gấu trúc cái chỉ gặp nhau vào mùa giao phối trong khoảng 2 - 3 ngày của mùa xuân (từ tháng 3 - tháng 5 hàng năm). Sau đó, con đực sẽ tạm biệt con cái và trở về tận hưởng cuộc sống đơn độc một mình cho đến mùa giao phối vào năm sau.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Cá heo tấn công khiến du khách tắm biển ở Nhật bị thương

Ngày 16/7 tại bãi biển Suishohama của Mihama, Nhật Bản, một con cá heo đã tấn công và làm tổn thương 4 người đang bơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN