Tính nhầm độ sâu hố bùn, 7 voi lùn chết thảm

Đàn voi kéo xuống hố bùn tắm, không ngờ rằng đó là bữa tắm cuối cùng của chúng.

Tính nhầm độ sâu hố bùn, 7 voi lùn chết thảm - 1

7 voi lùn chết thảm và duy chỉ có 2 con được cứu sống.

Kiểm lâm viên đã phát hiện sự việc gần thị trấn Tawau trên đảo Borneo, Malaysia sau khi được du khách thông báo. Theo đó, 7 chú voi lùn thuộc diện cần bảo vệ khẩn cấp bị kẹt dưới hố bùn trong rừng sâu.

Tổng cộng 9 voi lùn bị kẹt dưới hố, tuy nhiên kiểm lâm viên chỉ cứu được 2 chú voi. Còn lại 7 voi lùn chết thảm do mắc kẹt dưới hố quá lâu. Chúng bị đói và mất nước sau thời gian 7 ngày kẹt cứng. Nhà chức trách cho biết 5 chú voi chết trước khi đoàn cứu hộ tới và 2 chú khác thiệt mạng trên đường cấp cứu.

Tính nhầm độ sâu hố bùn, 7 voi lùn chết thảm - 2

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từ năm 2013 trở lại đây.

Augustine Tuuga, giám đốc Cục Động vật hoang dã Sabah nói: “Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, tổng cộng có 5 voi gồm 2 con trưởng thành, 2 con mới sinh và 1 con nhỡ đã chết. Chúng đã bị mắc trong hố bùn từ trước đó một tuần”.

“Hai con voi còn lại quá yếu và mất nước. Chúng tôi không thể làm gì hơn”, Tuuga nói. Ông Tuuga cho biết có lẽ bầy voi đã xuống hố bùn tắm và không thể trèo lên.

“Chúng đã tính toán sai chiều sâu của hố bùn và bị kẹt cứng dưới đó”, Tuuga phỏng đoán. 7 con voi chết cùng lúc được xem là một tổn thất không hề nhỏ với số lượng 1.500 voi lùn hiện nay ở Malaysia.

Trước đây từng có vụ 14 con voi bị đầu độc. Vụ việc 7 voi lùn mắc kẹt này là trường hợp nghiêm trọng nhất ở khu vực Sabah.

“Con người cần phải thức tỉnh và bảo vệ loài động vật này trước khi quá muộn”, Tan Sri Lee Lam Thye, chính trị gia và nhà hoạt động bảo vệ voi, nói. “Đừng để những thảm kịch tương tự xảy ra vì sự thờ ơ và lãnh đạm của con người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN