Sinh viên TQ tự chế tạo siêu xe chỉ với 100 triệu

Đáng tiếc xe không được cấp phép lưu thông vì Chen "quên" thiết kế gương chiếu hậu.

Tại Triển lãm ô tô Quốc tế Hải Nam 2015 diễn ra vào ngày 10.07 vừa qua, chàng trai trẻ Chen Yinxi (27 tuổi) đến từ tỉnh Hải Khẩu, Trung Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ với chiếc “siêu xe” do chính anh chế tạo.

Sinh viên TQ tự chế tạo siêu xe chỉ với 100 triệu - 1

Chiếc siêu xe được Chen giới thiệu trong buổi triển lãm vào ngày 10.07 vừa qua.

Chen có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc xe từ khi còn rất nhỏ. Lên trung học, cậu bắt đầu mày mò nghiên cứu cấu tạo và cách thức hoạt động của các loạt xe hơi thông qua những cuốn tạp chí chuyên biệt về Công nghệ.

Năm 2000, Chen thi đỗ vào khoa cơ khí xe hơi thuộc Đại học Nông nghiệp Hoa Nam với số điểm rất cao. Tại đây, cậu đã có thêm nhiều cơ hội để học hỏi về ngành công nghiệp quan trọng bậc nhất thế giới này.

Sinh viên TQ tự chế tạo siêu xe chỉ với 100 triệu - 2

Anh chàng có niềm đam mê đặc biệt với xe hơi từ nhỏ.

Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, chỉ sau 2 năm theo học tại trường Chen Yinxi bị buộc thôi học để về phụ giúp trong công xưởng gia công kính của gia đình.

Sau khi trở về nhà, Chen tiếp tục nung nấu ý định sẽ cho ra đời một chiếc xe bằng chính đôi bàn tay của mình. Cậu tận dụng những vật dụng có sẵn tại xưởng nhà mình để chế tạo nên bộ khung bằng kim loại cho chiếc xe của mình.

Sinh viên TQ tự chế tạo siêu xe chỉ với 100 triệu - 3

Cận cảnh chiếc "siêu xe" tự chế của Chen.

Ngày trưng bày thành quả của mình tại triển lãm, Chen không giấu được niềm xúc động khi đứa con được tạo ra bằng niềm đam mê của mình được nhiều người vỗ tay tán thưởng. Ít ai biết, chi phí để cậu sinh viên nghèo làm ra chiếc xe chỉ khoảng 30,000 NDT (hơn 100 triệu đồng).

Chiếc “siêu xe” được Chen thiết kế với một ghế ngồi duy nhất nằm chính giữa, thân xe màu đỏ với nhiều đường cong mượt mà khiến nó không khác gì một chiếc Lamborghini Egoista thời thượng.

Nhưng do chỉ được trang bị một động cơ nhỏ nên chiếc “siêu xe” của Chen chỉ có thể đạt được vận tốc tối đa 40km/h. Dĩ nhiên chiếc xe này sau đó đã không được các cơ quan chức năng cho phép lưu thông trên đường phố do nó không có gương chiếu hậu, đèn xi nhan và cả các tiêu chuẩn an toàn cần thiết.

Sinh viên TQ tự chế tạo siêu xe chỉ với 100 triệu - 4

Đáng tiếc chiếc xe không được cấp phép lưu thông vì Chen "quên" thiết kế gương chiếu hậu.

Được biết đến giờ Chen vẫn chưa nghĩ ra được bất cứ cái tên nào phù hợp để đặt cho “siêu xe” của mình. Tuy nhiên chàng trai trẻ với khí thế hừng hực trong người cho biết trong tương lai cậu chắc chắn sẽ cho ra đời những chiếc xe còn “độc” và “đẹp” hơn nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN