Singapore sử dụng chó robot đảm bảo giãn cách xã hội

Chính phủ Singapore hôm 8.5 đã tuyên bố sẽ bắt đầu sử dụng một chú “chó robot” bốn chân để tuần tra các công viên và nhắc nhở người dân tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội.

Chú chó robot Spot trong một chuyến tuần tra tại công viên Bishan-Ang Mo Kio ở trung tâm Singapore (Video: Strait Times)

Chú robot màu đen và vàng, có tên gọi là Spot, sẽ phát một đoạn ghi âm bằng tiếng Anh có nội dung “Hãy giữ cho Singapore khỏe mạnh. Vì sự an toàn của bạn và cho những người xung quanh, vui lòng đứng cách nhau ít nhất 1 mét. Xin cảm ơn."

Spot, được chế tạo bởi hãng công nghệ Boston Dynamics, sẽ có nhiệm vụ tuần tra trên quãng đường dài khoảng 3,2 km quanh công viên Bishan-Ang Mo Kio ở trung tâm Singapore. Đợt thử nghiệm ban đầu của chú robot này sẽ diễn ra trong 2 tuần để đánh giá hiệu quả của nó trước khi được đưa vào môi trường thực tế.

Loài chó không nổi tiếng với tầm nhìn tốt, nhưng “chú chó robot” này sẽ được trang bị camera và cảm biến để tránh va phải người hoặc những con vật khác.

“Loại camera này sẽ không dùng để theo dõi, nhận diện, hay thu thập dữ liệu của bất kỳ cá nhân cụ thể nào,” chính phủ Singapore cho biết.

Singapore từng được quốc tế ca ngợi vì cách phản ứng với dịch Covid-19, khi ban đầu nước này chỉ ghi nhận khoảng 200 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm thứ 2 trong những ngày gần đây đã nâng số trường hợp dương tính tại Singapore lên tới hơn 20.000 người, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Nguồn: [Link nguồn]

Tán gia bại sản, mang nợ suốt 9 năm vì thua một ván oẳn tù tì

Một người đàn ông tại bang Quebec, Canada mới được toà phúc thẩm cấp bang xóa nợ sau khi trót thua một khoản tiền lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Strait Times ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN