Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét

Sa mạc Sahara ngày 20.1 trải qua trận tuyết rơi lớn nhất từ trước tới nay, lớp tuyết trắng xóa dày tới một mét ở khu vực vốn từng có nhiệt độ lên tới 38 độ C.

Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét - 1

Tuyết rơi dày bất thường ở sa mạc Sahara khiến người dân địa phương thích thú.

Theo Telegraph, một tháng sau khi sa mạc nóng nhất thế giới chứng kiến tuyết rơi lần đầu tiên sau 40 năm, những hạt tuyết trắng xóa lại xuất hiện, nhưng lần này với cường độ lớn hơn nhiều.

Trận tuyết rơi lớn nhất trong lịch sử bao phủ thị trấn Ain Sefra (Algeria), khiến cho "cửa ngõ vào sa mạc" chìm trong lớp tuyết dày một mét. Lượng tuyết rơi này ước tính gấp đôi tuyết rơi tại các điểm du lịch trên dãy Alps tuần trước.

Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét - 2

Tuyết rơi dày một mét ở một số khu vực thuộc sa mạc Sahara.

Thời tiết thay đổi kỳ lạ gây ra sự hỗn loạn trong thị trấn. Nhiều hành khách đi xe buýt bị mắc kẹt vì đường đóng băng, trơn trượt.

Tuy nhiên, trận tuyết rơi bất thường biến sa mạc Sahara quanh năm nắng cháy thành xứ sở mùa đông lại mang lại sự thích thú cho những người dân địa phương.

Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét - 3

Thời tiết bất thường gây ra sự hỗn loạn, khiến các khách du lịch bị mắc kẹt.

Trẻ em tận hưởng khoảng thời gian thời tiết trở nên lạnh giá để dựng người tuyết.

Nhiếp ảnh gia Sekkouri Kamel ghi lại khung cảnh lạ mắt khi tuyết bắt đầu rơi vào sáng sớm ngày 20.1. "Tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp nhiều tuyết như vậy trên sa mạc", Kamel chia sẻ.

Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét - 4

Trận tuyết rơi lớn nhất trong lịch sử bao phủ thị trấn Ain Sefra, Algeria.

Sa mạc Sahara bao phủ phần lớn khu vực Bắc Phi và đã trải qua nhiều sự biến đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong lịch sử hàng trăm nghìn năm qua. Vài chuyên gia dự đoán sa mạc nóng nhất thế giới sẽ xanh tươi trở lại trong khoảng 15.000 năm nữa.

Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét - 5

Hình ảnh sa mạc Sahara vào mùa hè.

Thị trấn Ain Sefra chỉ mới trải qua cái nóng 38 độ C vào mùa hè. Nhiệt độ ở các nơi khác trên đại sa mạc, bao gồm Algeria, Chad, Libya, Mali và Morocco thậm chí còn vượt trên 47 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN