Ông già 62 tuổi mọc sừng ở gáy

Hơn 30 năm nay, ông Li Zhibing ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã sống với chiếc sừng khó chịu.

Khối sừng bắt đầu có trên gáy ông từ năm 1980. Từ đó, nó ngày càng lớn. Hai năm trước, khối thịt lạ lớn tới mức báo động và ông Li phải nhờ bạn bè xem giúp.

Ông Li bắt đầu đến các thầy lang trong vùng và trị liệu bằng sơn dược. Nhưng sau đó việc trị liệu ngày càng khiến chiếc sừng to ra. Từng có thời gian chiếc sừng dài lên đến 15 cm. Khi chiếc sừng quá dài, cổ ông bị sưng và ông lên cơn sốt. Ông phải đi gặp bác sỹ thường xuyên nhưng không trị dứt được.

Tuy vậy, ông Li không gặp bất tiện với chiếc sừng trừ việc gội đầu và thay quần áo. Điều khó chịu duy nhất là ngoại hình kỳ dị của khối thịt. Trông chiếc sừng trông như một cành cây bị rỗng.

Ông già 62 tuổi mọc sừng ở gáy - 1

Từng có thời gian sừng trên gáy ông dài tới 15cm

Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa rõ về hiện tượng mọc sừng trên cơ thể người. Nhưng bị phơi nhiễm phóng xạ là một trong những nguyên nhân gây mọc sừng. Đôi khi sừng có thể phẫu thuật. Nhưng ông Li không đủ tiền.

Nguyện vọng lớn nhất của ông Li hiện tại là hiểu hơn về khối sừng kỳ lạ này và vì sao nó lại mọc trên gáy ông. Ông Li chụp ảnh và nhờ bạn bè đăng lên facebook với hi vọng sẽ được chú ý và giúp đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN