Nuôi sư tử làm thú cưng, bị vồ chết ngay trong lồng

Một người đàn ông Cộng hòa Czech bị chính con sư tử mình nuôi giết chết trong lồng.

Nuôi sư tử làm thú cưng, bị vồ chết ngay trong lồng - 1

Ông Prasek bị chính con sư tử mình nuôi giết chết trong lồng. Ảnh: BBC

Theo AP, vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở phía Đông Cộng hòa Czech. Cảnh sát được gọi tới Zdechov vào sáng 5-3 (giờ địa phương), nơi họ phát hiện thi thể một người đàn ông trong một cái lồng có 2 con sư tử.

Sau khi đánh giá tình hình với các chuyên gia đến từ một sở thú lân cận, cảnh sát đã bắn chết con sư tử (9 năm tuổi) được cho là giết người đàn ông cùng với con sư tử cái để thu hồi thi thể.

Cảnh sát nói rằng nạn nhân, tên Michal Prasek, 33 tuổi, là chủ sở hữu của 2 con sư tử nói trên. Nhà chức trách cho biết ông Prasek trước đây bị từ chối cấp phép nuôi nhốt sư tử. Tuy nhiên, người này vẫn giữ lại 2 con sư tử - mua từ năm 2016 - để gây giống.

Cha của ông Prasek là người đầu tiên nhìn thấy thi thể của con trai trong lồng. Ông nói với truyền thông địa phương rằng nó bị khóa từ bên trong.

Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới (WAP) lưu ý mọi người không nên nuôi động vật hoang dã giống như sư tử làm thú cưng.

Thấy sư tử gây sự với nhau, người đàn ông lấy dép vả mỗi con một cái

Oleg nói dép của ông là một “chiếc dép kỳ diệu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa - AP, BBC ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN