Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh

Hội chứng da xanh, chân voi hay người sói... là những căn bệnh lạ lùng và khiến cho cơ thể người bệnh có hình dạng kỳ quái.

Bệnh “chân voi”
 
Bệnh giun chỉ bạch huyết hay bệnh “chân voi” là bệnh lý trong đó một số vùng của cơ thể (nhất là chân, tay, bộ phận sinh dục) bị sưng to quá mức. Hiện nay trên thế giới có tới 120 triệu người tại 80 quốc gia mắc căn bệnh này, trong đó 40 triệu người ở tình trạng bệnh nghiêm trọng. Bệnh hầu như chỉ xuất hiện ở các nước nhiệt đới, cận nhiệt đới, không có ở các nước phương Tây và truyền từ người này sang người khác qua vết muỗi đốt. Lúc đầu, đa phần các bệnh nhân đều không biết mình bị nhiễm giun chỉ vì không có bất cứ triệu chứng nào.

Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh - 1

Bệnh khởi phát từ khi họ còn niên thiếu nhưng chỉ biểu hiện rầm rộ khi những người này tới tuổi trưởng thành. Sau khi thâm nhập cơ thể người qua vết đốt của muỗi mang bệnh, ấu trùng giun chỉ trú ngụ ở hệ bạch huyết.

Tại đây, trong khoảng thời gian 6-12 tháng, ấu trùng sẽ phát triển thành giun trưởng thành, khiến mạch bạch huyết bị tổn tương, giãn rộng.

Giun chỉ có thể sống 5-7 năm trong cơ thể người, sản sinh hàng triệu giun chỉ nhỏ chưa trưởng thành, và lại thâm nhập cơ thể muỗi nếu chúng đốt người bệnh.
 
Bệnh Progeria

 
Progeria là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, nó khiến cho đứa trẻ mới sinh bị già đi với tốc độ khủng khiếp. Cứ 8 triệu trẻ em ra đời trên thế giới thì một em sẽ mắc phải căn bệnh quái ác này. Khi mới sinh, trẻ bị hội chứng Progeria có ngoại hình bình thường như các trẻ khác. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm, tốc độ lớn của chúng chậm lại. Các em mau chóng thấp và nhẹ hơn các bạn cùng tuổi. Mặc dù có trí thông mình bình thường, các em bị bệnh sẽ phát triển ngoại hình đặc trưng với cái đầu hói, bộ da nhăn nheo, mũi dúm dó, khuôn mặt nhỏ và bộ hàm tương đương kích cỡ đầu.

Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh - 2

Chúng cũng gặp phải các triệu chứng thường chỉ có ở người già: loãng xương, viêm khớp, cứng khớp và bệnh tim mạch. Trẻ thường tử vong ở tuổi 13, do đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Hiện nay, chỉ có khoảng 48 trẻ đang sống chung với căn bệnh quái ác này trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có một gia đình có tới 5 em mắc bệnh.
 
Bệnh người sói

Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh - 3

Bệnh “người sói” là một trong những bệnh hiếm gặp nhất thế giới với xác suất 1/1 tỷ người. Hiện trên thế giới có rất ít người mắc chứng bệnh hiếm gặp này. “Người sói” bị bao phủ khắp cơ thể bởi một lớp lông dày, đặc biệt là lông mày và râu cực kỳ rậm rạp. Nguyên nhân của bệnh này có thể do sự lai giống xuất hiện ở các gen lặn ở nhiều thế hệ trước và đến các thệ hệ sau mới xuất hiện. Các nhà khoa học hiện vẫn đang đi tìm câu trả lời cho căn bệnh kỳ lạ này.
 
Bệnh da xanh
 
Dòng họ Fugate ở bang Kentucky của Mỹ có làn da màu xanh dương. Màu da của họ đã trở thành đề tài của những câu chuyện bí ẩn trong nhiều năm khiến các nhà khoa học đi tìm lời giải đáp về người da xanh. Làn da xanh của dòng họ Fugate bắt đầu được chú ý vào những năm 1960, khi Luke Combs, một hậu duệ của dòng họ Fugate, đưa vợ tới chữa bệnh ở bệnh viện Đại học Kentucky. Ngay khi thấy Luke, các bác sĩ cảm thấy ngạc nhiên vì da của anh có màu xanh. Ngoài màu da kỳ lạ, người đàn ông này không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào.

Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh - 4

Vào năm 1980, một số nhà khoa học nảy ra ý tưởng cho một số hậu duệ của dòng họ Fugate uống dung dịch có màu xanh dương. Sau khi uống dung dịch, da của họ trở nên bình thường như mọi người. Các nhà khoa học thời đó giải thích rằng dung dịch màu xanh dương khiến máu chuyển sang màu đỏ, nhờ đó làn da có sắc trắng hồng. Do dung dịch phát tán trong máu, tác dụng của nó chỉ kéo dài có vài ngày. Vì thế nững người da xanh phải uống dung dịch thường xuyên để duy trì làn da bình thường. Ngày nay, giới y khoa xác định dòng họ Fugate mắc bệnh methaemoglobinaemia, viết tắt là met-H. Căn bệnh này làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Do đó máu của người mắc bệnh có màu sẫm hơn so với máu của người bình thường.
 
Bệnh Pica
 
Người mắc chứng bệnh Pica luôn thèm ăn không cưỡng nổi những thứ không phải là thức ăn. Bệnh Pica có nhiều loại bệnh con với mức độ kỳ quặc hoặc nguy hiểm khác nhau. Người mắc bệnh Pica có thể ăn được những thứ phi thực phẩm như bụi bẩn, giấy, than đá, phấn, đất, hồ dán, kim loại….

Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh - 5

Bên cạnh đó, những thức ăn bình thường như bột, khoai tây sống, tinh bột cũng là thực phẩm đi kèm. Bệnh Pica ảnh hưởng đặc biệt đến phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ tàn tật. Lời giải thích được cho là thuyết phục nhất là do sự thiếu hụt chất khoáng. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe không khẳng định đó là nguyên nhân chính, hiện vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả cho căn bệnh này. Bệnh Pica rất nguy hiểm khi người bệnh ăn những thứ có độc, có chứa khí gas, ký sinh trùng. Việc này dẫn tới chảy máu dạ dày và tỉ lệ tử vong rất cao.
 
Bệnh Ma Cà Rồng

Những căn bệnh kỳ quái nhất hành tinh - 6

Bệnh Porphyrin là căn bệnh hiếm gặp của nhân loại. Đến nay mới chỉ phát hiện khoảng 200 trường hợp từ nhẹ đến nặng. Nhiều người gọi đây là “bệnh ma cà rồng” bởi đặc tính bùng phát tổn thương da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và hậu quả để lại là những vết sẹo kỳ dị trên mặt, tay, chân bệnh nhân. Những bệnh nhân mắc căn bệnh quái ác này phải tránh tuyệt đối ánh nắng mặt trời và luôn phải sống trong bóng tối. Ngoài việc phải chịu sự đau đớn về thể xác, các bệnh nhân Porphyrin còn chịu sự xa lánh của những người xung quanh do những vết sẹo kỳ dị khắp cơ thể và mối lo về sự lây lan căn bệnh kì lạ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hồng ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN