Những người có làn da kỳ lạ

Da của họ có màu xanh hoặc trông như bị bỏng nặng mỗi khi nổi giận

Những người có làn da kỳ lạ

Chen De En (16 tuổi, người Singapore) mắc một căn bệnh hiếm được gọi là Hội chứng Stevens-Johnson (SJS). Căn bệnh khiến da của Chen De En trông như bị bỏng nặng mỗi khi nóng giận. Căn bệnh nghiêm trọng này có thể khiến cậu tử vong bất cứ lúc nào. 

Những người có làn da kỳ lạ - 1

Làn da của Chen De En trước và sau khi mắc bệnh

Chen De En chỉ mắc căn bệnh này khi bước qua tuổi 14. Trước đó, cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau 2 năm điều trị, làn da của Chen De En đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, cậu vẫn phải kiểm tra thường xuyên và tiêm thuốc để chữa trị căn bệnh một cách triệt để.

Những người có làn da kỳ lạ - 2

Chen De En đã trải qua 2 năm điều trị

Người có làn da xanh

Ông Paul Karason (62 tuổi, người Mỹ) có làn da màu xanh tím. Ông được chẩn đoán bị nhiễm độc muối bạc do thường xuyên uống bạc keo và bôi lên da mặt. Vì màu da đặc biệt của mình mà ông Karason đã được gọi với biệt danh "Bố Xì Trum".

Ngày 23/9 vừa qua, ông Karason đã qua đời tại Bệnh viện Washington. Nguyên nhân là do căn bệnh tim  và bệnh viêm phổi.

Những người có làn da kỳ lạ - 3

Ông Paul Karason nổi tiếng với làn da xanh tím

Những người có làn da kỳ lạ - 4

Ông Paul Karason đã qua đời cách đây ít hôm

Cô bé 4 tuổi có làn da xanh

Bé Ngữ Đồng (4 tuổi sống tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) có màu da xanh lá. Nguyên nhân do lượng bilirubin trong cơ thể quá cao.

Hiện tình trạng của bé Ngữ Đồng vẫ rất xấu. Da bé ngày một chuyển xanh hơn mặc dù nhiều bác sỹ đang tham gia chữa trị cho bé.

Những người có làn da kỳ lạ - 5

Tình trạng sức khỏe của bé Ngữ Đồng đang rất xấu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN