Nhặt đá dưới đất chơi không ngờ là vật quý hiếm 66 triệu năm

Phát hiện của cậu bé 10 tuổi người Trung Quốc khiến các nhà khoa học vô cùng bất ngờ.

Zhang Yangzhe phát hiện vật thể lạ khi chơi gần bờ sông Dong ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Zhang Yangzhe phát hiện vật thể lạ khi chơi gần bờ sông Dong ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Theo Daily Mail, Zhang Yangzhe, 10 tuổi, phát hiện ra một vật thể lạ khi đang chơi tại một bờ kè ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông hôm 23/7.

Yangzhe cho biết, ban đầu cậu nghĩ đây là "một viên đá" kỳ lạ lẫn trong đất nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu bé 10 tuổi cho rằng, đây có thể là trứng khủng long.

"Ban đầu cháu nghĩ nó là đá nhưng sau khi phát hiện các vòng tròn bên trên cháu gọi mẹ tới và hai mẹ con đều nghĩ đây có thể là trứng khủng long", Yangzhe chia sẻ với một phóng viên của đài Phát thanh truyền hình Hà Nguyên.

Nhặt đá dưới đất chơi không ngờ là vật quý hiếm 66 triệu năm - 2

Cậu bé 10 tuổi nghĩ vật thể lạ có thể là trứng khủng long

Theo Li Xiaofang, mẹ Yangzhe, con trai cô rất yêu thích khoa học, đặc biệt là loài khủng long và đã đọc nhiều sách về loài động vật khổng lồ đã tuyệt chủng này. Yangzhe đoán đây là trứng khủng long vì nhớ mẫu vỏ trứng khủng long tại một bảo tàng địa phương mà cậu bé từng ghé qua.

Cô Xiaofang gọi cho cảnh sát và đứng giám sát cùng con trai tại khu vực phát hiện trứng khủng long cho tới khi giới chức địa phương tới.

Chuyên gia đến từ bảo tàng Khủng long Hà Nguyên xác nhận "viên đá" chính là trứng khủng long hóa thạch.

Chuyên gia tìm thấy thêm 10 quả trứng khủng long hóa thạch khác

Chuyên gia tìm thấy thêm 10 quả trứng khủng long hóa thạch khác

Sau khi đào bới xung quanh, họ tiếp tục tìm thấy 10 quả trứng khác ở khu đất gần đó. Mỗi quả dài khoảng 9 cm và đều chung một ổ.

Huang Dong, cựu giám đốc bảo tàng Khủng long Hà Nguyên, chia sẻ trên Beijing News rằng, số trứng hóa thạch này có từ thời kỳ cuối của kỷ Phấn trắng.

Hiện tại, bảo tàng Khủng long Hà Nguyên đã tiếp nhận số trứng khủng long hóa thạch để nghiên cứu kỹ hơn.

Hà Nguyên, thành phố với số dân khoảng 3 triệu người, được mệnh danh là "nhà của khủng long". Năm 2015, 43 quả trứng khủng long hóa thạch được phát hiện bởi các công nhân đào đường trong thành phố.

Quả trứng khủng long hóa thạch đầu tiên được phát hiện vào tháng 3/1996 gần sông Dong. Kể từ đó, hơn 17.000 trứng khủng long hóa thạch được tìm thấy trong thành phố.

Phát hiện hóa thạch xương chó ngao ma huyền thoại

Bộ xương chó khổng lồ được cho là của sinh vật chó ngao ma huyền thoại một thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN