Người leo lên 14 đỉnh núi cao nhất thế giới

Hãy cùng tìm hiểu về con người đã hoàn thành sự mệnh kéo dài 17 năm.

Hirotaka Takeuchi vừa trở thành người Nhật Bản đầu tiên leo lên đỉnh 14 ngọn núi cao nhất thế giới.

Theo Hiệp hội leo núi Nepal, anh Hirotaka Takeuchi (41 tuổi) leo lên đỉnh núi Dhaulagiri cao 8.167 ngày 26/5 để hoàn thành sự mệnh kéo dài 17 năm.

Người leo lên 14 đỉnh núi cao nhất thế giới - 1

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ được leo lên đỉnh những núi cao nhất thế giới”, Takeuchi chia sẻ.

Trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới mà nhà leo núi người Nhật chinh phục, có đỉnh Everest, K2, Kanchenjunga nằm ở dãy Himalaya. Sau khi leo lên đỉnh Dhaulagiri, Takeuchi trở thành người thứ 30 trên thế giới và người Nhật đầu tiên leo lên tất cả 14 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Takeuchi dự định quay trở lại dãy Himalaya để leo lên một đỉnh núi khác vào năm tới. “Tôi sẽ tiếp tục leo núi cho đến khi cơ thể còn cho phép”, nhà leo núi nói.

Sự mệnh của Takeuchi gần như hoàn thành vào năm 2007. Vào thời điểm đó, người đàn ông này suýt mất mạng vì một trận lở tuyết trên đỉnh Gashabrum cuốn anh đi 300 m và chôn vùi anh trong tuyết. Trong tai nại này, 2 nhà leo núi người Đức thiệt mạng và người thứ 3 thì bị thương nặng. Sau đó, các nhà leo núi khác lôi Takeuchi ra khỏi đống tuyết và anh được một trực thăng đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An (Infonet)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN