Nghi phạm bỏ trốn tự bắn vào đầu mình và bạn gái, bất ngờ với diễn biến tiếp theo

Nghi phạm người Mỹ cùng bạn gái người Thái bắn, đâm bị thương cảnh sát rồi bỏ trốn sau buổi hầu tòa ở Thái Lan. Khi phát hiện và bao vây nghi phạm, cảnh sát bất ngờ nghe tiếng súng nổ.

Cảnh sát Thái Lan xông vào bắt 2 nghi phạm bỏ trốn

Cảnh sát Thái Lan xông vào bắt 2 nghi phạm bỏ trốn

Tờ Daily Mail dẫn tin từ báo chí Thái Lan cho hay, vụ việc xảy ra khi cảnh sát Thái Lan phát hiện cặp đôi bỏ trốn gần khu vực biên giới với Campuchia và tiến hành bao vây.

Trong lúc đó, Bart Allen Helmus, nghi phạm 39 tuổi, kéo đầu bạn gái Sirinapha Wisetrit, 31 tuổi, lại gần đầu hắn, giơ súng lên và bóp cò.

Helmus, nghi phạm buôn ma túy đến từ bang Kentucky, Mỹ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết nghi phạm hôn mê sâu, có nhiều lúc tim ngừng đập. Trong khi đó, Wisetrit may mắn sống sót và đã trong tình trạng ổn định.

Cặp đôi, có thể phải đối mặt với án tử hình vì tội buôn ma túy, đã thực hiện một cuộc vượt ngục sau màn đấu súng với cảnh sát hôm 4/11.

Khẩu súng nghi phạm bỏ trốn dùng để tự sát

Khẩu súng nghi phạm bỏ trốn dùng để tự sát

Theo Pattaya News, một thanh niên 20 tuổi bị bắt hôm 6/11 vì cáo buộc tuồn súng và dao vào phòng giam, giúp cặp đôi trốn thoát.

Tù nhân 41 tuổi Noi Ton Nintet, kẻ chạy trốn cùng cặp đôi, cũng bị cảnh sát bắt lại khi ẩn nấp tại một cánh đồng.

Trước đó, trung tá cảnh sát Hiran Burana xác nhận các nghi phạm bỏ trốn đã bị bắt giữ và chiếc xe chúng sử dụng để chạy trốn cũng đã bị thu hồi.

"Tất cả nghi phạm sẽ bị thẩm vấn khi tình trạng sức khỏe của họ ổn định. Những kẻ đồng phạm giúp các nghi phạm bỏ trốn sẽ bị bắt và trừng phạt theo pháp luật", trung tá Burana nói.

Jitti Sonthi, chỉ huy cảnh sát tỉnh Sa Kaeo, cho biết các nghi phạm bỏ trốn bị bắt trên một cánh đồng trồng mía, cách biên giới Campuchia khoảng 32 km.

"Nghi phạm nam bị thương và bất tỉnh trong khi nghi phạm nữ chỉ bị choáng váng. Chúng tôi nghĩ chúng đã ẩn nấp trong rừng 2 ngày 2 đêm", ông Sonthi cho hay.

Helmus và Wisetrit sẽ phải đối mặt thêm với tội danh cố ý giết người thi hành công vụ, vượt ngục, tàng trữ trái phép vũ khí và đạn dược, nổ súng nơi công cộng,...

Chê ảnh truy nã xấu, tội phạm gửi ảnh 'tự sướng' cho cảnh sát

Vì thấy không hài lòng với bức ảnh mà cảnh sát dùng để truy nã mình nên tên tội phạm đã gửi cho họ một bức ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN