Mời động vật làm “khách” danh dự trong lễ cưới

Để tạo dấu ấn đặc biệt trong ngày trọng đại, một số cô dâu chú rể đã thực hiện ý tưởng độc đáo: Cho động vật hoang dã xuất hiện tham dự lễ cưới của mình.

Cách làm này đang được nhiều cặp đôi yêu thích và áp dục. Họ tỏ ra thích thú với sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt này, khiến tiệc cưới trở nên đặc biệt, khó quên hơn trong mắt các quan khách.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có hai chú lạc đà dễ thương xuất hiện bên cạnh và làm chứng cho chúng tôi trong lễ cưới”, Kim ZIEM cho biết.

Mời động vật làm “khách” danh dự trong lễ cưới - 1

Cô dâu và chú rể ngạc nhiên trước sự xuất hiện của "người" làm chứng đặc biệt.

Hai chú lạc đà Llamas Paintball Pete và Serendipity được đeo yếm màu hồng nổi bật, đứng làm chứng cho cặp đôi Kim và Garette ZIEM trên một bãi biển thơ mộng ở Florida.

“Đó là điều ngạc nhiên lớn nhất của cuộc đời tôi, chúng khiến một ngày đặc biệt trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều”, Kim ZIEM nói.

Mời động vật làm “khách” danh dự trong lễ cưới - 2

Hai chú lạc đà được đeo yếm và cài hoa vui vẻ chụp hình bên cô dâu và chú rể

Mời động vật làm “khách” danh dự trong lễ cưới - 3

Lạc đà xuất hiện với tư cách là... nhân vật làm chứng cho buổi hôn lễ.

Anh chàng Kyle Guthro đã “mời” những người bạn nhỏ bé là chim cánh cụt tại Aquarium Newport, Cincinnati làm chứng cho lời cầu hôn của anh với cô bạn gái, Kelly. Cuối cùng, cô nàng đã đồng ý tổ chức hôn lễ với Kyle.

Hai cặp đôi khác ở thành phố sang trọng nhất nhì nước Mỹ, Las Vegas cũng thực hiện đám cưới “siêu đặc biệt” với… sư tử và voi.

Một chú rể gốc Ấn Độ cưỡi trên một con voi đi tới khách sạn Bellagio để rước dâu. Khoảng 10.000 khách mời nhảy múa xung quanh chú voi. Ở Ấn Độ, voi được coi là điềm may mắn, tốt lành.

Tory Cooper, người lên kế hoạch cho đám cưới này cho biết: “Đó là một phần văn hóa của đất nước chú rể, tôi không thể làm khác được”. Cô cũng chia sẻ thêm rằng, để kiếm được một con voi nặng 4,5 tấn đến Las Vegas, chú rể đã chi 10.000 USD (khoảng 212 triệu đồng).

Trên thực tế, bất kỳ loài động vật nào được sử dụng trong đám cưới phải được cấp phép và giám sát của chính phủ liên bang. Chủ sở hữu của động vật ngoại lai phải nộp một khoản tiền như phí du lịch và đảm bảo sự an toàn giữa động vật và khách mời.

Tại Lion Habitat Ranch ở Las Vegas, một cặp tân lang tân nương đã khiến nhiều người phải kinh hãi khi ngồi trên xe Jeep cùng chú sư tử tên Bentley.

Mời động vật làm “khách” danh dự trong lễ cưới - 4

Chú sư tử ngồi cùng xe đưa dâu tại Las Vegas. 

“Điều này đã trở nên phổ biến hơn tại đám cưới, khi các cặp đôi đều muốn thực hiện một cái gì đó khác lạ mà ít ai dám làm”, Keith Evans, chủ sở hữu Ranch Lion Habitat chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải bất cứ nơi nào cũng chào đón những đám cưới với sự xuất hiện của những loài động vật này. Huntington Beach, California là một nơi như vậy. Họ đã có luật cấm sử dụng động vật tại các khu vui chơi giải trí hay đám cưới từ năm 2002.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (cbsnews) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN