Loài thảo dược di chuyển như rắn ở dưới nước

Loài thảo dược với hình dạng như rắn có khả năng di chuyển ngược dòng nước, khiến người xem kinh ngạc.

Loài thảo dược có tên khoa học là Garuda sanjeevani được sử dụng để chữa rắn cắn. Nó chỉ được tìm thấy ở Ấn Độ và dường như có khả năng chống lại quy luật của lực hấp dẫn.

Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy một đoạn rễ khô của cây Garuda sanjeevani được đặt trong thùng nước. Sau đó, nước từ chiếc gáo được đổ xuống thùng và đoạn rễ khô bắt đầu di chuyển ngược lên theo dòng nước.

Trong phần cuối của đoạn video, rễ thảo được đặt xuống dưới dòng kênh và nó bắt đầu di chuyển giống như rắn dọc theo dòng kênh.

Một chuyên gia y học cổ truyền Ấn Độ cho biết: “Đây là loại thảo dược rất kỳ lạ. Nó luôn luôn di chuyển ngược theo dòng nước và có khả năng chữa các vết rắn độc cắn”.

Thảo dược Garuda sanjeevani rất hiếm và chủ yếu chỉ được tìm thấy tại các khu rừng rậm hay dãy núi Himalayas ở Ấn Độ.

Kinh hãi đỉa sống trong mũi người đàn ông ở Việt Nam

Bác sĩ đã lấy con đỉa dài khoảng 2,5 cm từ trong lỗ mũi của bệnh nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN