Lật xuồng, dùng xẻng làm mái chèo vượt 150km biển về đất liền suốt 6 ngày

Hai người đàn ông Nga đã dùng xẻng làm mái chèo vượt 150km biển trong suốt 6 ngày sau khi chiếc xuồng của họ bị lật do sóng dữ.

Lật xuồng, dùng xẻng làm mái chèo vượt 150km biển về đất liền suốt 6 ngày - 1

Chiếc xuồng máy bị lật cùng một trong hai người sống sót.

3 người đàn ông rời thành phố cảng Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) đi lên phía Bắc trên một chiếc xuồng máy. Không may, khi đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương cách đất liền khoảng 150km, chiếc xuồng của họ bị lật úp do sóng đánh. Chỉ có 2 người bám được vào xuồng và tìm cách trèo lại vào bên trong. Người còn lại mất tích trong làn sóng.

Hai người nhận ra động cơ của chiếc xuồng đã bị hỏng và họ không có mái chèo. Sau khi tìm kiếm quanh chiếc xuồng, họ tìm thấy một chiếc xẻng và quyết định dùng nó để thay nhau chèo vào bờ.

Hành trình kéo dài 6 ngày và khiến 2 người gần như kiệt sức khi được giải cứu. Họ nhận ra mình có mang theo một chiếc điện thoại chống nước và gọi điện cầu cứu. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga phát hiện 2 người đàn ông sau khi tìm kiếm 50km đường biển. Người đàn ông thứ 3 vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của đội cứu hộ.

Người đàn ông vượt Đại Tây Dương bằng thùng, không cần chèo, buồm hay động cơ

Ở độ tuổi ngoài 70, người đàn ông Pháp vẫn khát khao vượt Đại Tây Dương mà không cần nhờ đến máy móc hiện đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN