“Hóa thạch rồng” dài gần 10.000 mét giữa sa mạc châu Phi

Hóa thạch khổng lồ xuất hiện giữa sa mạc châu Phi trên Google Maps thu hút sự chú ý đặc biệt.

Theo Daily Star, hình ảnh khối đá hoặc hóa thạch sinh vật huyền thoại mới được phát hiện ở sa mạc Mauritanian, tây Phi.

Đoạn video đăng tải trên Youtube về phát hiện này thu hút sự chú ý đặc biệt. Kênh UFOmania viết: “Nó giống như hóa thạch rồng ở sa mạc Mauritanian. Chúng tôi nhìn thấy phần hóa thạch ở đầu và mắt”.

Kích thước của hóa thạch lên tới 9.569 mét chiều dài. “Chúng ta biết rằng truyền thuyết về loài rồng tồn tại ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Liệu đây có phải là bằng chứng rồng thực sự có thật?”

“Hóa thạch rồng” dài gần 10.000 mét giữa sa mạc châu Phi - 1

Hình ảnh giống như hóa thạch rồng giữa sa mạc châu Phi.

Loài rồng tồn tại ở hầu hết các nền văn hóa trên thế giới từ hàng ngàn năm trước. Hình ảnh loài sinh vật tương tự như vậy xuất hiện ở Mesopotamian (tây Á) trong giai đoạn 2334 đến 2154 trước Công nguyên.

Các chuyên gia có cách giải thích khoa học hơn, rằng rồng phản ánh nỗi sợ loài rắn của con người.

Một người xem video trên Youtube bình luận: “Hóa thạch rồng dài gần 10km? Điều này thật khó tin”.

TQ: Phát hiện cây hóa thạch dài 56m phá kỉ lục thế giới?

Cây hóa thạch được hình thành từ những cái cây đã chết từ hàng trăm triệu năm trước, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN